Bắt 2 thuyền khai thác cát trái phép ở khu vực cầu Cửa Nhượng

(Baohatinh.vn) - Thời điểm bị kiểm tra, 2 chủ thuyền ở xã Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc 12m³ cát đang có trên thuyền.

Lúc 5h sáng nay (24/3, tổ tuần tra của Đồn biên phòng Thiên Cầm (BĐBP Hà Tĩnh) làm nhiệm vụ tại khu vực gần cầu Cửa Nhượng (bắc qua 2 xã Cẩm Lĩnh và Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và phát hiện 2 thuyền đang khai thác cát.

Bắt 2 thuyền khai thác cát trái phép ở khu vực cầu Cửa Nhượng

2 thuyền khai thác cát trái phép thời điểm bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, khối lượng cát trên thuyền do Lê Xuân Hải (SN 1982) làm chủ là 7m³, thuyền còn lại do Lê Xuân Kiểu (SN 1979, cùng trú ở xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên) làm chủ, có 5m³ cát. Cả 2 chủ thuyền đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hoạt động khai thác cát.

Bắt 2 thuyền khai thác cát trái phép ở khu vực cầu Cửa Nhượng

Lực lượng biên phòng làm việc với chủ thuyền.

Xét thấy hành vi của các đối tượng là vi phạm pháp luật, tổ tuần tra yêu cầu các đối tượng về Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa Nhượng để làm rõ, xử lý theo quy định.

Chủ đề Khai thác tài nguyên trái phép

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast