Tập bơi cho con gái, 2 bố con chết đuối thương tâm

(Baohatinh.vn) - Theo thông tin từ ông Trần Văn Ngọc - Trưởng Công an xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), trên địa bàn vừa xảy vụ đuối nước thương tâm khiến 2 bố con tử vong.

Khoảng 13h30’ ngày 28/8, sau khi đi uống rượu về, anh Hoàng Văn Thủy (trú tại thôn Khe Giao 1, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà) thấy con gái là Hoàng Thị Cẩm Tú (SN 2005) đang tập bơi dưới ao cá của gia đình.

tap boi cho con gai 2 bo con chet duoi thuong tam

Người dân địa phương tổ chức trục với thi thể hai bố con đuối nước thương tâm (Ảnh do người dân cung cấp)

Anh Thủy liền cởi áo, nhảy xuống ao dạy bơi cho con. Khi cả hai bố con ra xa, bất ngờ anh Thủy bị sẩy chân xuống chỗ nước sâu. Thấy bố bị đuối nước, Tú hô hoán mọi người, đồng thời tiến lại gần để cứu bố. Thế nhưng, do nước sâu, Tú mới tập bơi, anh Thủy đuối sức nên cả 2 cùng bị chết đuối.

Được biết, hồ nước của gia đình anh Thủy đào để nuôi cá, rộng khoảng 2.000m2, chỗ sâu nhất khoảng 3 mét.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã xuống hiện trường thăm hỏi động viên, cùng gia đình giải quyết vụ việc.

Chủ đề Tai nạn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast