Xuân Mỹ tập trung nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

(Baohatinh.vn) - Sáng 22/5, Đảng bộ xã Xuân Mỹ (Nghi Xuân) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2015-2020. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh cùng dự.

Xuân Mỹ tập trung nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu ảnh 1
Xuân Mỹ tập trung nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu ảnh 2

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Xuân Mỹ đã đạt được nhiều thành tích khá nổi bật. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 11,47%; thu nhập bình quân đầu người đạt xấp xỉ 26 triệu đồng/người/tháng; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh chỉ còn lại 4,12%. Năm 2014, thu ngân sách đạt hơn 18 tỷ đồng.

Đặc biệt, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã rút ngắn được lộ trình về đích 3 năm từ 2017 xuống năm 2014 và trở thành địa phương đầu tiên của huyện Nghi Xuân hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Văn hóa - xã hội có bước phát triển khá, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Xuân Mỹ được nhân dân hưởng ứng tích cực. Chất lượng giáo dục được nâng lên ở tất cả các bậc học…

Bên cạnh những thành tích đạt được nhiệm kỳ qua vẫn còn những tồn tại hạn chế, cụ thể là công tác GPMB còn chậm nên ảnh hưởng đến thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương; tỷ lệ sinh còn thứ 3 trên địa bàn còn cao; công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật chưa thường xuyên nên hiệu quả đạt được còn thấp.

Xuân Mỹ tập trung nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu ảnh 3
Xuân Mỹ tập trung nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu ảnh 4
Đại biểu biểu quyết số lượng và bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới

Tại Đại hội, hầu hết các đại biểu đồng tình thống nhất cao đối với những thành tích Đảng bộ nhân dân xã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị thời gian tới, thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, coi đây là 1 trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt cấp ủy và chi bộ…

Nhiệm kỳ 2015-2020 nhiệm vụ đặt ra khá nặng nề với Đảng bộ xã, trong đó huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh phát triển KT-XH xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu được coi là nhiệm vụ trong tâm xuyên suốt. Xã phấn đấu tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 18%, đến năm 2020, đạt trên 20%; thu nhập bình quân đầu người trên 60 triệu đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt 9 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%...

Để đạt mục tiêu, Đảng bộ xã Xuân Mỹ cụ thể hóa bằng các giải pháp như: chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh ứng dụng KHKT vào sản xuất; phấn đấu đưa diện tích đất trồng lúa 1 vụ chính lên 2 vụ. Vận động những hộ có điều kiện xây dựng trang trại chăn nuôi lợn liên kết tại các vùng đã quy hoạch nhằm tạo thêm việc làm tăng thu nhập cho người lao động…

Đại hội đã bầu 13 đại biểu ưu tú vào Ban chấp hàng Đảng bộ xã khóa XXIII nhiệm kỳ 2015-2020.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast