Dựng cột tre “xin” kéo điện về nhà, 8 hộ dân Văn Yên sống trong lo lắng!

(Baohatinh.vn) - 8 hộ dân thuộc tổ dân phố Văn Phúc, phường Văn Yên (TP. Hà Tĩnh) nhiều năm nay đã phải dựng cột tre “xin” kéo điện về nhà. Sự thiếu đồng bộ về hạ tầng đường điện không chỉ gây mất mỹ quan mà còn thiếu an toàn cho người dân.

Dựng cột tre “xin” kéo điện về nhà, 8 hộ dân Văn Yên sống trong lo lắng!

Hệ thống đường điện của 8 hộ dân ở ngõ 107, đường Lê Khôi, tổ dân phố Văn Phúc, phường Văn YênTp Hà Tĩnh vẫn chưa được đầu tư đồng bộ

Phản ánh với phóng viên Báo Hà Tĩnh điện tử, gia đình anh Trần Huy Vinh (số nhà 03, ngõ 107, đường Lê Khôi tổ dân phố Văn Phúc) bức xúc: “Đã nhiều năm nay, gia đình tôi đành phải “chịu trận” để các hộ dân phía sau kéo điện qua nhà về phục vụ sinh hoạt. Hệ thống đường điện băng qua phía trước hành lang, mái tôn nhà tôi, rất mất an toàn. Đã khá nhiều lần xảy ra chập điện ở đây, rất nguy hiểm. Mùa mưa bão đang đến gần, nếu chính quyền địa phương không có giải pháp khắc phục kịp thời thì rất nguy hiểm cho gia đình tôi."

Dựng cột tre “xin” kéo điện về nhà, 8 hộ dân Văn Yên sống trong lo lắng!

Để có điện phục vụ sinh hoạt, các gia đình phải dựng cọc tre, kéo nhờ đường điện

Theo tìm hiểu, tại ngõ 107, đường Lê Khôi, tổ dân phố Văn Phúc, phường Văn Yên hiện có 8 hộ gia đình đang phải nhờ kéo đường dây điện chạy qua nhà anh Trần Huy Vinh.

Chị Nguyễn Thị Phương Thúy (một hộ dân thuộc ngõ 107, đường Lê Khôi) cho hay: “Chúng tôi mua đất phường Văn Yên theo diện quy hoạch, làm nhà ở đây đã 2 năm nay, song hạ tầng đường điện không đáp ứng yêu cầu. Khu vực gần nhà ở chúng tôi không có cột điện, cực chẳng đã các gia đình phải góp tiền mua cọc tre dựng tạm, xin kéo điện về dùng. Ở đất quy hoạch thành phố mà đường điện tạm bợ quá, vừa bất tiện vừa mất an toàn, cột tre thì mục nát, gãy đổ nhiều lần rất nguy hiểm”.

Dựng cột tre “xin” kéo điện về nhà, 8 hộ dân Văn Yên sống trong lo lắng!

Cột tre tạm bợ, mục nát, gãy đổ nhiều lần, gây mất an toàn cho người dân khu vực này

Theo phản ánh của các hộ dân, thời gian qua họ đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương, yêu cầu phải đầu tư xây dựng lại hệ thống đường điện đồng bộ, đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, đến nay các đơn vị liên quan vẫn “án binh bất động”. Mùa mưa bão đang đến rất gần, người dân nơi đây càng lo lắng về sự mất an toàn của đường điện tạm bợ này.

Dựng cột tre “xin” kéo điện về nhà, 8 hộ dân Văn Yên sống trong lo lắng!

Các gia đình thuộc ngõ 107, đường Lê Khôi mong sớm có hệ thống đường điện đồng bộ, đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị

Ông Lê Hữu Hùng – Phó Chủ tịch UBND phường Văn Yên thừa nhận: “Đây là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Về vụ việc này, phường đã xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể. Vừa qua, phường đã làm việc với Điện lực thành phố Hà Tĩnh đề nghị phối hợp trong việc triển khai dự án đầu tư hệ thống hạ tầng đường điện, cấy thêm một số cột điện cho các gia đình thuộc ngõ 107, đường Lê Khôi. Tin rằng thời gian tới, khu vực này sẽ có hạ tầng đường điện hoàn chỉnh, đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của người dân trên địa bàn”.

Chủ đề Cháy nổ - PCCC

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast