Chức vô địch lần thứ 8 tại Wimbledon vừa qua đánh dấu cột mốc Grand Slam thứ 19 trong sự nghiệp của “Tàu tốc hành”.
1. Federer trở thành tay vợt người Thụy Sỹ đầu tiên vô địch Grand Slam vào năm 2003, khi đánh bại Mark Philippoussis để giành danh hiệu Wimbledon lần đầu tiên trong sự nghiệp.
2. Sau chức vô địch Wimbledon đầu tiên, Federer được tặng một món quà đặc biệt. Đó là một chú bò sữa có tên ‘Juliette’.
3. Thần tượng quần vợt của Federer là Boris Becker (HLV của Djokovic giai đoạn 2013-2016) và Stefan Edberg, người đã huấn luyện Roger từ năm 2014 đến 2015.
4. Năm 2003, Federer tung ra loại nước hoa mang thương hiệu của riêng mình ‘RF- Roger Federer’.
5. Không chỉ khéo léo trên sân tennis, Federer cũng rất có năng khiếu âm nhạc khi biết chơi đàn piano.
6. Cho đến tận năm 16 tuổi, Federer vẫn là một người ăn kiêng. Anh chỉ bắt đầu ăn thịt khi gia nhập đội tuyển Davis Cup của Thụy Sỹ và lần đầu tiên là cùng các đồng đội của mình tại một quán thịt nướng.
7. Federer là một trong những VĐV thể thao giàu nhất thế giới, với giá trị ròng ước tính vào khoảng 450 triệu USD. Anh sở hữu nhiều nhà và villa sang trọng ở Dubai, Valbella, Wollerau và Zurich.
8. Để vinh danh Federer, tại Halle đã có đường phố mang tên anh "Roger Federer Alley".
9. Trong suốt 19 năm thi đấu chuyên nghiệp bắt đầu từ năm 1998, Roger Federer chưa bao giờ bỏ cuộc giữa chừng lúc trận đấu đang diễn ra.
Giành “cú đúp” HCV tại Đại hội Điền kinh – Thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh, Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) gây ấn tượng bởi nghị lực vượt khó và ý chí theo đuổi đam mê.
Dù thi đấu khá tốt và có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhưng các cầu thủ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh vẫn thất bại trước đội trẻ SHB Đà Nẵng.
Bàn mở tỷ số trong trận thắng giao hữu Brazil 2-1 giúp Kylian Mbappe chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn mọi thời của tuyển Pháp đúng một pha lập công, cũng như san bằng một cột mốc lịch sử khác.
Với niềm đam mê vận động, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh đã trở thành những hạt nhân tích cực, góp phần lan tỏa phong trào thể thao quần chúng, gắn kết trong cộng đồng.
Bằng sự kiên trì, nỗ lực và khát khao chinh phục vinh quang của các thế hệ đội ngũ HLV và VĐV, thể thao thành tích cao Hà Tĩnh đã vượt qua nhiều khó khăn để vươn mình.
Đại hội Điền kinh - Thể thao cấp tỉnh cho học sinh phổ thông Hà Tĩnh năm học 2025-2026 thu hút 111 đoàn/3.917 vận động viên tham gia tranh tài ở 11 môn thi đấu.
Với 3 HCV, 1 HCĐ ở nội dung Rowing, đoàn thể thao Hà Tĩnh đã xếp vị trí thứ 5/19 đoàn tham dự Giải đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia năm 2026.
Việc được gọi lên U19 Việt Nam được xem là bước tiến tiếp theo trong lộ trình phát triển của tiền vệ trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đồng thời cho thấy hiệu quả từ công tác đào tạo trẻ của địa phương.
Tuyển Việt Nam là đội bóng mới nhất giành quyền tham dự Asian Cup 2027. Loạt trận cuối cùng vòng loại giải đấu này vào ngày 31/3 sẽ xác định 3 đội còn lại. Thái Lan và Philippines có cơ hội ghi danh.
Đà Nẵng đã chính thức được chọn là nơi đăng cai World Cup Pickleball 2026. Đây là lần đầu tiên ngày hội pickleball lớn nhất hành tinh được tổ chức tại châu Á.
Sau hơn 2 ngày tranh tài sôi nổi, Giải Bóng chuyền nam thanh niên toàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XXIII năm 2026 đã thành công tốt đẹp với chức vô địch thuộc về đội xã Kỳ Anh.
Đây là hoạt động góp phần khơi dậy tinh thần thể dục thể thao, nâng cao thể chất, tinh thần của mỗi người dân Hà Tĩnh; hướng tới xây dựng một xã hội khỏe mạnh, hạnh phúc.
Giải Bóng chuyền Nam thanh niên Hà Tĩnh năm 2026 là dịp để ĐVTN phát huy tinh thần rèn luyện thể chất theo gương Bác Hồ vĩ đại, lan tỏa tinh thần thể thao và ý thức rèn luyện sức khỏe.
Sau 3 tháng khởi công, công trường sân vận động Lạc Việt (Hà Nội) với sức chứa 135.000 chỗ ngồi, thuộc dự án Khu đô thị thể thao Olympic, đang được tích cực triển khai.