Ý thức – nền tảng tạo nên một cộng đồng không khói thuốc

(Baohatinh.vn) - Tắt thuốc khi nhìn thấy biển cấm, không châm thuốc khi xung quanh có trẻ em… chỉ cần những hành động có ý thức sẽ tạo nên hiệu quả trong phòng chống tác hại của thuốc lá ở Hà Tĩnh.

Hơn 10 năm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực, nhiều công sở, các điểm sinh hoạt công cộng ở Hà Tĩnh đã thưa khói thuốc lá, nhiều trường hợp đã bị xử phạt theo quy định, tuy nhiên, sự độc hại của thuốc lá đối với sức khoẻ con người vẫn tồn tại, nhiều điểm cấm hút thuốc, khói thuốc vẫn tự do bay trong không gian.

bqbht_br_z6977650774317-71a966aaa8e64f88112ab205939ff585.jpg
Tại nhiều quán cà phê, mỗi buổi sáng không gian đều đặc quánh khói thuốc.

Chị Trần Thị Trang Nhung ở phường Thành Sen chia sẻ: “Để tạo sự tỉnh táo cho ngày làm việc mới, tôi có thói quen đi uống cà phê sáng, tuy nhiên, chỉ trừ những quán có điều hoà, còn lại đều nồng nặc khói thuốc lá. Là một dược sĩ, tôi hiểu những tác hại của việc hút thuốc thụ động nhưng quả thật rất khó tránh. Có lần, tôi lên tiếng nhắc nhở những người hút thuốc thì nhận lại thái độ phản ứng tiêu cực nên tôi cũng tránh và chịu đựng khói thuốc”.

Không chỉ quán cà phê, ngay cả những địa điểm nhà hàng, karaoke – có tên trong danh mục bị cấm hoàn toàn - việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cũng chưa nghiêm túc. Theo quan sát của chúng tôi, cả những địa điểm treo biển cấm lẫn những nơi không treo biển cấm, hành vi hút thuốc vẫn diễn ra công khai mà không ai nhắc nhở. Và những người đi cùng, cứ thế mà chịu đựng khói thuốc phả ra trong không gian chật hẹp.

img-9041-1114.jpg
Nhiều người mắc bệnh do hít phải khói thuốc lá thụ động. Ảnh Internet

Chị P.T.N (xã Thạch Hà) cho biết: “Nhiều khi tôi bị rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan khi phải tiếp khách, khi ngồi ăn trong phòng kín, bật điều hoà, nhiều người vô ý thức cứ châm thuốc hút khiến không gian trở nên đặc quánh trong khói độc. Thậm chí, trong nhiều cuộc vui, nhiều người thi nhau đưa xì gà ra hút như một cách ngầm khẳng định đẳng cấp. Khó chịu nhưng không biết phải làm sao”.

Thời gian qua, để xây dựng môi trường không khói thuốc, góp phần thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng, Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh (PCTHTL) đã phối hợp với các sở ban ngành như Sở GD&ĐT, Sở VH-TT&DL, các hội đoàn thể… thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là truyền thông, giáo dục sức khỏe, thực thi Luật PCTHTL…

Theo đó, hằng năm, Ban chỉ đạo Chương trình PCTHTL tỉnh đều tổ chức các đợt mít tinh, diễu hành tuyên truyền về luật và tác hại của thuốc lá; tổ chức các đợt thanh, kiểm tra nhằm xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm. Đến nay, 100% cơ quan, công sở, trường học, các khu vui chơi giải trí có biển treo cấm hút thuốc lá; 100% các cơ quan, doanh nghiệp có quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc trong quy chế nội bộ; 100% các cơ sở kinh doanh thuốc lá đều tuân thủ các loại thuốc lá có mẫu cảnh báo sức khỏe đúng quy định.

bqbht_br_image.jpg
Nhiều năm qua, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đã thực hiện mô hình "Bệnh viện không khói thuốc" và nghiêm túc việc treo biển cấm hút thuốc lá.

Chị Đ.T.H – cán bộ một đơn vị đóng ở phường Thành Sen chia sẻ: “Tôi vẫn thầm cám ơn các hành động phòng chống tác hại của thuốc lá. Nhờ quy định cấm hút thuốc lá trong khuôn viên cơ quan mà chúng tôi đã được trả lại môi trường làm việc trong lành. Người nghiện thuốc ở cơ quan tôi cũng nêu cao ý thức, giờ đây, không chỉ ở cơ quan mà khi đến các điểm công cộng, họ cũng không còn tuỳ tiện châm lửa hút thuốc giữa đông người nữa. Thậm chí, nhiều người đã bỏ thuốc, cải thiện sức khoẻ rất nhiều”.

bqbht_br_z6977650773335-b63b222cb17247b1528040d052569fff.jpg
Để có một cộng đồng không khói thuốc cần cả ý thức của người hút và cả thái độ lên án, phản đối và tố cáo của cả những người hút thuốc thụ động.

Liên quan đến tác hại của thuốc lá, rất nhiều tổ chức y tế trên thế giới và trong nước đã đưa ra những kết quả nghiên cứu và cảnh báo đối với người hút thuốc chủ động lẫn thụ động. Những con số báo động về số ca tử vong do các bệnh liên quan đến khói thuốc lá đã và đang là lời kêu gọi âm thầm về ý thức của con người – không chỉ ý thức của người hút mà còn cần cả thái độ lên án, phản đối và tố cáo của cả những người hút thuốc thụ động.

Một cộng đồng không khói thuốc không thể được dựng xây chỉ bằng chế tài hay khẩu hiệu. Nền tảng bền vững nhất vẫn là ý thức tự giác của mỗi người. Khi mỗi điếu thuốc được dập tắt không chỉ vì sức khỏe bản thân, mà còn vì sự an toàn của người thân và vì không gian chung, thì khi đó, một cộng đồng văn minh, lành mạnh và không khói thuốc mới thực sự trở thành hiện thực.

Chủ đề Phòng chống thuốc lá năm 2023

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Tuổi tác và khả năng sinh sản

Sống khỏe cùng BHT: Tuổi tác và khả năng sinh sản

Tuổi tác ảnh hưởng như thế nào đến khả năng sinh sản của phụ nữ và nam giới? Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Diệu - Trưởng Đơn vị hỗ trợ sinh sản và Nam học IVF, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Bộ Y tế đề xuất phương án sắp xếp, sáp nhập bệnh viện, trường đại học, khối phòng bệnh

Bộ Y tế đề xuất phương án sắp xếp, sáp nhập bệnh viện, trường đại học, khối phòng bệnh

Bộ Y tế vừa đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành y tế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương. Trong đó, Bộ đề xuất nhiều cơ sở y tế vẫn giữ nguyên mô hình quản lý trực thuộc Bộ Y tế, một số sáp nhập hoặc chuyển giao...
Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng để điều trị bệnh viêm loét dạ dày

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng để điều trị bệnh viêm loét dạ dày

Viêm loét dạ dày là một bệnh lý khá phổ biến, nếu không điều trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm. Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Công Khanh - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn về căn bệnh này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
"Ánh sáng" thầm lặng của ngành y

"Ánh sáng" thầm lặng của ngành y

Lặng lẽ và bền bỉ, thời gian qua, đội ngũ dược sĩ ở Hà Tĩnh đã có những đóng góp quan trọng trong hành trình thực hiện sự mệnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng của ngành y tế.
Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Tiêu chảy cấp là một trong những bệnh về đường tiêu hóa có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Mặc dù là bệnh khá phổ biến, nhưng tiêu chảy có thể gây suy kiệt cho trẻ, thậm chí mất nước dẫn đến tử vong. Bác sĩ Trần Anh Pháp - Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ tư vấn về bệnh tiêu chảy ở trẻ.