Lên phương án phòng chống cháy rừng mùa nắng nóng

(Baohatinh.vn) - Trước nguy cơ xảy ra cháy rừng trong mùa nắng nóng, các địa phương, chủ rừng, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã khẩn trương dựng “tường chắn lửa” để bảo vệ rừng an toàn.

bqbht_br_dsc-0479.jpg
Cán bộ Hạt Kiểm lâm Thạch Hà chuẩn bị tài liệu, phương tiện để tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy rừng.

Dưới chân núi Hồng Lĩnh, khu vực Động Nỏ thuộc thôn Thượng Phú, xã Hồng Lộc từ nhiều năm nay vẫn được xem là “điểm nóng” cháy rừng. Năm nay, nỗi lo ấy còn lớn hơn. Sau các đợt mưa bão năm 2025, lượng cành khô, cây đổ, lá mục nằm lại trong rừng nhiều hơn mọi năm, nên nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

bqbht_br_dsc-9281-copy.jpg
Người dân Hồng Lộc thu dọn cây khô, cành mục để góp phần giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.

Ông Bùi Trọng Đỉnh - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Hồng Lộc cho biết: Toàn xã có gần 1.247 ha rừng, phần lớn nằm ở vùng nguy cơ cháy cao. Địa phương đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Bảo vệ rừng - Phòng cháy, chữa cháy rừng (BVR - PCCCR) với 15 thành viên, thành lập đội xung kích 128 người và tổ trực gác rừng 15 người. Chúng tôi xác định phải làm sớm, làm từ gốc. Xã đã xây dựng phương án PCCCR sát từng khu vực, tăng cường tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm và Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh để sẵn sàng ứng phó”.

bqbht_br_3.jpg
Người dân xã Cổ Đạm tận thu phi lao đổ gãy, khô héo dưới chân núi Hồng Lĩnh.

Không riêng Hồng Lộc, toàn vùng núi Hồng Lĩnh đang ở trong tình trạng báo động cao. Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh, gần như toàn bộ 9.684 ha rừng do đơn vị quản lý đều chịu ảnh hưởng của các cơn bão vào năm ngoái. Trong đó, có tới 4.139 ha bị hư hại từ 30 - 70%, làm lượng thực bì tăng đột biến. Gần 140 km đường băng cản lửa bị xóa, hàng trăm công trình, chòi canh, biển báo, tuyến đường phục vụ bảo vệ rừng bị hư hỏng.

Ông Nguyễn Hải Vân - Phó Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh cho hay: “Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã khôi phục các công trình phục vụ PCCCR, sửa chữa đường băng cản lửa, chòi canh, biển báo; đồng thời phát dọn thực bì gần 300 ha rừng trọng điểm dễ cháy”.

bqbht_br_dsc-3345.jpg
Cán bộ Hạt Kiểm lâm Hương Khê kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, chuẩn bị nhiên liệu để phục vụ PCCCR.

Các chủ rừng khác trong toàn tỉnh cũng đang tập trung cao độ để BVR hiệu quả nhất. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ khẳng định: “Công tác PCCCR được đơn vị triển khai sớm trên toàn bộ 44.278 ha rừng và đất lâm nghiệp được giao quản lý, bảo vệ; trong đó ưu tiên những vùng có nguy cơ cao, những nơi từng bị ảnh hưởng lớn bởi gió bão. Đến thời điểm này, chúng tôi đã chủ động được tình hình, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra”.

Theo dự báo, năm 2026, nắng nóng ở Hà Tĩnh đến sớm, kéo dài và gay gắt hơn; nền nhiệt cao, độ ẩm thấp, gió tây nam hoạt động mạnh. Trong khi đó, sau bão, lượng vật liệu cháy tồn lưu trong rừng rất lớn nhưng không thể xử lý hết trong thời gian ngắn, nhất là trên lâm phần 42.000 ha bị ảnh hưởng nặng bởi các cơn bão lớn trước đây. Điều đó đồng nghĩa, rừng Hà Tĩnh đang phải đối mặt với nguy cơ “cháy chồng cháy”, đáng lo ngại nhất là địa bàn các huyện cũ như: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Khê, Hương Sơn…

bqbht_br_dsc-8814-copy.jpg
Cán bộ Hạt Kiểm lâm Hương Sơn kiểm tra, đánh giá tình hình, nguy cơ cháy ở các rừng thông do Ban Quản lý Rừng phòng hộ Ngàn Phố quản lý.

Từ thực tế ấy, các địa phương, chủ rừng và lực lượng chức năng đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp cấp bách. Tại các khu vực nguy cơ cao, lực lượng kiểm lâm, công an, dân quân và chủ rừng được huy động chốt trực tại cửa rừng, đường mòn, lối mở; nghiêm cấm đốt thực bì, đốt rác, đốt ong gần rừng trong những ngày nắng nóng.

Theo ông Phan Thanh Tùng - Trưởng phòng Bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, nhiệm vụ bảo vệ 359.366 ha rừng và đất lâm nghiệp trong mùa nắng nóng năm nay đang đứng trước rất nhiều khó khăn. Khó nhất là thời tiết cực đoan, khối lượng thực bì sau bão quá lớn, trong khi kinh phí, phương tiện, nhân lực còn hạn chế. Bên cạnh đó, việc huy động lực lượng ứng cứu theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp vẫn chưa được kiểm chứng thực tế.

bqbht_br_dsc-8723-copy.jpg
Các địa phương, đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám sát và cảnh báo sớm.

Tuy vậy, càng khó khăn càng phải chủ động. Ngay từ tháng 2, Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, chủ rừng xây dựng phương án PCCCR sát thực tế.

“Chúng tôi yêu cầu các địa phương, đơn vị nhận diện rõ từng khu vực nguy hiểm, từng điểm có nguy cơ phát lửa cao để bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp. Quan điểm xuyên suốt là lấy phòng ngừa làm chính, phát hiện sớm, xử lý ngay từ đầu, không để cháy nhỏ thành cháy lớn”- ông Phan Thanh Tùng nhấn mạnh.

Mùa nắng nóng mới chỉ bắt đầu, nguy cơ xảy ra cháy luôn hiện hữu trong từng cánh rừng. Từng đường băng cản lửa vẫn đang được mở rộng, những ca trực xuyên trưa, xuyên đêm vẫn được duy trì. Đó là “tường chắn lửa” được dựng lên bằng trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm giữ rừng của cả hệ thống chính trị và người dân Hà Tĩnh.

Chủ đề Lâm nghiệp - bảo vệ rừng

Đọc thêm

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông dẫn đến cháy xe khách giường nằm trên QL1 khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương vào sáng ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã phối hợp đại diện VKSND cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người liên quan...
Các trào lưu tạo hình ảnh bằng AI đang thu hút đông đảo người dùng mạng xã hội tham gia chỉ với vài thao tác đơn giản. Ảnh: Internet.

Cẩn trọng khi "bắt trend" trên không gian mạng

Sự phát triển của internet và mạng xã hội đang khiến các trào lưu (hay còn gọi là trend) hình thành với tốc độ chóng mặt. Không ít trào lưu tưởng chỉ để giải trí lại tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, lộ dữ liệu cá nhân, lan truyền thông tin sai lệch hoặc tiếp tay cho các hành vi sai trái.
Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Lợi dụng nhu cầu tiêu dùng, một đường dây chuyên sang chiết, đóng gói bột ngọt, hạt nêm và bột giặt giả các thương hiệu nổi tiếng vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Đây là đường dây gia đình hoạt động khép kín, tinh vi, thậm chí các đối tượng còn tìm cách đưa hối lộ hòng thoát tội nhưng đã bị lực lượng phá án kiên quyết đấu tranh, bắt giữ.
Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Phú Thọ trong đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.
Phạt nặng hơn: Đã đủ sức ngăn chặn tin giả?

Phạt nặng hơn: Đã đủ sức ngăn chặn tin giả?

Không ít người dùng mạng xã hội ở Hà Tĩnh đã phải trả giá vì đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật. Nghị định 174/2026/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ tăng sức răn đe, góp phần siết chặt kỷ cương trên không gian mạng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!