Căng mình phòng cháy, giữ “lá phổi xanh” giữa nắng nóng gay gắt ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong những ngày nắng nóng gay gắt, cấp độ cảnh báo cháy rừng đang ở mức cao nhất, các ngành chức năng Hà Tĩnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp cấp bách về phòng cháy, chữa rừng (PCCCR) nhằm bảo vệ “lá phổi xanh”.

Căng mình phòng cháy, giữ “lá phổi xanh” giữa nắng nóng gay gắt ở Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn kiểm tra việc ứng dụng flycam giám sát rừng của lực lượng kiểm lâm. (Ảnh chụp ngày 19/5).

Những ngày này, khi thời tiết liên tục nắng nóng gay gắt, các hộ dân ở thôn Nam Xuân, xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh thay phiên nhau túc trực cả ngày lẫn đêm ở 2 chòi canh lửa để kịp thời phát hiện, xử lý khi có cháy xảy ra khu vực rừng mà họ nhận quản lý. Với sự giúp đỡ, hỗ trợ từ lực lượng Kiểm lâm huyện Kỳ Anh, 2 chòi canh này được xây dựng từ đầu mùa nắng nóng ở nơi cao nhất của cánh rừng nên có thể sớm nhận ra sự cố về rừng.

“Mỗi phiên trực là 2 người, cứ thay nhau như vậy. Chòi canh ở vị trí cao, từ trên này có thể nhận biết các điểm phát lửa và thông báo nhanh tới các lực lượng, hộ dân để cùng tham gia chữa cháy, khống chế cháy rừng” - ông Nguyễn Văn Thanh (thôn Nam Xuân, xã Kỳ Tây) chia sẻ.

Căng mình phòng cháy, giữ “lá phổi xanh” giữa nắng nóng gay gắt ở Hà Tĩnh

Chòi canh lửa giúp phát hiện sớm các sự cố về cháy rừng.

Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Kỳ Anh Lê Khắc Hữu cho biết: Địa phương có 50.585 ha diện tích rừng và đất lâm nghiệp, trong đó có 18.000 ha rừng trọng điểm dễ xảy ra cháy, tập trung tại các xã Kỳ Bắc, Kỳ Trung, Kỳ Tân, Kỳ Tây, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Sơn.

Xác định công tác PCCCR là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nên khi bước vào mùa nắng nóng, lực lượng kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương và chủ rừng xây dựng phương án PCCCR cụ thể, phù hợp với từng địa bàn, từng vị trí, từng loại rừng.

Căng mình phòng cháy, giữ “lá phổi xanh” giữa nắng nóng gay gắt ở Hà Tĩnh

Lực lượng kiểm lâm Hà Tĩnh đang tập trung cao nhất cho công tác PCCCR.

Theo đó, lực lượng kiểm lâm đã tổ chức làm việc với 5 xã vùng thượng Kỳ Anh và các đơn vị chủ rừng như Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, Ban quản lý Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh, Công ty Lâm nghiệp Hà Tĩnh để xây dựng phương án bảo vệ rừng chi tiết tới từng tiểu khu và sẵn sàng kích hoạt khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Căng mình phòng cháy, giữ “lá phổi xanh” giữa nắng nóng gay gắt ở Hà Tĩnh

Các khu vực rừng ở huyện Kỳ Anh được cắm biển cảnh báo, tạo đường băng cản lửa.

Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo PCCCR cấp huyện, cấp xã, thành lập các tổ đội xung kích bảo vệ - PCCCR các cấp với số lượng 500 người; tu sửa công trình và chuẩn bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy như cưa xăng, loa chỉ huy, máy cắt thực bì, máy thổi gió, chú trọng phương tiện cho các xã trọng điểm; triển khai ký cam kết PCCCR cho 2.500 học sinh, 635 hộ gia đình, cá nhân sống xung quanh khu vực rừng…

Đặc biệt, mùa nắng nóng năm nay, Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh còn lắp đặt, đưa vào sử dụng camera cảnh báo cháy rừng. Camera này hiện đang hỗ trợ đắc lực cho lực lượng kiểm lâm kiểm tra, giám sát khu vực rừng của 7 xã vùng ngoài là Kỳ Phong, Kỳ Xuân, Kỳ Bắc, Kỳ Tiến, Kỳ Phú, Kỳ Giang và Kỳ Đồng.

Căng mình phòng cháy, giữ “lá phổi xanh” giữa nắng nóng gay gắt ở Hà Tĩnh

Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác PCCCR giúp kiểm lâm Hà Tĩnh sớm phát hiện các sự cố, triển khai tốt biện pháp ứng phó.

Thời gian này, lực lượng kiểm lâm huyện Hương Sơn cũng đang “căng mình” gìn giữ, bảo vệ cho gần 85.000 ha rừng và đất lâm nghiệp. Những năm qua, công tác PCCCR được lực lượng kiểm lâm và các cấp chính quyền quan tâm, thực hiện khá tốt.

Tuy nhiên, xuất phát từ sự bất cẩn, chủ quan của người dân khi thắp hương, săn bắt ong, đốt thực bì, địa phương này vẫn xảy ra một số vụ cháy rừng, thiêu rụi nhiều diện tích rừng. Đặc biệt, năm 2020, Hương Sơn xảy ra 35 điểm phát lửa tại 9 xã, trong đó có 2 vụ cháy rừng với diện tích rừng thiệt hại 35,54 ha.

Căng mình phòng cháy, giữ “lá phổi xanh” giữa nắng nóng gay gắt ở Hà Tĩnh

Khu vực rừng gần với nghĩa trang ở Hương Sơn dễ xảy ra cháy khi người dân không cẩn thận trong việc thắp hương.

“Dù đã chuẩn bị tối đa cho công tác PCCCR nhưng vào thời điểm nắng nóng gay gắt như thế này thì một chút bất cẩn của người dân cũng có thể gây nên những sự cố đáng tiếc. Vì thế, trong những ngày qua, ngoài việc chuẩn bị sẵn các phương án, tu sửa máy móc, phát dọn thực bì, tạo đường băng cản lửa…, đơn vị đã bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, trực gác 24/24 giờ nhằm kiểm soát người dân ra vào rừng” - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn Nguyễn Văn Thành nhìn nhận.

Căng mình phòng cháy, giữ “lá phổi xanh” giữa nắng nóng gay gắt ở Hà Tĩnh

Thời điểm nắng nóng gay gắt, nguy cơ xảy ra các vụ cháy rừng là rất cao. (Trong ảnh: vụ cháy rừng xảy ra vào tháng 6/2020 ở huyện Hương Sơn).

Theo Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh Hoàng Quốc Huấn, toàn tỉnh có gần 360.000 ha đất rừng và đất lâm nghiệp, trong đó có gần 12.000 ha rừng dễ cháy, phân bố ở 12 địa phương, chủ yếu là thông, keo tràm, rừng tự nhiên nghèo kiệt. Năm 2020, Hà Tĩnh xảy ra 51 điểm phát lửa, trong đó có 14 điểm gây cháy rừng ở 8 huyện với diện tích rừng bị cháy không có khả năng phục hồi 59,7 ha.

Trong những ngày qua, trước tình trạng nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng, mức độ cảnh báo cháy rừng đang ở cấp cao nhất, lực lượng kiểm lâm cùng các cấp chính quyền, chủ rừng tập trung cao nhất cho công tác PCCCR với mục tiêu không để xảy ra các vụ cháy rừng, hoặc nếu xảy ra tình huống khẩn cấp thì sớm khống chế, xử lý hiệu quả.

Căng mình phòng cháy, giữ “lá phổi xanh” giữa nắng nóng gay gắt ở Hà Tĩnh

Trong những ngày nắng nóng gay gắt, cấp độ cảnh báo cháy rừng ở Hà Tĩnh đang ở mức cao nhất.

Mùa nắng nóng 2021, Kiểm lâm Hà Tĩnh đã triển khai lắp đặt thí điểm 4 hệ thống camera chuyên dụng quan sát, cảnh báo cháy rừng tại 4 địa phương là Hương Sơn, Can Lộc, TX Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh với tổng kinh phí 411 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị cũng trang bị 2 flycam để phục vụ công tác PCCCR thêm phần hiệu quả.

Theo ông Hoàng Quốc Huấn, tới thời điểm này, tất cả các địa phương, chủ rừng từ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đều đã hoàn thiện các phương án PCCCR. Ngành kiểm lâm cũng xác định các điểm nguy cơ xảy ra cháy rừng cao nhằm tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát và duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ trong suốt thời gian cao điểm nắng nóng với tinh thần “phòng là chính”.

Chủ đề Cháy rừng ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!