Bệnh viện Đa khoa tỉnh thiếu hụt nguồn máu phục vụ cấp cứu bệnh nhân

(Baohatinh.vn) - Do nguồn máu thiếu hụt nghiêm trọng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi người dân tình nguyện tham gia hiến máu để góp phần hỗ trợ công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

Nguồn máu đóng vai trò quan trọng trong công tác thăm khám và điều trị cho người bệnh nhất là trong hoạt động cấp cứu, phẫu thuật. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh đối mặt với tình trạng thiếu máu nghiêm trọng.

bqbht_br_hien-mau-1a.jpg
Kho máu dự trữ tại BVĐK tỉnh đang giảm ở mức rất thấp.

Thạc sỹ, bác sỹ Hoàng Quốc Anh – Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Huyết học – Truyền máu, BVĐK tỉnh thông tin: “Bình thường, bệnh viện luôn duy trì từ 500 – 600 đơn vị máu dự trữ, phục vụ hoạt động cấp cứu, điều trị cho người bệnh, tuy nhiên hiện nay, chỉ còn khoảng 200 đơn vị máu. Điều này đang ảnh hưởng rất lớn đến công tác cấp cứu, điều trị không chỉ cho BVĐK tỉnh mà còn ở các cơ sở y tế khác trong toàn tỉnh”.

Trước tình trạng nguồn máu khan hiếm, trong những ngày gần đây, nhiều ca bệnh cần máu để cấp cứu, phẫu thuật, BVĐK tỉnh phải kêu gọi người nhà bệnh nhân hoặc nhân viên y tế tham gia hiến máu.

Gần đây nhất là vào ngày 13/5, BVĐK tỉnh tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị H. (88 tuổi, trú tại xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà) bị thiếu máu nặng, cần được truyền máu. Tuy nhiên, gia đình và người thân đều không trong độ tuổi phù hợp để hiến máu, trong khi đó, kho máu của bệnh viện cũng đang trong tình trạng khan hiếm, không đủ để thực hiện truyền máu cho bệnh nhân. Trước tình hình đó, điều dưỡng Trần Thị Hiền - Khoa Điều trị theo yêu cầu đã tình nguyện hiến máu để giúp người bệnh.

bqbht_br_hien-mau-3a.jpg
Điều dưỡng Trần Thị Hiền - Khoa Điều trị theo yêu cầu hiến máu cứu người bệnh.

Theo thống kê, trong khoảng gần một tuần trở lại đây đã có trên 20 lượt người nhà bệnh nhân và 10 nhân viên y tế tình nguyện tham gia hiến máu để phục vụ cấp cứu, điều trị cho người bệnh.

Lý giải về tình trạng thiếu nguồn máu, thạc sỹ, bác sỹ Hoàng Quốc Anh cho biết: "Từ đầu năm đến nay, bệnh viện chỉ mới tiếp nhận được khoảng 3.500 đơn vị máu, thấp hơn nhiều so với trước đây. Nguyên nhân là do nhiều địa phương chưa tổ chức được các chương trình vận động hiến máu theo lịch phân bổ từ đầu năm của Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh. Ngoài ra, số lượng bệnh nhân có sự gia tăng, nhất là bệnh nhân nặng nên nhu cầu sử dụng máu cũng khá lớn”.

Bà Lê Thị Mai Hoa – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng cho biết: “Hằng năm, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đều xây dựng, ban hành kế hoạch hiến máu cho các đơn vị, địa phương nhằm đảm bảo nguồn máu được cấp thường xuyên cho công tác cấp cứu, điều trị. Mỗi năm, Hà Tĩnh vận động hiến từ 9.000 – 10.000 đơn vị máu, qua đó đáp ứng đủ nhu cầu điều trị cho người bệnh. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, dù Ban Chỉ đạo đã thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo song vì nhiều lý do khác nhau nên một số địa phương vẫn chưa triển khai được các đợt hiến máu theo kế hoạch.

Thời gian tới, để kịp thời cung cấp nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị, bên cạnh việc tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai hiến máu, Hội Chữ thập đỏ đang xây dựng và tham mưu Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu nhân đạo tỉnh tổ chức chương trình Hành trình đỏ. Đây là một chương trình có quy mô lớn nên khi triển khai sẽ bổ sung đáng kể nguồn máu cho các cơ sở y tế. Chương trình cũng sẽ tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào hiến máu tình nguyện. Dự kiến chương trình sẽ được tổ chức trong tháng 6/2025”.

dd.jpg
Trước tình trạng thiếu hụt nguồn máu, BVĐK tỉnh kêu gọi toàn thể người dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Trước bối cảnh nguồn máu đang thiếu hụt, trong khi nhu cầu máu để cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế rất lớn, BVĐK tỉnh kêu gọi toàn thể người dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện để kịp thời cấp cứu bệnh nhân. Thời gian tiếp nhận hiến máu là tất cả các ngày trong tuần. Địa điểm hiến máu tại Khoa Huyết học - Truyền máu, tầng 5 nhà A1 - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.