Trẻ em đốt tổ ong gây cháy 1 ha rừng ở Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Hơn 200 người dân và chính quyền xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã kịp thời khống chế đám cháy tại khu vực Rú Đỏ. Ước tính thiệt hại gần 1 ha rừng bạch đàn.

Trẻ em đốt tổ ong gây cháy 1 ha rừng ở Can Lộc

Khu vực cháy rừng xảy ra tại Rú Đỏ ở xã Thuần Thiện

Ông Bùi Huy Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết, đám cháy được người dân phát hiện vào khoảng 15h30" chiều nay (28/6).

Ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo UBND huyện Can Lộc đã có mặt trực tiếp triển khai công tác phòng cháy chữa cháy. Nhờ sự phát hiện sớm của người dân, kết hợp thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, hơn 200 người là các lực lượng chức năng, chính quyền xã Thuần Thiện đã kịp thời tham gia chữa cháy.

Sau gần 1 giờ đồng hồ tích cực dập lửa, khoảng 16h30, đám cháy đã được khống chế.

Trẻ em đốt tổ ong gây cháy 1 ha rừng ở Can Lộc

Sau gần 1 giờ đồng hồ, đám cháy đã ược dập tắt.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trẻ em mang lửa vào rừng đốt tổ ong, bất cẩn để xảy ra cháy. Khu vực này là rừng được giao khoán cho người dân trồng lại.

Ngay sau khi đám cháy được dập tắt, lãnh đạo huyện đã giao chính quyền địa phương tiếp tục cắt cử các lực lượng canh giữ, sẵn sàng các trang thiết bị, đề phòng đám cháy có thể bùng phát trở lại.

Chủ đề Cháy rừng ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast