Không thể chấp nhận việc di dời chợ tạm Xuân An kiểu “bắt cóc bỏ đĩa”!

(Baohatinh.vn) - Cấm họp chợ ở vị trí cũ, các tiểu thương tại chợ tạm thị trấn Xuân An – Nghi Xuân (Hà Tĩnh) lại dịch chuyển sang buôn bán trái phép ở vị trí mới. Thực trạng này tiếp tục đe dọa an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị và gây thất thoát việc đóng nộp thuế, phí.

Không thể chấp nhận việc di dời chợ tạm Xuân An kiểu “bắt cóc bỏ đĩa”!

Vị trí mới của chợ tạm thị trấn Xuân An đóng tại ngã 3 giao giữa đường Nguyễn Nghiễm và đường rẽ vào tổ dân phố 10

Trước đây, chợ tạm thị trấn Xuân An được đóng tại tổ dân phố 9. Sau khi phần đất này được địa phương giải phóng mặt bằng để quy hoạch đất ở, các tiểu thương lại nhanh chóng chuyển sang buôn bán tại vị trí mới ở tổ dân phố 10. Điều đáng nói là vị trí mới cách vị trí cũ chỉ vài trăm mét và lại nằm ngay ngã 3 giao giữa đường Nguyễn Nghiễm và đường rẽ vào tổ dân phố 10.

Theo ghi nhận, tại đây có khoảng chục người tham gia buôn bán với các mặt hàng như: thịt, cá, rau xanh, hoa quả, đồ khô… Vào mỗi buổi sáng, người dân mua bán nhiều, xe cộ dựng tràn ra cả lòng đường, gây mất trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, chợ tạm lại nằm gần Trường Tiểu học thị trấn Xuân An nên thời điểm phụ huynh đưa, đón trẻ đến trường rất lộn xộn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Không thể chấp nhận việc di dời chợ tạm Xuân An kiểu “bắt cóc bỏ đĩa”!

Hiện đường Nguyễn Nghiễm đang được nâng cấp, mở rộng và tổ dân phố 10 cũng đang xây cổng chào. Việc các tiểu thương “len lỏi” trong hành lang giao thông chật hẹp để buôn bán lại càng nguy hiểm.

Theo quan sát của phóng viên, hiện tại đường Nguyễn Nghiễm đang được nâng cấp, mở rộng và tổ dân phố 10 cũng đang trong quá xây dựng, hoàn thiện cổng chào. Việc các tiểu thương “len lỏi” trong hành lang giao thông chật hẹp để kinh doanh, buôn bán lại càng nguy hiểm. Và, việc buôn bán trong không gian nhếch nhác, đầy bụi bặm, thiếu sự kiểm duyệt của cơ quan chuyên môn ắt sẽ đe dọa đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.

Lãnh đạo thị trấn Xuân An cho biết, thời gian qua, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động các tiểu thương chuyển lên kinh doanh ổn định tại chợ thị trấn Xuân An mới, song nhiều hộ vẫn chưa đồng thuận.

Không thể chấp nhận việc di dời chợ tạm Xuân An kiểu “bắt cóc bỏ đĩa”!

Chợ thị trấn Xuân An được đầu tư xây dựng khu chợ khang trang, rộng rãi quy mô trên 200 ki-ốt với tổng kinh phí 3,9 tỷ đồng và hiện vẫn còn nhiều ki-ốt còn bỏ trống.

Trao đổi với phóng viên, nhiều người dân nơi đây bất bình: Thị trấn Xuân An đang trên đà xây dựng đô thị loại IV, do đó, chính quyền địa phương cần có biện pháp xử lý cứng rắn và quyết liệt hơn để sớm chấm dứt tình trạng mua bán lộn xộn, thiếu mỹ quan đô thị này.

Hơn nữa, năm 2013, thị trấn Xuân An đã đầu tư xây dựng khu chợ khang trang, rộng rãi quy mô trên 200 ki-ốt với tổng kinh phí 3,9 tỷ đồng. Hiện nay, chợ chính vẫn còn nhiều ki-ốt còn bỏ trống và thưa thớt khách qua lại. Việc các tiểu thương tự ý buôn bán ở chợ tạm rõ ràng là hoạt động kinh doanh thiếu công bằng, gây thất thoát trong việc đóng nộp các loại thuế, phí.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast