Đào tạo chuyên sâu, ngành Y tế Hà Tĩnh nâng tầm nguồn nhân lực tại chỗ

(Baohatinh.vn) - Hàng trăm lượt y bác sỹ đã được các cơ sở y tế Hà Tĩnh cử đi đào tạo chuyên sâu, qua đó từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của Nhân dân.

Thời gian qua, ngành Y tế Hà Tĩnh đã có bước phát triển vượt bậc về năng lực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân. Ngoài quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại thì việc chú trọng thu hút, đào tạo nguồn nhân lực theo hướng chuyên sâu là yếu tố mang tính then chốt.

Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh nên trong suốt thời gian qua, Ban Giám đốc bệnh viện đã tập trung cao cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ tại chỗ thông qua việc cử đi đào tạo chuyên sâu trên các lĩnh vực.

bqbht_br_z6977782830294-baf7b00abc17c87bb058368982bedd16a.jpg
Bác sỹ CKII Phan Thị Hiền - Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh thăm khám cho một bệnh nhân phục hồi chức năng sau tai biến.

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội với chuyên ngành y học cổ truyền, bác sỹ Phan Thị Hiền về công tác tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh. Sau một thời gian công tác, bác sỹ tiếp tục được bệnh viện cử đi học chuyên khoa II với chuyên ngành tổ chức quản lý y tế. Sau 2 năm đào tạo, giữa năm 2025, bác sỹ Hiền chính thức hoàn thành chương trình chuyên khoa II của mình.

“Được bệnh viện hỗ trợ mọi điều kiện để đi học thêm chuyên khoa II, tôi thấy mình rất may mắn. Việc học đã giúp mình nắm bắt thêm nhiều kiến thức, kỹ năng của một lĩnh vực mới, qua đó, đa dạng hơn năng lực của bản thân trong việc điều trị, chăm sóc và phục vụ người bệnh” – bác sỹ CKII Phan Thị Hiền chia sẻ.

Thầy thuốc Ưu tú Bùi Thị Mai Hương – Quyền Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh cho biết: “Trong bối cảnh tự chủ, nguồn lực hạn hẹp và khó khăn, để nâng tầm chuyên môn, đáp ứng niềm tin và sự hài lòng cho người bệnh, việc từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ thông qua việc đào tạo chuyên sâu là yêu cầu mang tính sống còn. Chính vì vậy, trong suốt thời gian qua, bệnh viện đã rà soát và liên tục hỗ trợ điều kiện để các y bác sỹ đi học thêm các chuyên khoa. Nhờ đó, đến nay, bệnh viện đã có 20 bác sỹ chuyên khoa I, 6 bác sỹ chuyên khoa II, đây là lần đầu tiên bệnh viện có được đội ngũ chuyên sâu như vậy. Bệnh viện phấn đấu trong năm 2026, 100% điều dưỡng sẽ có trình độ cử nhân”.

bqbht_br_z6975250418929-70d3cccbc4c0c843349aebab3a0ac6bba.jpg
Nhờ chú trọng công tác đào tạo nên Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh đã xây dựng được đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên chuyên sâu trên nhiều lĩnh vực.

Tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, để đa dạng năng lực điều trị phục hồi chức năng cho người bệnh, lãnh đạo bệnh viện cũng đã liên tục cử các bác sỹ, kỹ thuật viên đi đào tạo chuyên sâu trên các lĩnh vực như: phục hồi chức năng ngoại khoa, phục hồi chức năng nhi khoa, âm ngữ trị liệu… tại các cơ sở y tế hàng đầu như: Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Nhi đồng 1 và các trường đại học như: Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y dược Huế, Trường Y dược Đà Nẵng, Trường Đại học Y dược Thái Nguyên…

Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Thị Diện – Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh cho biết: Phục hồi chức năng là một lĩnh vực hết sức đặc thù, thời gian điều trị dài nên đòi hỏi mỗi y bác sỹ, kỹ thuật viên cần có sự chuyên sâu trong từng lĩnh vực mới có thể tạo ra được hiệu quả tốt nhất trong điều trị. Chính vì vậy, bệnh viện đã liên tục phối hợp, liên kết để cử các y bác sỹ, kỹ thuật viên đào tạo chuyên sâu liên tục. Trung bình mỗi năm, bệnh viện trích nguồn kinh phí khoảng hơn 1 tỷ đồng để hỗ trợ chi phí cho các y bác sỹ đi học tập, đào tạo chuyên sâu. Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, bệnh viện đã cử trên 40 lượt y bác sỹ đi đào tạo chuyên sâu với thời gian từ 3 tháng đến 1 năm”.

bqbht_br_z6977796162943-68c601a05cc00ba88328defe984479d9a.jpg
BVĐK tỉnh làm chủ được nhiều kỹ thuật mới thông qua việc đào tạo đội ngũ bác sỹ chuyên sâu.

Đối với BVĐK tỉnh, với vai trò là cơ sở y tế đầu ngành của tỉnh, bên cạnh chú trọng thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, bệnh viện còn quan tâm cử nguồn nhân lực tại chỗ đi đào tạo chuyên sâu, làm chủ nhiều kỹ thuật cấp cứu, điều trị mới. Từ năm 2022 đến nay, BVĐK tỉnh đã cử 14 bác sỹ đi đào tạo chuyên khoa II, 46 bác sỹ đi đào tạo chuyên khoa I và thạc sỹ, 1 nghiên cứu sinh tiến sỹ, 1 người đi học tập tại nước ngoài.

Bác sỹ Lê Ngọc Thanh - Phó Giám đốc BVĐK tỉnh cho biết: " Nhờ việc tạo điều kiện cho các y bác sỹ đi đào tạo chuyên sâu nên bệnh viện đã từng bước làm chủ thêm nhiều kỹ thuật mới, nhất trong lĩnh vực ngoại khoa, tim mạch, chẩn đoán hình ảnh, hồi sức tích cực, cấp cứu...từ đó giúp người dân được thụ hưởng các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương, hạn chế việc chuyển tuyến".

Ông Nguyễn Minh Đức – Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết: “Thời gian qua, năng lực điều trị, thu dung, cấp cứu của các cơ sở y tế đã có những bước tiến rõ rệt. Các cơ sở y tế đã làm chủ được nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu trong cấp cứu, điều trị, mang đến sự hài lòng, tin tưởng cho người bệnh. Có được kết quả đó là nhờ các cơ sở y tế đã triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ. Ngoài việc kết nối hỗ trợ theo hình thức mời gọi các chuyên gia về trực tiếp cầm tay chỉ việc, chia sẻ kinh nghiệm qua khám chữa bệnh từ xa, hội chẩn trực tuyến, các cơ sở đã có sự chủ động, quan tâm lớn đến việc cử các y bác sỹ đi đào tạo chuyên sâu theo nhiều hình thức khác nhau tại các cơ sở y tế tuyến trên, các trường đại học y dược. Mỗi năm, toàn ngành có hàng trăm y bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng viên được tạo điều kiện đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thời gian tới, ngành sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phân công, điều chuyển, bố trí nhân lực hợp lý để thực hiện nhiệm vụ và tạo điều kiện, sắp xếp cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Tiếp tục phát huy hiệu quả các chính sách hiện có của tỉnh về hỗ trợ nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế. Hợp tác chặt chẽ với các cơ sở y tế đầu ngành, các cơ sở đào tạo y khoa để tiếp tục hỗ trợ về mặt chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn”.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Thuốc nam tràn chợ, rủi ro... vào nhà!

Thuốc nam tràn chợ, rủi ro... vào nhà!

Tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Tĩnh, các loại thuốc đông y, thuốc nam, thuốc bắc bày bán tràn lan, nhưng không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe của người dân.
Hồi sinh sự sống cho bé sinh non nặng 1,6 kg tại Vinmec Phú Quốc

Hồi sinh sự sống cho bé sinh non nặng 1,6 kg tại Vinmec Phú Quốc

“Bé trai chào đời ở tuần thứ 29, chỉ nặng 1,6 kg, bị suy hô hấp, nhiễm khuẩn, mắc hội chứng màng não đã trở về khỏe mạnh trong vòng tay mẹ sau gần 40 ngày”, ThS.BS Nguyễn Nam Phong, Trưởng khoa Nhi Sơ sinh, Bệnh viện Vinmec Phú Quốc, cho biết.
Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi

Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi

Với sự vào cuộc của ngành y tế và cộng đồng, 90% người cao tuổi Hà Tĩnh đã được khám sức khỏe định kỳ; 100% người cao tuổi đau ốm hoặc mắc bệnh được chữa trị và hỗ trợ.
Lan tỏa thông điệp dự phòng chủ động, hướng tới thế hệ không còn HIV/AIDS

Lan tỏa thông điệp dự phòng chủ động, hướng tới thế hệ không còn HIV/AIDS

Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS năm 2025 với chủ đề “Đoàn kết là sức mạnh - Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS”, Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS, quyết tâm hướng tới mục tiêu chấm dứt đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030.
Dịch vụ tiêm vắc-xin cúm “nóng” trong mùa dịch

Dịch vụ tiêm vắc-xin cúm “nóng” trong mùa dịch

Trong bối cảnh dịch cúm A diễn biến phức tạp, dịch vụ tiêm vắc-xin cúm mùa đang trở nên “nóng” hơn bao giờ hết với nhu cầu tăng vọt tại nhiều cơ sở y tế và khám bệnh dịch vụ trên địa bàn Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh vào đông, làm gì để bảo vệ sức khỏe?

Hà Tĩnh vào đông, làm gì để bảo vệ sức khỏe?

Việc tăng lượng người mắc cúm A và các bệnh liên quan đến hô hấp, dị ứng… ở Hà Tĩnh trong thời gian gần đây cho thấy tác hại của những thay đổi về thời tiết đến sức khỏe con người.