Bên trong phòng họp Đại hội đồng Liên hợp quốc

(Baohatinh.vn) - Khoảng 130 nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ cùng hàng chục ngoại trưởng các nước sẽ thay nhau phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc kể từ ngày 25/9/2018. Bên lề các bài phát biểu, khoảng gần 350 cuộc họp và hàng trăm cuộc gặp song phương dự kiến cũng sẽ diễn ra liên tiếp.

Bên trong phòng họp Đại hội đồng Liên hợp quốc

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ.

Bên trong phòng họp Đại hội đồng Liên hợp quốc

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôn con gái ba tháng tuổi Neve Te Aroha trước khi phát biểu tại Hội nghị Cấp cao hòa bình Nelson Mandela thuộc khuôn khổ kỳ họp năm nay. Ngồi bên cạnh bà Ardern là người bạn đời Clarke Gayford.

Bên trong phòng họp Đại hội đồng Liên hợp quốc

Bố Gayford bế bé Neve lúc mẹ là Thủ tướng New Zealand phát biểu.

Bên trong phòng họp Đại hội đồng Liên hợp quốc

Tổng thống Iran Hassan Rowhani trở về chỗ ngồi sau khi kết thúc bài phát biểu tại Hội nghị Cấp cao hòa bình Nelson Mandela.

Bên trong phòng họp Đại hội đồng Liên hợp quốc

Nhóm nhạc nam BTS của Hàn Quốc phát biểu tại lễ ra mắt chương trình “Generation Unlimited” về thanh thiếu niên của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).

Bên trong phòng họp Đại hội đồng Liên hợp quốc

Biểu cảm của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ký thỏa thuận thương mại tự do song phương hôm 24/9.

Bên trong phòng họp Đại hội đồng Liên hợp quốc

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean-Claude Juncker phát biểu tại Hội nghị Cấp cao hòa bình Nelson Mandela.

Bên trong phòng họp Đại hội đồng Liên hợp quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley trao đổi trong lúc tham dự hội nghị Kêu gọi toàn cầu hành động vì cuộc chiến chống ma túy trên toàn thế giới tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ ngày 24/9/2018.

Bên trong phòng họp Đại hội đồng Liên hợp quốc

Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu tại hội nghị Cấp cao hòa bình Nelson Mandela.

Bên trong phòng họp Đại hội đồng Liên hợp quốc

Nhà sáng lập Microsoft Bill Gates tham dự cuộc họp về vấn đề tài chính trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 73.

Bên trong phòng họp Đại hội đồng Liên hợp quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời các phóng viên tại trụ sở Liên hợp quốc.

Bên trong phòng họp Đại hội đồng Liên hợp quốc

Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa phát biểu tại hội nghị Cấp cao hòa bình Nelson Mandela.

Bên trong phòng họp Đại hội đồng Liên hợp quốc

Bà Christine Lagarde - Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), trò chuyện cùng Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại cuộc họp về vấn đề tài chính trong khuôn khổ kỳ họp năm nay

Bên trong phòng họp Đại hội đồng Liên hợp quốc

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa phát biểu tại hội nghị Cấp cao hòa bình Nelson Mandela.

Bên trong phòng họp Đại hội đồng Liên hợp quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi bắt tay nhau trong cuộc gặp bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ.

Bên trong phòng họp Đại hội đồng Liên hợp quốc

Nữ Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic phát biểu tại hội nghị Cấp cao hòa bình Nelson Mandela.

Bên trong phòng họp Đại hội đồng Liên hợp quốc

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và bà Kang Kyung-wha - Ngoại trưởng nước này tại trụ sở Liên hợp quốc.

Bên trong phòng họp Đại hội đồng Liên hợp quốc

Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen phát biểu tại hội nghị Cấp cao hòa bình Nelson Mandela.

(Ảnh: Reuters)

Đọc thêm

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC nêu rõ: “Văn phòng của thủ tướng tội đồ thuộc chế độ phục quốc Do Thái và trụ sở tư lệnh không quân của chế độ này đã bị nhắm mục tiêu."
Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn với các đòn không kích và đáp trả qua lại, Tehran tuyên bố không tiến hành đàm phán với Washington. Trong khi đó, các nước vùng Vịnh và ở khu vực châu Á kêu gọi nối lại con đường ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.