Hà Tĩnh: Nhiều cửa hàng, quán ăn bị lừa mua sách trị giá... cả triệu đồng!

(Baohatinh.vn) - Thời gian gần đây trên địa bàn Hương Sơn (Hà Tĩnh) xuất hiện tình trạng một số đối tượng giả danh cán bộ nhà nước yêu cầu các cơ sở mua tài liệu, sách phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm. Trước thực trạng này, cơ quan chức năng đã phải có biện pháp cảnh báo.

Hà Tĩnh: Nhiều cửa hàng, quán ăn bị lừa mua sách trị giá... cả triệu đồng!

Ngày 30/3, chị L. chủ cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng ở thôn Mai Hà, xã Sơn Trung (Hương Sơn) nhận được bưu phẩm về tài liệu tập huấn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trị giá 1,3 triệu đồng.

Hà Tĩnh: Nhiều cửa hàng, quán ăn bị lừa mua sách trị giá... cả triệu đồng!

Chị L. cho biết: Trước đó, tôi nhận được điện thoại từ số máy 0976.290.242 giới thiệu là cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh chuẩn bị tổ chức tập huấn PCCC tại huyện Hương Sơn. Người này đề nghị, để tạo thuận lợi cho buổi tập huấn, họ sẽ gửi trước tài liệu, đề nghị tôi hợp tác. Tin lời, khi bưu tá đưa tài liệu đến tôi phải bỏ ra số tiền 1,3 triệu đồng để mua quyển sách với tiêu đề “Cẩm nang nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy”.

Hà Tĩnh: Nhiều cửa hàng, quán ăn bị lừa mua sách trị giá... cả triệu đồng!

Tượng tự, trong ngày anh Nguyễn Đình H. chủ quán ăn ở thôn Bãi Trạm, xã Sơn Châu cũng bị lừa mất 800 nghìn đồng để mua tài liệu PCCC. “Khi trả tiền xong tôi nghi ngờ nên gọi điện lên Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh thì được biết mình đã bị lừa” - Anh H. bức xúc cho hay.

Hà Tĩnh: Nhiều cửa hàng, quán ăn bị lừa mua sách trị giá... cả triệu đồng!

Cùng với chiêu trò trên, ngày 29/3, anh H. chủ quán ăn ở xã Sơn Châu nhận được điện thoại của người lạ tự xưng là cán bộ ATVSTP huyện Hương Sơn chuẩn bị tổ chức tập huấn cho các hộ kinh doanh ăn uống trên địa bàn. Một ngày sau, anh H. nhận được bưu phẩm có trị giá 550 nghìn đồng. Tuy nhiên, anh H. cảnh giác nên không bị “sập bẫy” với hành vi lừa đảo trên.

Hà Tĩnh: Nhiều cửa hàng, quán ăn bị lừa mua sách trị giá... cả triệu đồng!

Được biết, những ngày gần đây, trên địa bàn huyện Hương Sơn có rất nhiều hộ kinh doanh nhận được các bưu phẩm “lạ” như trên có trị giá từ 500.000 đến hơn 1 triệu đồng. Rất nhiều người đã vạch trần các thủ đoạn của các đối tượng này trên mạng xã hội.

Tin liên quan:

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast