Dùng cuốc bổ vào đầu bạn tù vì bị nhắc nhở tại Trại giam Xuân Hà

(Baohatinh.vn) - Đang lao động tại phân trại số 2 Trại giam Xuân Hà (xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), Thái Mạnh Giáp đã cầm cuốc đánh 3 nhát vào đầu bạn tù vì bị nhắc nhở “làm cho cẩn thận”.

Dùng cuốc bổ vào đầu bạn tù vì bị nhắc nhở tại Trại giam Xuân Hà

Thái Mạnh Giáp (bên trái) bị bắt khi cướp tiền tại cây xăng ở Hương Sơn hồi tháng 1/2020.

Viện Kiểm sát nhân dân Hà Tĩnh vừa ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Thái Mạnh Giáp (SN 1994, trú xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn) về tội “Giết người”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 10h15 ngày 2/11, Thái Mạnh Giáp và Trần Đức Thanh cùng đi lao động cuốc đất tại phân đội số 16, phân trại số 2 Trại giam Xuân Hà.

Trong quá trình này, phạm nhân Thanh thấy Giáp làm hời hợt nên quay sang nhắc nhở “làm cho cẩn thận”. Bực tức khi bị bạn tù nhắc mình, Thái Mạnh Giáp cầm cuốc đánh 3 nhát vào đầu Trần Đức Thanh khiến người này gục tại chỗ.

Phát hiện sự việc, các cán bộ tại đây đã khống chế Giáp và kịp thời đưa phạm nhân Trần Đức Thanh đến bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân Thanh bị tổn hại sức khỏe 46%.

Được biết, Thái Mạnh Giáp là phạm nhân đang thụ án 7 năm giam về tội “Cướp tài sản”; phạm nhân Trần Đức Thanh đang thụ án tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan:

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast