Xã Hương Phố (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận Cây di sản Việt Nam cho 2 cây trầm hương tại đền Khoai Vạc.
Đền Khoai Vạc trước đây thuộc xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, nay là xã Hương Phố được dựng lên từ một ngôi miếu nhỏ thờ thần núi trong giai đoạn khởi nghĩa Cần Vương (1885-1896). Đây vừa là nơi thờ thần núi và cũng là nơi tưởng nhớ các vị anh hùng có công bảo vệ làng. Nằm trong khuôn viên đền có hai cây trầm hương cổ thụ (còn gọi là dó trầm) mang trầm tích của thời gian.
Ông Hà Văn Đàn - Bí thư Đảng ủy xã Hương Phố thông tin: "Hai cây trầm hương cổ thụ tại đền Khoai Vạc ước tính trên 200 năm tuổi. Trong đó, cây số 1 có chu vi 2,7m, cao 8m, diện tích tán 9m, có 2 cành chính; cây số 2 có chu vi 3,7m, cao 11m, diện tích tán 11,5m, có 8 cành chính, đều phát triển tốt. Hai cây trầm hương không chỉ là có ý nghĩa về đa dạng sinh học mà còn mang giá trị tâm linh to lớn, gắn với truyền thống và lịch sử của làng, được Nhân dân coi trọng và gìn giữ".
Với tuổi đời trên 200 năm, gắn liền với đời sống tâm linh, tín ngưỡng và lịch sử của cộng đồng, hai cây trầm hương vinh dự được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam theo Quyết định 161/ QĐ-HMTg ngày 11/8/2025.
Tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Trần Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Hội đồng Cây di sản Việt Nam đã trao Bằng công nhận cây di sản cho đại diện cấp ủy chính quyền địa phương và Ban quản lý đền Khoai Vạc, xã Hương Phố.
"Hai cây trầm hương được công nhận Cây di sản Việt Nam là sự kiện ý nghĩa, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; đồng thời tạo động lực phát triển du lịch sinh thái, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa - sinh thái của quê hương" - Bí thư Đảng ủy xã Hương Phố khẳng định.