Trong những tuần gần đây, BVĐK tỉnh lại tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn máu cấp, ảnh hưởng lớn đến công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh cũng như phân phối nguồn máu cho các cơ sở y tế khác.
Thạc sỹ Hoàng Quốc Anh – Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Huyết học – Truyền máu, BVĐK tỉnh cho biết: “Trong thời gian qua, bệnh viện liên tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn máu. Và lần này, tình trạng thiếu hụt các trở nên nghiêm trọng hơn, kho máu hiện chỉ còn chưa đầy 170 đơn vị máu, đây là mức thấp nhất từ trước tới nay. Với số máu này thì chỉ đủ sử dụng trong vòng 3 – 5 ngày”.
Để giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn máu, cũng như bao lần trước đây, BVĐK tỉnh đều phải tự chủ động vận động người nhà bệnh nhân, kêu gọi các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và cả cán bộ nhân viên y tế. Ngoài ra, bệnh viện cũng tiến hành kêu gọi trên mạng xã hội để người dân trực tiếp đến bệnh viện hiến máu.
Hưởng ứng lời kêu gọi của BVĐK tỉnh, không quản ngại đường xa, em Nguyễn Thị Hạnh (SN 1999, trú tại xã Kỳ Anh) đã cùng với bạn của mình bắt xe buýt ra tận Khoa Huyết học – Truyền máu để hiến 2 đơn vị máu, góp sức vào khắc phục tình trạng thiếu máu tại bệnh viện.
“Em hy vọng việc làm của mình sẽ góp phần bổ sung vào kho máu để giúp các y bác sỹ cấp cứu, điều trị cho người bệnh. Em cũng mong rằng sẽ có thêm nhiều người nữa tình nguyện đến bệnh viện hiến máu trong bối cảnh nguồn máu thiếu hụt như hiện nay” – em Nguyễn Thị Hạnh chia sẻ.
Được biết, trong các đợt kêu gọi hiến máu, rất nhiều tổ chức, cá nhân đã tình nguyện đến BVĐK tỉnh hiến các đơn vị máu để bổ sung vào kho máu. Đây là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn nhằm giúp các cơ sở y tế có thêm nguồn máu cấp cứu, điều trị cho người bệnh.
“Bệnh viện hết sức biết ơn những tấm lòng, tinh thần nhân đạo và sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân với bệnh viện trong hoàn cảnh thiếu hụt nguồn máu. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những giải pháp tạm thời, bởi trong đợt thiếu máu nghiêm trọng lần này, trung bình mỗi ngày cũng chỉ được khoảng 10 đơn vị máu hiến, chỉ đáp ứng được 1/5 nhu cầu sử dụng của bệnh viện. Nếu không có giải pháp kịp thời thì trong những ngày tới, nguy cơ rất cao bệnh viện và nhiều cơ sở y tế khác sẽ không còn nguồn máu phục vụ cho cấp cứu, điều trị” - Thạc sỹ Hoàng Quốc Anh cho biết thêm.
Theo phân tích, một trong những nguyên nhân khiến cho các cơ sở y tế Hà Tĩnh liên tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn máu là do sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các đợt hiến máu tình nguyện chưa được tổ chức kịp thời. Đến nay, chỉ mới có 2 đơn vị là xã Kỳ Hoa và xã Thiên Cầm tổ chức được các đợt hiến máu tình nguyện.
Trước tình trạng này, BVĐK tỉnh đã có văn bản đề xuất Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đôn đốc, chỉ đạo, sớm xây dựng kế hoạch lấy máu tại các đơn vị hành chính xã, phường mới. Tuy nhiên, theo văn bản phúc đáp của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, do một số xã, phường chưa kiện toàn BCĐ Vận động hiến máu tình nguyện nên khó khăn trong việc chỉ đạo công tác hiến máu. Điều này càng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho các cơ sở y tế trong việc đảm bảo nguồn máu khi mà hoạt động hiến máu tình nguyện không được đôn đốc, chỉ đạo và triển khai kịp thời.
Ông Mai Lê Thuộc – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết: "Tình trạng thiếu hụt nguồn máu tại các cơ sở y tế đang hết sức căng thẳng, ảnh hưởng rất lớn đến công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh. Để kịp thời bổ sung nguồn máu cho các cơ sở y tế, điều quan trọng nhất là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phải thực sự vào cuộc, phát huy vai trò đôn đốc, chỉ đạo các xã phường nhanh chóng kiện toàn BCĐ và có kế hoạch vận động hiến máu kịp thời.
Đồng thời, đề nghị các xã, phường trong thời điểm chưa thành lập được BCĐ thì tạm thời giao cho đoàn thanh niên xây dựng, triển khai kế hoạch triển khai vận động hiến máu tình nguyện theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Về lâu dài cần nhanh chóng kiện toàn BCĐ Vận động hiến máu tình nguyện cấp xã. Nếu cơ quan thường trực của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và người đứng đầu các xã, phường không có sự vào cuộc quyết liệt thì tình trạng thiếu hụt nguồn máu tại các cơ sở y tế sẽ khó được giải quyết”.