Ông Trump gặp lại ông Tập sau 6 năm

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc gặp nhau tại Hàn Quốc, đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai lãnh đạo kể từ năm 2019.

Cuộc gặp diễn ra lúc 11h hôm nay (9h giờ Hà Nội) tại sân bay quốc tế Gimhae ở thành phố Busan, Hàn Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump chụp ảnh chung với Chủ tịch Tập Cận Bình, bày tỏ tin tưởng "cuộc gặp sẽ rất thành công" và mô tả lãnh đạo Trung Quốc là "nhà đàm phán cứng rắn".

Ông Tập đáp lại rằng "rất vui" khi được gặp Tổng thống Mỹ. Sau khi chụp ảnh, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập cùng tiến vào phòng họp.

Trong phát biểu mở đầu cuộc họp, ông Tập Cận Bình cho rằng điều kiện quốc gia khác nhau khiến Trung Quốc và Mỹ không phải lúc nào cũng có cùng quan điểm. "Hai nền kinh tế hàng đầu thế giới thi thoảng xích mích cũng là lẽ tự nhiên", ông nói.

Lãnh đạo Trung Quốc đánh giá cao "đóng góp to lớn của ông Trump" cho quá trình ngừng bắn ở Dải Gaza, cũng như thúc đẩy thỏa thuận hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia. "Trung Quốc và Mỹ có thể cùng nhau gánh vác trách nhiệm của cường quốc, hợp tác để đạt được nhiều thành tựu thiết thực và to lớn hơn, vì lợi ích của hai quốc gia và của toàn thế giới", ông cho hay.

Theo ông Tập, bất chấp những khác biệt, lãnh đạo hai nước nên "duy trì đúng hướng đi và đảm bảo con tàu khổng lồ quan hệ Trung - Mỹ tiếp tục tiến về phía trước một cách vững vàng".

"Tôi luôn tin rằng sự phát triển của Trung Quốc song hành với tầm nhìn của ngài về đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Trong những năm qua, tôi đã nhiều lần công khai nói rằng Trung Quốc và Mỹ nên là đối tác và bạn bè. Đây là những gì lịch sử đã dạy chúng ta và cũng là những gì thực tế yêu cầu", Chủ tịch Trung Quốc cho hay.

Ông Trump bắt tay ông Tập trước cuộc gặp tại Hàn Quốc ngày 30/10. Ảnh: Reuters
Ông Trump bắt tay ông Tập trước cuộc gặp tại Hàn Quốc ngày 30/10. Ảnh: Reuters

"Thật là vinh dự lớn lao khi gặp bạn tôi, một người bạn từ lâu lắm rồi", ông Trump nói khi ngồi đối diện ông Tập tại phòng họp.

Tổng thống Mỹ mô tả Chủ tịch Trung Quốc là "lãnh đạo kiệt xuất, được kính trọng" và là "lãnh đạo vĩ đại của quốc gia vĩ đại". "Tôi nghĩ chúng tôi đã đạt được nhiều thỏa thuận rồi, bây giờ sẽ đạt thêm một số thỏa thuận nữa", ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ trước đó cho biết cuộc gặp dự kiến kéo dài 3-4 giờ. Chưa rõ hai lãnh đạo có tổ chức họp báo sau sự kiện hay không.

Đây là hoạt động cuối cùng trong chuyến công du kéo dài 5 ngày đến 3 nước châu Á của Tổng thống Donald Trump, diễn ra trước khi ông lên đường trở về Mỹ. Sự kiện cũng đánh dấu lần đầu hai lãnh đạo gặp mặt trực tiếp kể từ cuộc họp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại thành phố Osaka, Nhật Bản, hồi tháng 6/2019.

Tổng thống Trump (trái) bắt tay Chủ tịch Tập ở sân bay quốc tế Gimhae, thành phố Busan, Hàn Quốc, ngày 30/10. Ảnh: AFP
Tổng thống Trump (trái) bắt tay Chủ tịch Tập ở sân bay quốc tế Gimhae, thành phố Busan, Hàn Quốc, ngày 30/10. Ảnh: AFP

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc liên tục gia tăng kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1.

Tổng thống Mỹ đã tuyên bố áp thuế bổ sung 100% với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, dự kiến có hiệu lực vào đầu tháng sau. Động thái diễn ra sau khi Bắc Kinh thông báo triển khai biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới với đất hiếm cùng công nghệ liên quan trong lĩnh vực điện tử và quân sự.

Trên đường đến Hàn Quốc, Tổng thống Trump cho biết có thể giảm một mức thuế nào đó đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. "Tôi dự định giảm mức thuế vì tin rằng họ sẽ giúp chúng tôi giải quyết vấn đề fentanyl. Họ sẽ làm những gì có thể", ông nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai lãnh đạo sẽ đàm phán "sâu rộng về các vấn đề quan trọng". "Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Mỹ để đảm bảo cuộc gặp này mang lại kết quả tích cực, đưa ra định hướng mới và tạo động lực mới cho sự phát triển ổn định của quan hệ Trung - Mỹ", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

vnexpress.net

Đọc thêm

Thủ tướng Thái Lan trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn

Thủ tướng Thái Lan trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 30/3, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul xác nhận đã trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn sau khi hoàn tất các thủ tục thẩm định, với mục tiêu chính phủ sẽ trình bày tuyên bố chính sách trước Quốc hội trước kỳ nghỉ lễ Songkran vào giữa tháng 4.
Mỹ chuẩn bị khả năng đưa bộ binh vào Trung Đông

Mỹ chuẩn bị khả năng đưa bộ binh vào Trung Đông

Truyền thông Mỹ đưa tin, Lầu năm góc đang chuẩn bị cho khả năng triển khai các chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ và lính thủy đánh bộ, nếu Tổng thống Donald Trump chọn phương án leo thang căng thẳng.
Bị dồn vào thế bí, Iran có phá vỡ 'lằn ranh đỏ' hạt nhân?

Bị dồn vào thế bí, Iran có phá vỡ 'lằn ranh đỏ' hạt nhân?

Áp lực chiến tranh đang đẩy Iran vào một ngã rẽ nguy hiểm: tiếp tục kiềm chế hay phá vỡ “lằn ranh đỏ” hạt nhân. Khi những rào cản cũ dần biến mất, câu hỏi lớn hơn là liệu quyết định của Tehran có châm ngòi cho một cuộc chạy đua hạt nhân mới trong khu vực.
Hàn Quốc phát thông điệp thể hiện thiện chí với Triều Tiên

Hàn Quốc phát thông điệp thể hiện thiện chí với Triều Tiên

Ngày 27/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiếp tục thể hiện tinh thần thiện chí cải thiện quan hệ với Triều Tiên khi nhấn mạnh thông điệp “hòa bình” trong lễ kỷ niệm Ngày bảo vệ Hoàng Hải. Cách tiếp cận này được giới quan sát đánh giá là dấu hiệu điều chỉnh chiến lược của chính quyền đương nhiệm trong bối cảnh an ninh khu vực còn nhiều biến động.
Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.
Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.