Cứu hộ thành công tàu hàng trọng tải gần 5.000 tấn bị mắc cạn tại bờ biển xã Kỳ Lợi

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 1 ngày bị mắc cạn tại khu vực bờ biển thôn Tân Phúc Thành 1 - xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh), tàu vận tải Hải Nam Star đã được các lực lượng cứu hộ thành công.

Khoảng gần 22h đêm ngày 13/2, tàu vận tải Hải Nam Star, quốc tịch Việt Nam, có trọng tải 4.996 tấn, do ông Hoàng Văn Trường (địa chỉ ở Hải Phòng) làm thuyền trưởng đã bị mắc cạn tại khu vực bờ biển thôn Tân Phúc Thành 1, xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh.

Cứu hộ thành công tàu hàng trọng tải gần 5.000 tấn bị mắc cạn tại bờ biển xã Kỳ Lợi

Tàu Hải Nam Star bị đứt neo và trôi dạt vào bờ biển thôn Tân Phúc Thành 1, xã Kỳ Lợi vào gần 22h đêm ngày 13/2.

Được biết, ngày 11/2/2022, tàu Hải Nam Star có hành trình từ Hải Phòng cập cảng Sơn Dương để bốc hàng xỉ. Tuy nhiên, vì lý do thời tiết xấu, tàu xin vào neo tại phao 13-15 để trú sóng, gió.

Trong quá trình neo đậu tại phao số 13-15, do ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc, đến khoảng gần 22h đêm ngày 13/2, tàu bị đứt dây neo trôi dạt vào bờ biển thuộc thôn Tân Phúc Thành 1, xã Kỳ Lợi. Thời điểm đó, trên tàu có 11 người.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương phối hợp với Cảng vụ Hàng Hải huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ và điều tàu lai dắt Thiên Tài 68 cùng các đơn vị liên quan tiến hành cứu hộ tàu Hải Nam Star.

Cứu hộ thành công tàu hàng trọng tải gần 5.000 tấn bị mắc cạn tại bờ biển xã Kỳ Lợi

Các lực lượng dùng tàu lai dắt Thiên Tài 68 tiến hành cứu hộ tàu Hải Nam Star.

Thượng tá Hồ Sỹ Thắng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương cho biết: “Các lực lượng bắt đầu tiếp cận tàu Hải Nam Star từ 9h sáng ngày 14/2, tuy nhiên, do biển động cộng thêm thời tiết xấu nên đến tận 23h30 phút ngày 14/2, các lực lượng mới cứu hộ thành công. Những người có mặt trên tàu đã được cán bộ quân y của đơn vị thăm khám, hiện nay sức khỏe đã ổn định”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast