Cẩm Xuyên tôn vinh 83 người có công tiêu biểu

(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - liệt sỹ, chiều 19/7, UBND huyện Cẩm Xuyên tổ chức hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu. Có 83 người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện được tôn vinh trong dịp này.

cam xuyen ton vinh 83 nguoi co cong tieu bieu

Thương binh Nguyễn Đình Lộc chia sẻ về những thành tích trong hoạt động chăm lo cho hàng ngàn nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện

Cẩm Xuyên là địa phương có đối tượng hưởng chính sách cao nhất nhì tỉnh. Toàn huyện có 3.008 liệt sỹ, 4.045 thương binh, 870 bệnh binh, 254 bà mẹ VNAH, 898 người hưởng chế độ CĐHH, 18.498 người hoạt động kháng chiến được tặng huân huy chương gia đình…

cam xuyen ton vinh 83 nguoi co cong tieu bieu

Trong 5 năm qua, công tác chính sách người có công luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm. Hàng tháng, huyện giải quyết trợ cấp thường xuyên cho gần 6000 đối tượng với số tiền chi trả bình quân gần 9 tỷ đồng/tháng. Trong 5 năm qua, huyện đã xét hồ sơ đề nghị và chi trả trợ cấp 1 lần cho trên 15.449 lượt người với tổng số tiền 40 tỷ 784 triệu đồng.

cam xuyen ton vinh 83 nguoi co cong tieu bieu

Thương binh Trần Viết Tịnh chia sẻ mô hình kinh tế tạo việc làm cho 20 lao động thường xuyên có mức lương từ 6 - 9 triệu/tháng. Hàng năm, ông còn đóng góp từ 40-50 triệu động chia sẻ với những người có công có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Hàng năm, huyện tổ chức rà soát, đối chiếu dữ liệu và đảm bảo cấp thẻ BHYT kịp thời trước ngày 1/1 cho trên 12.000 đối tượng hưởng chính sách người có công…

Phong trào “đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn huyện ngày càng phát triển. Từ năm 2012-2016, toàn huyện xây mới 305 nhà cho người có công với tổng số tiền là 11 tỷ 786 triệu đồng; sửa chữa, nâng cấp 266 nhà với tổng số tiền hỗ trợ là 4 tỷ 250 triệu đồng. Hàng trăm sổ tiết kiệm được trao tặng cho các gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn…

Những chính sách của Đảng và Nhà nước, phong trào “đền ơn đáp nghĩa” của địa phương đã trở thành điểm tựa, nguồn chia sẻ và động viên những người có công sống trên địa bàn vượt qua đau thương, mất mát để xây dựng cuộc sống mới, phát triển kinh tế gia đình và đóng góp xây dựng quê hương.

cam xuyen ton vinh 83 nguoi co cong tieu bieu

Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên trao bằng khen cho các địa phương làm tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa"

Nhiều thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công đã vượt khó, đối mặt với những thách thức của nền kinh tế thị trường tổ chức sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế trang trại cho doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm; tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Điển hình như mô hình kinh tế của ông Trần Viết Tịnh, thương binh ¾ ở Cẩm Thăng; ông Trương Quang Thanh, bệnh binh 2/3 ở xã Cẩm Thạch; ông Nguyễn Đình Tịnh, thương binh ¾ ở xã Cẩm Minh…

cam xuyen ton vinh 83 nguoi co cong tieu bieu

... trao bằng khen cho những người có công tiêu biểu

Nhiều thương binh, bệnh binh luôn được nhân dân tín nhiệm bầu làm thôn trưởng, bí thư Chi bộ, chi hội trưởng các đoàn thể; luôn gương mẫu đi đầu trong phong trào hiến đất, hiến cây xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, đầu tư sản xuất, kinh doanh làm giàu chính đáng…

Tại hội nghị, UBND huyện Cẩm Xuyên đã tôn vinh 83 người có công tiêu biểu, là những tấm gương giàu ý chí, nghị lực, vượt khó, mẫu mực, có nhiều đóng góp cho các phong trào xây dựng và phát triển quê hương trong giai đoạn mới.

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast