(Baohatinh.vn) - Tổng doanh thu năm 2024 của làng nghề chế tác trầm hương ở thôn 8, xã Phúc Trạch (Hương Khê, Hà Tĩnh) đạt 30,15 tỷ đồng, bình quân mỗi hộ đạt gần 260 triệu đồng.
Năm 2022, 41 hộ gia đình ở thôn 8, xã Phúc Trạch được UBND tỉnh công nhận làng nghề chế tác trầm hương (theo Quyết định số 2219/QĐ-UBND). Từ đó đến nay, làng nghề tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ cây dó trầm, đem lại giá trị kinh tế cao. Đến nay, sản phẩm của làng nghề khá đa dạng như: hương trầm (hương thẻ, hương cuốn, hương vòng, nụ trầm, nhang tăm...), trầm cảnh, mỹ nghệ (vòng hạt), tinh dầu trầm hương... Cùng đó, cung cấp cây dó trầm làm nguyên liệu chế tác cho nhiều địa phương trên cả nước. Đến năm 2024, có thêm 1 doanh nghiệp, 2 cơ sở sản xuất kinh doanh, 10 hộ gia đình tham gia làng nghề.Trong ảnh: du khách tham quan làng nghề.
Trong đó, có thêm 6 cơ sở, hộ gia đình đầu tư máy móc, mở rộng quy mô, phát triển sản phẩm từ cây trầm hương so với thời điểm được công nhận. Nhờ chuyển đổi số và xúc tiến thương mại, sản phẩm làng nghề đã được quảng bá đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Năm 2024, tổng doanh thu của làng nghề chế tác trầm hương thôn 8 đạt 30,15 tỷ đồng (tăng gần 6,5 tỷ đồng so với thời điểm được công nhận làng nghề)...
Thu nhập bình quân mỗi hộ đạt 259,2 triệu đồng/năm (Trong ảnh: Nhiều du khách đánh giá cao sản phẩm làng nghề). Anh Phạm Văn Vinh - một hộ dân tại làng nghề chia sẻ: "Người dân kỳ vọng tiếp tục được hỗ trợ về khả năng tiếp thị cho các sản phẩm trầm hương; hỗ trợ khai thác tốt tiềm năng du lịch trong việc quảng bá và tiêu thụ sản phẩm".
Thời gian tới, huyện tiếp tục hỗ trợ làng nghề chế tác trầm hương xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu; xây dựng, hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu cho sản phẩm. Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm và khuyến khích người dân sáng tạo chế biến sâu, nâng cao chất lượng, đa dạng sản phẩm, từ đó nâng cao giá trị kinh tế; mở rộng quy mô làng nghề. Phát triển du lịch làng nghề gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng thành điểm du lịch, đưa du khách tới tham quan, cảm nhận các giá trị văn hóa và mua sắm những hàng hóa đặc trưng của làng nghề.
Những năm gần đây, thị trường xì gà tại Hà Tĩnh sôi động, song đi kèm là tình trạng xì gà giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ được bày bán công khai, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và gây khó khăn cho công tác quản lý.
Sở hữu hơn 1,55 tỷ m³ nước từ hàng trăm hồ chứa thủy điện, thủy lợi, Hà Tĩnh là địa phương có tiềm năng lớn để phát triển nuôi trồng thủy sản lòng hồ nhưng nguồn lợi này vẫn chưa được khai thác tương xứng.
Cả hệ thống chính trị của Hà Tĩnh đang vào cuộc đồng bộ, triển khai quyết liệt các giải pháp để “hiện thực hóa” mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành trên 5.000 căn nhà ở xã hội (NOXH).
Giá chè xanh tại Hà Tĩnh tăng cao so với nhiều thời điểm trong năm đã tạo động lực để người dân tập trung chăm sóc, thu hoạch, góp phần nâng cao thu nhập trong dịp Tết đến, Xuân về.
Cùng với cả nước, hạ tầng giao thông bứt phá mạnh mẽ trong nhiệm kỳ qua ở Hà Tĩnh không chỉ tạo “đòn bẩy” quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn thể hiện tư duy, tầm nhìn, khát vọng "vươn xa ra biển lớn".
Từ việc sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang hình thành các vùng chuyên canh liên kết theo chuỗi giá trị, nông dân Hà Tĩnh không chỉ giải được bài toán "được mùa mất giá" mà còn mở ra hướng đi bền vững cho kinh tế nông thôn.
Coi GPMB là “chìa khóa” mở đường phát triển, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã huy động cả hệ thống chính trị, tập trung cao độ gỡ từng “nút thắt” để các dự án triển khai thông suốt.
Để tạo không gian phát triển mới khi quỹ đất đã trở nên eo hẹp, việc mở rộng Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng là yêu cầu cấp thiết để Hà Tĩnh đẩy mạnh thu hút đầu tư vào vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Sự xuất hiện của dự án Khu đô thị Golden Gateway do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Núi Hồng làm chủ đầu tư đã góp phần bổ sung nguồn cung mới cho Hà Tĩnh.
Thời điểm này, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đang tích cực lan tỏa phong trào trồng cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường, tạo hành động thiết thực hướng về Đại hội XIV của Đảng.
Những ngày này, nguồn lợi hải sản tương đối dồi dào nên ngư dân Hà Tĩnh đang tập trung vươn khơi, bám biển, cung cấp nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
Dù đối mặt với nhiều đợt thời tiết bất thuận, song nhờ sự chủ động trong canh tác và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, vụ cam năm nay, nông dân Hà Tĩnh tiếp tục thắng lớn khi ước thu hơn 70 nghìn tấn quả.
Việc ký kết hợp tác giữa Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam với Công ty Viễn thông Lào – Asia sẽ mở ra nhiều cơ hội mới trong hợp tác đầu tư, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị.
Tại buổi tham quan, đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh đã nghe giới thiệu về tổng quan nhà máy, quy mô, công nghệ và quy trình hoạt động xử lý rác và tham quan dây chuyền xử lý rác thải khép kín từ khâu tiếp nhận - đốt rác - xử lý khí thải, nước thải và tro xỉ.
Quy hoạch đồng bộ, chính sách linh hoạt và đa dạng giải pháp thu hút đầu tư, năm 2025 vừa qua, tỉnh Hà Tĩnh đón 69 dự án vào các cụm công nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Thuế tỉnh Hà Tĩnh giới thiệu một số nội dung mới của các văn bản thuế có hiệu lực trong năm 2026 để các tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế biết, nghiên cứu thực hiện và phối hợp tuyên truyền, phổ biến các nội dung này.
Tết Nguyên đán đến gần, công tác tuyên truyền, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được các đơn vị liên quan ở Hà Tĩnh triển khai tích cực.
Đợt cao điểm xây dựng NTM hiện đại ở Can Lộc (Hà Tĩnh) huy động cả hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân vào cuộc, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026.