Công an cấp xã ở Hà Tĩnh chuẩn bị các điều kiện thực hiện quản lý công dân qua mã định danh

(Baohatinh.vn) - Công an chính quy cấp xã đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung lực lượng, bố trí thời gian hợp lý triển khai thực hiện Đề án 06, góp phần quan trọng vào thành tích Hà Tĩnh đứng thứ 2 toàn quốc về tỉ lệ kích hoạt mã định danh điện tử.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa đi kiểm tra công tác đảm bảo ANTT các ngày nghỉ lễ, chế độ trực; kiểm tra tiến độ thực hiện Đề án 06, kích hoạt mã định danh điện tử mức độ 2 tại Công an thị trấn Tây Sơn (huyện Hương Sơn) và công an các xã: Khánh Vĩnh Yên (huyện Can Lộc); Lâm Trung Thủy, Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ).

Công an cấp xã ở Hà Tĩnh chuẩn bị các điều kiện thực hiện quản lý công dân qua mã định danh

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra tại Công an thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn.

Qua kiểm tra cho thấy, công an các xã đã triển khai nghiêm túc mệnh lệnh, kế hoạch cấp trên về công tác đảm bảo ANTT dịp nghỉ tết Dương lịch 2023, triển khai đồng bộ các biện pháp, chủ động đấu tranh với các loại tội phạm; tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, làm tốt công tác phòng, chống cháy nổ trên địa bàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; chấp hành nghiêm chế độ trực ban, trực chiến đấu và giữ đúng tư thế lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sỹ trong thi hành nhiệm vụ.

Công an các xã đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung lực lượng, bố trí thời gian hợp lý triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt mã định danh điện tử mức độ 2, chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện quản lý công dân qua mã định danh, bỏ sổ hộ khẩu giấy từ 1/1/2023.

Công an cấp xã ở Hà Tĩnh chuẩn bị các điều kiện thực hiện quản lý công dân qua mã định danh

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong động viên và tặng quà cho lực lượng Công an xã Tùng Ảnh...

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác của các đơn vị trong thời gian qua. Đặc biệt, các đơn vị đã đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Công an Hà Tĩnh trong thực hiện cao điểm “90 ngày, đêm thực hiện các chỉ tiêu triển khai Luật Cư trú năm 2020 và nâng cao chất lượng Đề án 06”. Hà Tĩnh đứng thứ 2 toàn quốc về tỉ lệ kích hoạt mã định danh điện tử.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia, mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Công an cấp xã ở Hà Tĩnh chuẩn bị các điều kiện thực hiện quản lý công dân qua mã định danh

...và xã Lâm Trung Thủy (Đức Thọ)...

Nhân dịp đầu năm mới 2023, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã động viên và tặng quà lực lượng công an xã trên địa bàn; tin tưởng lực lượng công an xã tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng công an chính quy được tăng cường tại cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt Đề án 06, phục vụ tốt hơn Nhân dân trong môi trường số.

Chủ đề Chào năm mới 2024

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast