Rác thải sinh hoạt “kẹt cứng” tại lưới chắn kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang

(Baohatinh.vn) - Mỗi khi mưa lớn, rác thải được người dân vứt bừa bãi dọc thượng nguồn và lòng kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang (Vũ Quang, Hà Tĩnh) lại dồn về các lưới chắn rác gây ứ đọng, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến việc điều tiết nước xuống hạ nguồn.

Video: Rác thải đổ sai quy định tại khu vực kênh chính Ngàn Trươi.

Rác thải sinh hoạt “kẹt cứng” tại lưới chắn kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Theo ghi nhận tại khu vực thượng nguồn kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang thuộc địa phận tổ dân phố 6, thị trấn Vũ Quang, các loại rác thải như vật liệu xây dựng, chai, lọ, túi nylon, thức ăn thừa, quần áo cũ... được vứt bừa bãi, chất thành đống lớn, chắn gần hết lối đi lên kênh. Được biết, tình trạng người dân vứt rác thải bừa bãi tại thượng nguồn kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang đã kéo dài nhiều tháng qua.

Rác thải sinh hoạt “kẹt cứng” tại lưới chắn kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Do tập kết đã lâu cùng thời tiết chuyển mùa nên những điểm tập kết rác bốc mùi hôi thối nồng nặc. Khi thời tiết mưa lớn, rác thải tại những điểm tập kết ở thượng nguồn Ngàn Trươi - Cẩm Trang trôi xuống lòng kênh, chảy về hạ nguồn làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị điều tiết nước và gây ô nhiễm môi trường.

Rác thải sinh hoạt “kẹt cứng” tại lưới chắn kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Rác thải được vứt la liệt ở bờ kè và lòng kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang.

Rác thải sinh hoạt “kẹt cứng” tại lưới chắn kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Nhân viên Trạm đầu mối Ngàn Trươi - Linh Cảm vớt rác sinh hoạt kẹt tại một lưới chắn vào cuối tháng 5/2023.

Ông Nguyễn Anh Đức - Trạm trưởng Trạm đầu mối Ngàn Trươi - Linh Cảm cho biết: “Trong quá trình mở nước, lượng rác thải sinh hoạt người dân vứt xuống kênh cùng với các loại cây khô theo dòng chảy dồn về các lưới chắn rác gây ứ đọng, tắc dòng chảy, ảnh hưởng đến việc điều tiết nước của đơn vị. Hằng ngày, trạm đều phân công cán bộ, công nhân thay nhau vớt rác trên hệ thống lưới chắn nhưng vẫn không thể vớt triệt để”.

Cũng theo ông Đức, chỉ riêng trong tháng 6, Trạm đầu mối Ngàn Trươi - Linh Cảm đã phải ra quân hơn 20 lần để vớt rác thải kẹt tại các lưới chắn.

Rác thải sinh hoạt “kẹt cứng” tại lưới chắn kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Lưới chắn rác trước Xi phông số 1 tại xã Đức Hương hôm 24/6.

Kênh chính Ngàn Trươi có chiều dài 16,2 km, gồm 4 hệ thống lưới chắn rác, gồm: Trước Xi phông số 1 (K7+241), số 2 (K10+599), số 3 (K13+455) và trước cống ngăn lũ (K14+518). Điểm lưới chắn có nhiều rác thải nhất tại vị trí trước Xi phông số 1 (rác chảy từ thị trấn Vũ Quang, xã Đức Bồng, xã Đức Hương) và trước Xi phông số 3 (rác của xã Đức Đồng).

Tình trạng này kéo dài không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến việc điều tiết dòng chảy, nước tưới đến các địa phương. Để chấm dứt tình trạng trên, cần sự phối hợp của đơn vị quản lý kênh cùng chính quyền địa phương và trên hết là ý thức của người dân.

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast