Ngăn ngừa cháy rừng do thắp hương, đốt vàng mã tại các cơ sở tâm linh

(Baohatinh.vn) - Nguy cơ cháy rừng do thắp hương, đốt vàng mã tại các cơ sở tâm linh luôn hiện hữu nên các chủ rừng, lực lượng chức năng và người dân Hà Tĩnh đang nêu cao ý thức phòng ngừa.

bqbht_br_6.jpg
Xung quanh chùa Chân Tiên (xã Lộc Hà) là những cánh rừng dày thực bì, nhiều cây khô mục.

Hiện nay, trên địa bàn xã Lộc Hà có khoảng 15 đền, chùa, miếu, khu nghĩa trang và khu lăng mộ của các dòng họ nằm ven rừng hoặc được bao bọc bởi các cánh rừng thông, phi lao do Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh quản lý. Mật độ các cơ sở tâm linh, thờ tự dày đặc khiến công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gặp nhiều khó khăn. Đáng lo ngại hơn, từ nay đến hết tháng 7 âm lịch, lượng người mang theo hương, vàng mã, nến và các nguồn lửa đến dâng hương, làm lễ, vãn cảnh tại các cơ sở tâm linh sẽ tăng cao, nguy cơ cháy rừng luôn hiện hữu.

Ông Nguyễn Văn Phi - hộ nhận khoán bảo vệ rừng (BVR) ở thôn Yên Điềm (xã Lộc Hà) cho biết: “Vào những ngày nắng nóng, chúng tôi luôn có mặt tại các điểm trực gác 24/24 giờ để cùng cán bộ Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh kiểm soát, chốt chặn các tuyến đường dẫn vào rừng và lên chùa Kim Dung. Ngoài theo dõi tình hình, phát hiện cháy rừng từ sớm, chúng tôi còn nhắc nhở người dân, đạo hữu và du khách cẩn trọng khi thắp hương, đốt vàng mã, quản lý chặt nguồn lửa để không xảy ra cháy rừng. Trong tháng 7 âm lịch sắp tới, nhiệm vụ này sẽ được chúng tôi tập trung quyết liệt hơn”.

bqbht_br_5.jpg
Người dân thắp hương ở các vị trí dễ xảy ra cháy rừng ở quanh di tích trên núi Hồng Lĩnh.

Gần 1.300 ha rừng phòng hộ do Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh quản lý trên địa bàn xã Lộc Hà có nhiều diện tích thực bì dày, cây khô, lại gần các cơ sở tâm linh, công trình văn hóa, nơi thờ tự và khu nghĩa trang nên tiềm ẩn nguy cơ cháy cao. Vì vậy, xã đang tăng cường phối hợp với chủ rừng, lực lượng kiểm lâm cùng các tổ chức, đoàn thể, dòng họ, nhà chùa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định về PCCCR; đồng thời rà soát các khu vực trọng điểm, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Ông Nguyễn Phi Quỳnh - Trưởng ban Quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh cho biết: “Trên lâm phần 9.675 ha do đơn vị quản lý đang có hàng chục khu nghĩa trang, nghĩa địa và 32 chùa, đền, miếu, am thờ tự; trong đó nổi bật là chùa Chân Tiên, chùa Hương Tích, chùa Đại Hùng, chùa Động Hang, chùa Thiên Tượng, đền Củi... Lượng người đến tham quan, hành lễ, thắp hương đông làm gia tăng nguy cơ phát sinh nguồn lửa. Vì vậy, chúng tôi luôn xác định đây là khu vực trọng điểm, thường xuyên xây dựng phương án, tăng cường kiểm tra, bố trí nhiều nhân lực để chủ động phòng ngừa cháy rừng, nhất là từ nay đến hết tháng 7 âm lịch”.

bqbht_br_3.jpg
Lãnh đạo phường Nam Hồng Lĩnh động viên, tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn, canh gác các tuyến đường vào rừng có nhiều đền, chùa, khu nghĩa trang.

Hiện nay, trên địa bàn Hà Tĩnh có hàng chục nghìn héc-ta rừng nằm ven hoặc bao quanh hàng trăm cơ sở tâm linh, thờ tự và khu nghĩa trang nên nguy cơ phát sinh cháy rừng từ việc thắp hương, đốt nến, hóa vàng mã luôn thường trực. Trước thực tế đó, các chủ rừng đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân, du khách thực hiện nghiêm các quy định về PCCCR, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn ngừa cháy rừng hiệu quả.

bqbht_br_1.jpg
Nhiều người dân xã Tứ Mỹ vẫn còn thói quen hóa vàng mã cho người quá cố tùy tiện ngay bìa rừng, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng.

Ông Đào Nam Giang - Phó Trưởng ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Ngàn Phố cho biết: “Để hạn chế cháy rừng từ các đền, chùa, khu nghĩa trang, lăng mộ…, chúng tôi đã bố trí đủ lực lượng trực chốt, tăng cường kiểm tra, chủ động kiểm soát nguồn lửa tại các tuyến đường vào khu vực tâm linh. Cùng với đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đơn vị đã lắp đặt bổ sung hàng trăm biển cảnh báo, khẩu hiệu và tổ chức ký cam kết PCCCR với các ban quản lý, ban hộ tự, ban trụ trì, các dòng họ và hộ dân sống ven rừng. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức phát dọn thực bì, làm đường băng cản lửa, củng cố các công trình PCCCR tại các điểm nhạy cảm này”. Nhờ được tuyên truyền, nhắc nhở nên công tác PCCCR từ hoạt động tín ngưỡng, tâm linh của người dân đã được nâng lên.

bqbht_br_2.jpg
Nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Ngàn Phố treo biển cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ việc thắp hương, hóa vàng mã tại các khu nghĩa trang ven rừng.

Bà Phan Thị Niệm (76 tuổi, TDP Bắc Hồng, phường Bắc Hồng Lĩnh) chia sẻ: “Hầu như ngày rằm, mồng 1 nào tôi cũng đến các ngôi chùa, đền lân cận để dâng hương, lễ Phật. Được cán bộ kiểm lâm, chủ rừng và nhà chùa thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn nên tôi luôn thắp hương đúng nơi quy định, không đốt vàng mã trong rừng, không mang nguồn lửa vào khu vực có nguy cơ cháy. Qua đó góp phần bảo vệ rừng, giữ gìn cảnh quan và bảo đảm an toàn cho mọi người”.

Ông Phan Thanh Tùng - Phó Trưởng phòng Quản lý và Bảo vệ rừng (Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh) thông tin: “Nhiều năm qua, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra các vụ phát lửa, cháy rừng xuất phát từ sự bất cẩn khi thắp hương, đốt nến, hóa vàng mã tại các cơ sở tâm linh, nghĩa trang trong rừng. Trước nguy cơ đó, Chi cục Kiểm lâm đã tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các chủ rừng và địa phương rà soát các khu vực trọng điểm, quản lý chặt nguồn lửa. Đặc biệt, từ nay đến hết tháng 7 âm lịch, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp kiểm tra, tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy, kiên quyết không để xảy ra cháy rừng do các hoạt động tâm linh, thờ tự”.

Chủ đề Lâm nghiệp - bảo vệ rừng

Đọc thêm

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông dẫn đến cháy xe khách giường nằm trên QL1 khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương vào sáng ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã phối hợp đại diện VKSND cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người liên quan...
Các trào lưu tạo hình ảnh bằng AI đang thu hút đông đảo người dùng mạng xã hội tham gia chỉ với vài thao tác đơn giản. Ảnh: Internet.

Cẩn trọng khi "bắt trend" trên không gian mạng

Sự phát triển của internet và mạng xã hội đang khiến các trào lưu (hay còn gọi là trend) hình thành với tốc độ chóng mặt. Không ít trào lưu tưởng chỉ để giải trí lại tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, lộ dữ liệu cá nhân, lan truyền thông tin sai lệch hoặc tiếp tay cho các hành vi sai trái.
Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Lợi dụng nhu cầu tiêu dùng, một đường dây chuyên sang chiết, đóng gói bột ngọt, hạt nêm và bột giặt giả các thương hiệu nổi tiếng vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Đây là đường dây gia đình hoạt động khép kín, tinh vi, thậm chí các đối tượng còn tìm cách đưa hối lộ hòng thoát tội nhưng đã bị lực lượng phá án kiên quyết đấu tranh, bắt giữ.
Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Phú Thọ trong đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!