Công an Hương Sơn cài đặt định danh điện tử cho người dân mọi lúc, mọi nơi

(Baohatinh.vn) - Trong 3 ngày nghỉ tết Dương lịch 2023, lực lượng Công an huyện Hương Sơn và các xã, thị trấn “gác lễ” triển khai làm căn cước công dân, cài đặt tài khoản định danh điện tử cho người dân trên địa bàn.

Công an Hương Sơn cài đặt định danh điện tử cho người dân mọi lúc, mọi nơi

Cán bộ Công an huyện Hương Sơn thực hiện cài đặt định danh điện tử kích hoạt VNeID cho bà con trên địa bàn thôn Trung Bằng, xã Sơn Bằng.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, đặc biệt là những công dân đi làm ăn xa, học sinh, sinh viên trở về địa phương trong đợt nghỉ tết Dương lịch năm 2023 kết hợp làm căn cước công dân (CCCD) và tài khoản định danh điện tử, lực lượng Công an huyện Hương Sơn, công an các xã, thị trấn đã triển khai đợt ra quân với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ, còn dân là còn làm”.

Công an Hương Sơn cài đặt định danh điện tử cho người dân mọi lúc, mọi nơi

Các lực lượng tổ chức tuyên truyền, cài đặt VNeID mức độ 2 tại chợ Phố Châu.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện và công an cấp xã ở Hương Sơn tổ chức tiếp công dân giải quyết thủ tục; thành lập các tổ công tác lưu động để cấp CCCD, cài đặt định danh, kích hoạt VNeID cho bà con trên địa bàn đảm bảo quyền, lợi ích của công dân khi tích hợp và sử dụng các tiện ích điện tử trực tuyến, nhất là khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022.

Công an huyện Hương Sơn chỉ đạo lực lượng công an cấp xã tăng cường bám địa bàn “nắm hộ, nắm người” để vận động, hướng dẫn người dân, nhất là đội ngũ công nhân, sinh viên, những người đi làm ăn xa tranh thủ thời gian nghỉ tết Dương lịch đến làm CCCD và tài khoản định danh điện tử.

Công an Hương Sơn cài đặt định danh điện tử cho người dân mọi lúc, mọi nơi

Công an xã Sơn Lễ phối hợp với Đoàn Thanh niên xã cài định danh điện tử, kích hoạt VNeID mức độ 2 cho người dân.

Song song với việc đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ cấp CCCD, đơn vị còn tập trung xử lý hồ sơ cấp CCCD còn vướng mắc, gắn với công tác làm sạch dữ liệu đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”.

Theo đó, từ ngày 31/12/2022 đến trưa 2/1/2023, lực lượng Công an huyện Hương Sơn đã cấp 102 CCCD, tích hợp định danh điện tử cho 812 công dân, cài đặt kích hoạt VNeID mức 2 cho 2.618 công dân.

Công an Hương Sơn cài đặt định danh điện tử cho người dân mọi lúc, mọi nơi

Công an huyện Hương Sơn và Công an thị trấn Phố Châu kích hoạt VNeID mức 2 cho người dân tại tổ dân phố 3.

Được biết, việc đẩy mạnh tiến độ cấp căn cước công dân và mã định danh điện tử là một trong những tiêu chí quan trọng trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, nhằm hoàn thành tốt các nội dung “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Đọc thêm

Đảm bảo tính khả thi của đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý liên quan đến thu hồi, bồi thường đất đai

Đảm bảo tính khả thi của đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý liên quan đến thu hồi, bồi thường đất đai

Đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tạo sự đồng thuận xã hội.
Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!