Ngoài lo việc nước, Hồ Chủ tịch thường cùng cảnh vệ cuốc đất trồng rau, nuôi cá, chăm cây vú sữa đồng bào miền Nam tặng.
Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đang triển lãm nhiều ảnh tư liệu về Hồ Chủ tịch sau 55 năm ngày Bác ra đi (2/9/1969- 2/9/2024). Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc lâu nhất, 15 năm từ ngày 19/12/1954 đến 2/9/1969. Trong ảnh, Hồ Chủ tịch làm việc tại nhà 54 - nơi gắn bó từ năm 1954 đến 1958. Hồi ức ông Vũ Kỳ, thư ký riêng 24 năm kể rằng trở về Hà Nội lần thứ hai sau kháng chiến chống Pháp, Hồ Chủ tịch không ở Dinh toàn quyền cũ mà ở ngôi nhà của một thợ điện cũ có ba phòng nhỏ. Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng đội công binh xây dựng nhà sàn, tháng 5/1958. Sau bốn năm ở tại nhà 54, Hồ Chủ tịch chuyển sang sinh hoạt và làm việc tại nhà sàn phía đối diện ao cá. Ngôi nhà bằng gỗ hai tầng, mái ngói theo lối nhà sàn của đồng bào Việt Bắc, do kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh, nguyên Cục phó Cục Thiết kế kiến trúc thuộc Bộ Giao thông Thủy lợi phụ trách. Đoàn 5 Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam thi công. Ngoài gặp gỡ hàng trăm đại biểu trong nước từ các tầng lớp công nhân, nông dân, trí thức, quân đội, đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào miền Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đón tiếp các nguyên thủ quốc gia, bạn bè quốc tế. Ảnh ghi lại Hồ Chủ tịch tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc tại tầng hai nhà sàn, tháng 9/1960. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp đoàn đại biểu đầu tiên của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc, tháng 10/1962. Sống cạnh nhau trong khu nhà, hai người thường cùng ăn cơm, bách bộ và bàn công việc, theo hồi ức thư ký Vũ Kỳ.
Ngoài thực hiện đối nội đối ngoại, Hồ Chủ tịch cùng Trung ương Đảng và Chính phủ đề ra đường lối kháng chiến cho cách mạng tiến tới thống nhất nước nhà. Ảnh tư liệu ghi lại ngày 28/12/1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự hội nghị Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng, thông qua quyết định mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Sau giờ làm việc, Bác thường cùng các nhân viên, cán bộ trong Phủ Chủ tịch đi cuốc đất trồng rau, tự tăng gia sản xuất. Bác chăm cây vú sữa đồng bào miền Nam tặng. Mùa đông đến Bác bện rơm cuốn quanh thân cây để chống giá lạnh của miền Bắc. Ao cá nằm giữa nhà 54 và nhà sàn là nơi Hồ Chủ tịch thường cho cá ăn sau giờ làm việc cuối chiều, rồi bách bộ xong mới về ăn cơm.
Bác đứng xem các cảnh vệ đánh bắt được con cái nặng 24 kg dưới ao, tháng 5/1969. Theo hồi ký của thư ký Vũ Kỳ, thời gian này sức khỏe Hồ Chủ tịch giảm sút nhưng rất kiên trì luyện tập. Ông Kỳ nhớ dịp sinh nhật Bác ngày 19/5/1969, lúc 5h30 sáng, khi anh em phục vụ đưa các con đến chúc mừng thì thấy ông cụ đang ngồi ở bàn, ném bóng vào cái giỏ đựng giấy ở góc nhà, rất kiên trì, rất cố gắng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng trẻ nhỏ vui văn nghệ dịp Quốc tế thiếu nhi, tháng 5/1969. Suốt 24 năm làm Chủ tịch nước, hầu như năm nào Bác cũng gửi thư cho thiếu niên, nhi đồng. Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định bảo quản khu lưu niệm, di tích và các hiện vật tại Phủ chủ tịch. Trong ảnh, ông Vũ Kỳ dặn dò bộ đội sơ tán tài liệu, hiện vật đề phòng bị đánh bom khi Mỹ bắn phá miền Bắc năm 1972. Các đơn vị bộ đội xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thăm Khu di tích Phủ chủ tịch, năm 1975.
Cán bộ Cục Cảnh vệ - người được cử đến cắt tóc phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh bày biện dụng cụ và thao diễn lại để chụp ảnh làm tư liệu, tháng 3/1976. Sau 55 năm Hồ Chủ tịch đi xa, nhiều hiện vật được bảo quản nguyên trạng: chiếc đồng hồ dừng lại ở 9h47, tờ lịch treo tường để ngày 2/9/1969... Năm 2009, Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ chủ tịch được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đợt đầu tiên. Tính từ cuối năm 1969 đến hết tháng 6/2024, nơi này đón gần 72,9 triệu lượt đồng bào trong nước và hơn 16,5 triệu lượt khách quốc tế viếng thăm.
Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Chính ủy Quân khu 4 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thương binh, liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và anh hùng LLVTND của Hà Tĩnh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khoá XVIII là kỳ họp đầu tiên sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và có sự thay đổi về nội dung, chương trình so với thông lệ hàng năm. Tại kỳ họp này, các đại biểu đã phát huy trí tuệ, trách nhiệm, thống nhất thông qua 18 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, cấp bách, tạo động lực để tỉnh nhà bước vào giai đoạn phát triển mới.
Hòa trong dòng chảy nghĩa tình tri ân tháng 7, khắp các nẻo đường của Hà Tĩnh, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ hiện diện, thắp lên những ngọn lửa ấm áp về sự sẻ chia và lòng biết ơn sâu sắc.
Theo kết quả đánh giá trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, sau hơn 3 tuần vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Tĩnh đang dẫn đầu cả nước về Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Trước anh linh Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng, tuổi trẻ Hà Tĩnh nguyện hứa tiếp tục phát huy sức trẻ, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.
Những di vật, tài liệu về liệt sỹ, Anh hùng LLVT nhân dân Trần Văn Dần (quê xã Đan Hải, Hà Tĩnh) là tài liệu lịch sử quý để các thế hệ mãi khắc ghi, trân trọng giá trị của độc lập, tự do.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, trong đó có Hà Tĩnh, cần tuân thủ nguyên tắc “3 phải” trong ứng phó với thiên tai để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các xã Tiên Điền, Đan Hải rà soát lại số liệu để đảm bảo các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ tới bám sát thực tiễn.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, công tác đền ơn đáp nghĩa không chỉ là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm chính trị, đạo lý của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Phát biểu tại Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã phân tích, làm rõ thêm một số nội dung mà đại biểu và cử tri quan tâm, trao đổi về những nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian tới.
Sau một ngày rưỡi làm việc khoa học, nghiêm túc, cuối buổi sáng nay, Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh khóa XVIII tiến hành phiên bế mạc, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 18 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực.
Phát biểu tại Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 9% để tạo đà, tạo lực, tạo thế cho những năm sau tăng trưởng đạt hai con số.
Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp sáng nay, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh làm rõ các vấn đề liên quan đến tiếp nhận, bố trí công chức cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ thêm các nội dung đại biểu, cử tri quan tâm.
Bước sang ngày làm việc thứ hai (24/7), Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực nội vụ.
Trong không khí trang trọng, lãnh đạo tỉnh cùng tuổi trẻ Hà Tĩnh đã thắp lên những ngọn nến tri ân để bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sỹ và 10 nữ TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc.
Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn vào chiều 23/7, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh Lê Ngọc Huấn đăng đàn trả lời các vấn đề về nông nghiệp, môi trường, làm rõ những vấn đề tồn đọng về đất đai, khoáng sản.
Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu trả lời chất vấn về tình hình thực hiện Quy hoạch tỉnh, khó khăn khi thực hiện chính quyền 2 cấp và giải pháp khắc phục thời gian tới.
Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Thị Nguyệt đăng đàn trả lời chất vấn về tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ đang diễn ra ở nhiều địa phương.
Trong chương trình làm việc cuối buổi sáng 23/7, kỳ họp đã tiến hành thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.
Bước sang phiên làm việc thứ 2 vào chiều 23/7, Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
Trong 2 ngày diễn ra kỳ họp (23- 24/7), HĐND tỉnh Hà Tĩnh tập trung đánh giá toàn diện tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm; phân tích rõ ưu điểm, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện để từ đó thống nhất, quyết định các giải pháp phát triển 6 tháng cuối năm 2025.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiến hành thảo luận tại hội trường về các nội dung của kỳ họp, trong đó đại biểu tập trung các vấn đề còn vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
Tại Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Hà Tĩnh thảo luận, xem xét các nội dung liên quan tới lĩnh vực kinh tế - ngân sách khi sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhằm giải quyết vấn đề phát sinh trên thực tiễn.
Khai mạc Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh nhấn mạnh: Kỳ họp tập trung đánh giá tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, đưa ra giải pháp trọng tâm, trọng điểm cho 6 tháng cuối năm và thảo luận, thông qua một số nghị quyết quan trọng khác.
Sáng nay (23/7), HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII khai mạc Kỳ họp thứ 30 - kỳ họp thường lệ giữa năm nhằm đánh giá tình hình phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 và xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.