Giới chức Canada đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh British Columbia ở miền Tây nước này sau khi một đám cháy rừng lan nhanh buộc trên 20.000 người phải sơ tán trong đêm.
Theo thông tin ban đầu, điều kiện thời tiết tại thời điểm xảy ra sự cố rơi trực thăng ở Argentina được đánh giá là thuận lợi cho hoạt động bay, do đó, nguyên nhân tai nạn hiện vẫn chưa được xác định.
Nguy cơ cháy rừng do thắp hương, đốt vàng mã tại các cơ sở tâm linh luôn hiện hữu nên các chủ rừng, lực lượng chức năng và người dân Hà Tĩnh đang nêu cao ý thức phòng ngừa.
Chiều 24/7, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh họp trực tuyến chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và rút kinh nghiệm sau các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Việt Hà và đoàn khảo sát đánh giá cao những kết quả mà Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đạt được trong công tác bảo vệ rừng.
Sau hơn 2 giờ nỗ lực, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng và người dân đã dập tắt vụ cháy nhiều diện tích cây tràm tại khu vực thôn Thạch Hải, xã Thạch Khê (Hà Tĩnh).
Sau khoảng 4 giờ nỗ lực dập lửa, lực lượng chức năng cùng người dân đã khống chế được vụ cháy rừng xảy ra ở thôn Thịnh Tiến, xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh.
Gần đây, trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài đã xảy ra nhiều vụ cháy không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn tiềm ẩn những hậu quả khó lường đối với tính mạng con người. Đâu là nguyên nhân của thực trạng này? Cần những giải pháp gì để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do hỏa hoạn gây ra? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề: Phòng cháy, chữa cháy – Đâu là điểm nghẽn?
Theo hệ thống cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Hà Tĩnh có 27 xã, phường thuộc diện cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V (cực kỳ nguy hiểm) trong ngày hôm nay (22/6).
Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại Hà Tĩnh. Trong quá trình dập đám cháy rừng ở xã Kỳ Văn, lực lượng tham gia chữa cháy phát hiện hai vợ chồng tử vong tại hiện trường.
Theo hệ thống cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Hà Tĩnh có 62 xã, phường thuộc diện cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V (cực kỳ nguy hiểm) trong ngày hôm nay (2/6).
Do tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.
Sau các đợt mưa bão lớn năm 2025, hàng nghìn héc-ta rừng ở Hà Tĩnh bị gãy đổ. Hiện, lượng cây khô mục tích tụ dày dưới tán rừng đang làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng.
Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.
Theo công điện vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành, các chủ rừng kiểm tra, rà soát lại phương án PCCCR năm 2026 đã phê duyệt để bổ cứu kịp thời các tồn tại (nếu có); bố trí lực lượng trực gác 24/24 giờ để phát hiện sớm lửa rừng.
Điểm phát lửa xảy ra trên rừng cao su (tại xã Hà Linh và Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đã được lực lượng chức năng và người dân địa phương kịp thời khống chế sau khoảng 2 giờ.
Trước nguy cơ xảy ra cháy rừng trong mùa nắng nóng, các địa phương, chủ rừng, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã khẩn trương dựng “tường chắn lửa” để bảo vệ rừng an toàn.
Thế giới năm 2025 hứng chịu hàng loạt thảm họa tự nhiên, gây thiệt hại nặng cho nhiều quốc gia, phản ánh nguy cơ ngày càng nghiêm trọng từ thời tiết cực đoan.
Chính quyền xã Duy Xuyên (Đà Nẵng) huy động gần 100 người gồm các lực lượng: bộ đội, dân quân tự vệ, công an và an ninh cơ sở, Nhân dân địa phương để dập tắt vụ cháy rừng.
Các đơn vị, cấp, ngành liên quan ở Hà Tĩnh đã thành lập hàng chục điểm chốt chặn tại các cửa rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng, phát hiện xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố.
Sáng nay (7/5), Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2025 tại thị xã Hồng Lĩnh và huyện Hương Sơn.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các đơn vị, địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh cần tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo lực lượng, phương tiện, thiết bị thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" trong phòng cháy, chữa cháy rừng với tinh thần "phòng là chính".
Ngay từ đầu mùa nắng nóng, lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và các chủ rừng tại Hà Tĩnh đã tập trung cao cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.