Học sinh Hương Khê thi tài phòng tránh tai nạn bom mìn

(Baohatinh.vn) - Cuộc thi giúp các em học sinh Hương Khê (Hà Tĩnh) biết vận dụng các kiến thức về phòng tránh thương tích do bom mìn để tự bảo vệ cho bản thân, gia đình.

Ngày 30/10, Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh tổ chức các cuộc thi truyền thông phòng tránh, giảm thiểu tác hại của bom mìn ở 2 điểm gồm: Trường Tiểu học Hương Trạch và Trường Tiểu học Hà Linh (Hương Khê).

Học sinh Hương Khê thi tài phòng tránh tai nạn bom mìn

Cuộc thi có chủ đề: “Phòng tránh tai nạn bom mìn - việc không của riêng ai”.

Học sinh Hương Khê thi tài phòng tránh tai nạn bom mìn

Các đội thi sử dụng các hình thức sân khấu hóa bằng các tiết mục tiểu phẩm đề cập tác hại cũng như các biện pháp phòng tránh tai nạn bom mìn. Thời gian tối đa cho mỗi đội thi là 7 phút.

Học sinh Hương Khê thi tài phòng tránh tai nạn bom mìn

Mỗi trường có 4 đội thi, mỗi đội gồm 5-10 thành viên là các học sinh đại diện khối lớp 4, 5.

Học sinh Hương Khê thi tài phòng tránh tai nạn bom mìn

Các phần thi được thể hiện trực quan, sinh động.

Học sinh Hương Khê thi tài phòng tránh tai nạn bom mìn

Nội dung chính tập trung nêu rõ tác hại, các biện pháp phòng tránh tai nạn bom mìn.

Học sinh Hương Khê thi tài phòng tránh tai nạn bom mìn

Cuộc thi nhằm mục đích nâng cao kiến thức về bom mìn, kỹ năng truyền thông về tác hại của bom mìn cho người dân, học sinh và giáo viên ở Hương Khê.

Học sinh Hương Khê thi tài phòng tránh tai nạn bom mìn

Hoạt động này cũng giúp các em học sinh hiểu và biết vận dụng các kiến thức về phòng tránh thương tích do bom mìn để tự bảo vệ cho bản thân, gia đình.

Học sinh Hương Khê thi tài phòng tránh tai nạn bom mìn

Kết thúc cuộc thi ở điểm thi Trường Tiểu học Hương Trạch, Ban Tổ chức trao giải nhất cho đội Bế Văn Đàn, giải nhì cho đội Lê Văn Tám và giải ba cho các đội Võ Thị Sáu và Nguyễn Bá Ngọc. Trong ảnh: Ban Tổ chức trao giải nhất cho đội Bế Văn Đàn.

Học sinh Hương Khê thi tài phòng tránh tai nạn bom mìn

Tại điểm thi Trường Tiểu học Hà Linh, Ban Tổ chức trao giải nhất cho đội thi Hoạ Mi, giải nhì cho đội Sóc Nâu và các giải ba cho đội Thỏ Trắng, Chim Xanh. Trong ảnh: Ban Tổ chức trao giải nhất cho đội Hoạ Mi.

Theo khảo sát của Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn (Bộ Tư lệnh Công binh), mỗi năm, cả nước có khoảng 2.000 người chết do tai nạn bom mìn. Riêng tại Hà Tĩnh, tính đến cuối năm 2018, có 2.000 người bị tai nạn bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh (trong đó gần ½ người bị chết và hơn 1.000 người phải chịu thương tật suốt đời). Hương Khê là huyện có tình trạng ô nhiễm bom mìn cao.

Cuộc thi nằm trong trong khuôn khổ Dự án “Phòng ngừa thương tích và giảm thiểu những tác động bất lợi của nạn nhân bom mìn” tại Hà Tĩnh do Ủy ban Quốc tế Chữ thập đỏ tài trợ.

Cũng trong ngày 30/10, Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh đã trao hỗ trợ sinh kế cho 12 gia đình nạn nhân bom mìn trên địa bàn huyện Hương Khê.

Học sinh Hương Khê thi tài phòng tránh tai nạn bom mìn

Tại xã Hương Trạch, đoàn đã trao hỗ trợ cho 3 hộ gia đình để triển khai các mô hình sinh kế như: chăn nuôi, mở tiệm làm tóc, mua sắm thiết bị sản xuất...Trong ảnh: Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và huyện Hương Khê trao hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Văn Khanh (thôn Sơn Kim).

Học sinh Hương Khê thi tài phòng tránh tai nạn bom mìn

Các gia đình được hỗ trợ trong dịp này là những hộ có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng của bom mìn sót lại sau chiến tranh. Trong ảnh: Đoàn trao hỗ trợ cho gia đình anh Cao Viết Thành (thôn Trung Lĩnh).

Học sinh Hương Khê thi tài phòng tránh tai nạn bom mìn

Mỗi suất hỗ trợ giá trị từ 7 - 9,5 triệu đồng góp phần giúp các gia đình triển khai mô hình sinh kế. Trong ảnh: Đoàn trao hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Hữu Chung (thôn Bắc Lĩnh).

Học sinh Hương Khê thi tài phòng tránh tai nạn bom mìn

Tại xã Hà Linh, Hội Chữ thập đỏ cũng trao hỗ trợ cho 9 hộ gia đình. Được biết, nguồn kinh phí do do Ủy ban Quốc tế Chữ thập đỏ tài trợ thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Trong ảnh: Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và huyện Hương Khê trao biểu trưng hỗ trợ tại xã Hà Linh.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast