Áo xanh khởi nghiệp trên "làng kinh tế" Địa Lợi

(Baohatinh.vn) - Tại làng Địa Lợi (thuộc thôn 5 và 6 của xã Hương Thủy, Hương Khê, Hà Tĩnh), những thanh niên mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ đang tiên phong đi đầu trong phát triển các mô hình kinh tế, đem lại nét tươi mới trên vùng quê một thời bom đạn.

Áo xanh khởi nghiệp trên “làng kinh tế” Địa Lợi

Anh Phan Văn Chung phát triển mô hình kết hợp nuôi gà lai chọi và trồng cây ăn quả

Vượt qua con đường đất tạm bợ, gập gềnh dài gần 1km, chúng tôi có mặt tại trang trại của anh Phan Văn Chung (SN 1986, thôn 6, xã Hương Thủy). Đây là một trong những mô hình kinh tế tiêu biểu của làng Địa Lợi, kết hợp nuôi gà lai chọi và trồng cam, bưởi, cho thu nhập cao.

Anh Phan Văn Chung cho biết: “Sau 5 năm làm ăn, kiếm sống ở nhiều nơi nhưng không thể tìm được sự ổn định, giữa năm 2014, vợ chồng quyết định về quê lập nghiệp, tận dụng những thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế vườn đồi”.

Với suy nghĩ vừa làm cho mình vừa góp phần củng cố thương hiệu, tạo danh tiếng cho đặc sản quê hương, anh lên kế hoạch trồng các loại cây ăn quả tại trang trại. Dù thời điểm này phải đối mặt nhiều khó khăn như: địa hình dân cư thưa thớt, hệ thống giao thông hạn chế, phải sử dụng thuyền qua sông, thiên tai, lụt lội xảy ra thường xuyên… nhưng với ý chí dám nghĩ dám làm, cùng sự động viên, giúp đỡ của chính quyền địa phương, tổ chức đoàn, anh Chung vay vốn ngân hàng và nguồn vốn giải quyết việc làm của Trung ương Đoàn quyết tâm đầu tư.

Bên cạnh trồng các loại cây ăn quả, anh Chung mạnh dạn nghiên cứu, đưa giống gà lai chọi từ Ninh Bình về nuôi, mở rộng quy mô. Tới nay, trang trại rộng 1 ha của anh đã có 300 gốc cam, bưởi cho thu hoạch, cùng với đó là hơn 1.000 con gà lai chọi mang hiệu quả kinh tế cao, thu về cho gia đình 150-170 triệu đồng/năm và hứa hẹn trong thời gian tới sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa.

Áo xanh khởi nghiệp trên “làng kinh tế” Địa Lợi

Trứng, thịt và quả thu về cho gia đình anh Chung từ 150-170 triệu đồng/năm

Tương tự anh Phan Văn Chung, sau nhiều năm làm việc tại Đà Nẵng, cách đây 6 năm (năm 2013), anh Phan Xuân Phương (SN 1981 ở thôn 6) trở về lập nghiệp tại quê hương. Mảnh đất đồi rộng 4ha do gia đình để lại được anh cải tạo trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi.

“Dù thu nhập chưa cao, nhưng sống và làm việc nơi quê cha đất tổ, gần gũi gia đình, anh em họ hàng, đồng thời cũng góp sức mình phát triển quê hương là động lực để tôi tiếp tục cố gắng mỗi ngày” – anh Phương chia sẻ.

Áo xanh khởi nghiệp trên “làng kinh tế” Địa Lợi

Gia đình anh Phương đã thu về khoảng 150 triệu đồng/năm từ 300 gốc cam, bưởi và 40 con trâu bò

Với những cố gắng, tâm huyết của mình, giờ đây, gia đình anh đã thu về khoảng 150 triệu đồng/năm từ 300 gốc cam, bưởi và 40 con trâu bò. Anh cho biết, cần kiên trì đầu tư, phát triển thêm một vài năm nữa mới có thể khai thác hết vùng đồi này. Được biết, hiện nay, anh đang triển khai đào ao để nuôi cá, vịt, hướng tới mô hình khép kín vườn, ao chuồng.

Sự mạnh dạn, tiên phong của những thanh niên đi đầu như anh Phan Văn Chung và Phan Xuân Phương là động lực, cảm hứng để nhiều thanh niên tiếp bước, làm giàu chân chính trên mảnh đất quê hương.

Hiện nay, riêng trên địa bàn làng Địa Lợi có hơn 20 ĐVTN đang phát triển mô hình kinh tế vườn đồi, bước đầu mang lại hiệu quả, thu nhập cao. Không dừng lại ở đó, những người trẻ đầy tâm huyết này còn đang ấp ủ ý định thành lập CLB “Thanh niên lập nghiệp”, tạo nơi sinh hoạt, giao lưu, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm, hướng tới ổn định đầu ra và liên kết tạo dựng thương hiệu.

Áo xanh khởi nghiệp trên “làng kinh tế” Địa Lợi

Những mô hình kinh tế mang màu áo xanh đang từng bước thay màu áo mới cho quê hương

Phó Bí thư Huyện đoàn Hương Khê Nguyễn Thanh Hải cho biết: “Phong trào thanh niên khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương đang phát triển mạnh, điển hình như các xã Hương Đô, Hương Trạch, Phúc Trạch… Nhiều thanh niên đã tận dụng được lợi thế của địa phương để sản xuất các sản phẩm cây ăn quả đặc sản, kết hợp chăn nuôi mang lại hiệu quả cao. Thời gian tới, đoàn thanh niên tiếp tục hỗ trợ tư vấn thủ tục pháp lý, vay vốn lãi suất thấp, hỗ trợ ngày công… đối với các mô hình kinh tế thanh niên, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Chủ đề Khởi nghiệp

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

Kỳ nghỉ hè chưa kết thúc nhưng không khí tại các cơ sở may đồng phục ở Hà Tĩnh đã trở nên nhộn nhịp. Các xưởng may liên tục nhận đơn, tăng tốc sản xuất để kịp giao hàng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!