Vừa được thả ít ngày, xe buýt “nhái” lại bị bắt giữ

(Baohatinh.vn) - Chiếc xe buýt “nhái” mang BKS 38B-012.63 bị lực lượng chức năng bắt giữ ngày 15/3, sau đó bị phạt hành chính và "thả ra". Chưa khắc phục các lỗi vi phạm, nhà xe lại tiếp tục cho xe lưu thông đón khách, bị Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh bắt giữ hôm qua (25/3).

Vừa được thả ít ngày, xe buýt “nhái” lại bị bắt giữ

Chiếc xe buýt "nhái" vừa được lực lượng chức năng "thả ra" lại bị bắt giữ vì nhiều lỗi vi phạm.

Thượng tá Lưu Văn Tiến - Trưởng phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết: “Chiếc xe khách mang BKS 38B-012.63 bị lực lượng chức năng bắt giữ hôm 15/3 và phạt hành chính 3,2 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng, được "thả" vào ngày 23/3.

Ngày 25/3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên QL 1A thuộc địa phận xã Kỳ Thọ, tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đã phát hiện chiếc xe khách trên lưu thông mà không có phù hiệu theo quy định.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, tiến hành kiểm tra và phát hiện ngoài lỗi không có phù hiệu xe, tài xế Phan Công Định (SN 1976, trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) không cung cấp được giấy phép lái xe.

Nhận thấy, nhà xe đã nhiều lần vi phạm, lại mắc nhiều lỗi, tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm đồng thời đưa chiếc xe về trụ sở Phòng CSGT Công an tỉnh ngay trong đêm.

Được biết, tài xế Phan Công Định em trai của Phan Văn Lĩnh, đối tượng cùng vợ vừa bị CQĐT Công an huyện Cẩm Xuyên khởi tố sau vụ hành hung nữ hành khách hôm 11/3/2019.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast