Bất ngờ với tỷ lệ người dân đảo Greenland muốn sáp nhập vào Mỹ

Hơn một nửa dân Greenland được hỏi ủng hộ ý tưởng của Tổng thống đắc cử Trump về việcbiến hòn đảo này thành lãnh thổ Mỹ.

Kết quả khảo sát do Công ty nghiên cứu Patriot Polling của Mỹ thực hiện và công bố ngày 13/1 cho thấy, khoảng 57,3% người dân Greenland được hỏi đồng tình với đề xuất của Tổng thống đắc cử Trump, trong khi 37,4% phản đối và 5,3% còn lại chưa quyết định.

Cuộc khảo sát được Công ty nghiên cứu Patriot Polling tiến hành từ ngày 6-11/1, với sự tham gia của 416 người dân Greenland, trùng thời điểm Donald Trump Jr., con trai ông Trump, đến thăm lãnh thổ tự trị này.

Greenland có diện tích 2,2 triệu km2 trong đó 80% lãnh thổ bị băng bao phủ và dân số dưới 57.000 người. Ảnh: Osw.waw.pl
Greenland có diện tích 2,2 triệu km2 trong đó 80% lãnh thổ bị băng bao phủ và dân số dưới 57.000 người. Ảnh: Osw.waw.pl

Ông Trump từng đề xuất mua lại Greenland trong nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2019, nhưng chính quyền Greenland và Đan Mạch cho rằng ý tưởng này là vô lý.

Mới đây, Tổng thống đắc cử Mỹ tiếp tục nhắc lại kế hoạch này, thậm chí ông tuyên bố tại cuộc họp báo hôm 7/1 rằng có thể dùng vũ lực nếu cần thiết để kiểm soát hòn đảo lớn nhất thế giới này.

“Chúng ta có thể cần phải làm điều gì đó… Greenland rất quan trọng cho an ninh quốc gia của Mỹ” - ông Trump nói.

Phản ứng trước tuyên bố này, Thủ tướng Greenland Mute Egede khẳng định: “Greenland thuộc về người dân Greenland. Chúng tôi không muốn trở thành người Đan Mạch, cũng không muốn trở thành người Mỹ”. Ông cũng nhấn mạnh rằng Greenland mong muốn độc lập và cam kết sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu về vấn đề này trong tương lai gần.

Tuy vậy, ông Egede không đóng cửa đối thoại với Mỹ, bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác: “Chúng tôi sẵn sàng nói chuyện với ông Trump và muốn duy trì quan hệ hợp tác với Mỹ”.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk hôm 12/1 đã lên tiếng ủng hộ khả năng Greenland trở thành một phần của Mỹ, viết trên X: “Nếu người dân Greenland muốn gia nhập nước Mỹ, điều đó thật tuyệt vời!”.

Trong diễn biến mới nhất, các đồng minh đảng Cộng hòa của Tổng thống đắc cử Trump tại Hạ viện Mỹ đã đưa ra dự thảo luật nhằm cho phép đàm phán để nước này mua đảo Greenland từ Đan Mạch.

Dự luật, được Hạ nghị sĩ Andy Ogles công bố hôm đầu tuần này và được 10 nhà đồng tài trợ ủng hộ, sẽ cho phép ông Trump bắt đầu đàm phán với Đan Mạch ngay sau khi ông nhậm chức.

Dự luật nêu rõ: “Quốc hội ủy quyền cho Tổng thống, bắt đầu lúc 12:01 trưa. Giờ chuẩn miền Đông vào ngày 20/1/2025, để tìm cách tham gia đàm phán với Vương quốc Đan Mạch về việc mua Greenland”.

Vai trò quan trọng của Greenland

Greenland là lãnh thổ tự trị của Đan Mạch từ năm 1979 và đang từng bước giành thêm quyền tự chủ. Năm 2009, Luật Tự trị được thông qua sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2008, mang lại cho hòn đảo quyền kiểm soát nhiều hơn đối với các vấn đề nội bộ, trong khi Đan Mạch vẫn giữ quyền quản lý về ngoại giao và quốc phòng.

Greenland, với diện tích 2,2 triệu km2 trong đó 80% lãnh thổ bị băng bao phủ và dân số dưới 57.000 người, là một điểm chiến lược quan trọng trong khu vực Bắc Cực. Hòn đảo này giàu tài nguyên thiên nhiên, bao gồm vàng, bạc, đồng và uranium, đồng thời được cho là có trữ lượng dầu mỏ lớn dưới vùng biển thuộc lãnh hải.

Greenland cũng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phòng thủ của NATO, đặc biệt khi các tuyến đường hàng hải ở Bắc Cực ngày càng trở nên khả thi nhờ hiện tượng băng tan.

Chuyên gia Alexander Mikhailov, người đứng đầu Cục Phân tích Quân sự và Chính trị, nói với hãng tin Tass rằng, kế hoạch “thâu tóm” Greenland của ông Trump tiềm ẩn một số rủi ro nhất định đối với sự ổn định quân sự và chính trị ở Bắc Cực, đặc biệt là việc biến Greenland thành "một khu vực quân sự hóa nghiêm trọng mới".

Theo chuyên gia Mikhailov, Greenland có ý nghĩa đặc biệt đối với Mỹ.

"Vùng lãnh thổ này rất rộng lớn. Nhiều khu vực cằn cỗi và băng giá, song ở một số vị trí nhất định trên hòn đảo này có các căn cứ quân sự của NATO. Trong đó, quan trọng nhất là các hệ thống phòng thủ tên lửa - radar của NATO. Đương nhiên, Mỹ có xu hướng xem vùng lãnh thổ này là một khu vực tiềm năng, ví dụ, các tên lửa tầm trung có thể bay qua vùng Bắc Cực, theo một tuyến đường ngắn hơn, tấn công nhiều mục tiêu khác nhau ở bất kỳ nơi nào bên trong lãnh thổ Nga" - ông Mikhailov lưu ý thêm.

Theo vị chuyên gia Nga, "xét về mặt này, Greenland là một vùng lãnh thổ mới". "Đầu tiên, để bố trí các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Thứ hai, để có thể triển khai các vũ khí tấn công, chính xác là các tên lửa tầm trung và tầm ngắn. Thứ ba, vùng lãnh thổ này rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế. Người Mỹ đã nhiều lần tranh luận với Nga về thềm lục địa Bắc Cực, về việc khai thác tài nguyên thiên nhiên trong tương lai từ đáy Bắc Băng Dương nói chung," ông Mikhailov cho hay.

kinhtedothi.vn

Đọc thêm

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.
Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.
Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

Trong một động thái mới trên mặt trận năng lượng tại châu Âu, Italy đang cùng với Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo thúc đẩy việc áp thuế đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng để kiềm chế chi phí năng lượng do giá dầu và khí đốt cao, vốn trầm trọng hơn do cuộc xung đột tại Trung Đông và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp, mà không làm tăng nợ công.