Bí thư Tỉnh ủy tham gia Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy đã tham dự Tết trồng cây tại TP Hà Tĩnh và các huyện Thạch Hà, Hương Sơn.

bqbht_br_img-8726.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng tham gia trồng cây xanh tại Công viên trung tâm TP Hà Tĩnh.

Chiều 3/2, TP Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại khu vực Công viên trung tâm TP Hà Tĩnh.

Tham dự lễ phát động có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, lãnh đạo các sở, ngành, TP Hà Tĩnh cùng đông đảo bà con nhân dân địa phương.

Tại lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Ất Tỵ, lãnh đạo TP Hà Tĩnh đề nghị các ban, ngành, đoàn thể các cấp, cấp ủy, chính quyền các phường, xã tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả việc trồng gắn với bảo vệ, chăm sóc cây xanh, chọn chủng loại cây phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, phấn đấu mỗi cây trồng đều sống và phát triển tốt.

Cấp ủy, chính quyền các phường, xã cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây xanh nhằm tiếp tục mở rộng những mảng xanh đô thị và từng bước hiện thực hóa mục tiêu “rừng trong phố, phố trong rừng”.

Ngay sau lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và đại diện các sở, ngành, TP Hà Tĩnh và đông đảo người dân địa phương đã tham gia trồng 20 cây vú sữa, 200 gốc đào tại khu vực Công viên trung tâm TP Hà Tĩnh.

bqbht_br_img-8737-1132.jpg
Theo kế hoạch, năm 2025, TP Hà Tĩnh sẽ trồng khoảng 15.000 cây xanh các loại.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người", đồng thời nhận thức rõ tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của việc trồng cây xanh, TP Hà Tĩnh đã tập trung rất cao cho việc trồng cây xanh đô thị. Năm 2020, thành phố phát động chương trình 100.000 cây xanh thành phố, đến nay đã trồng được hơn 162.000 cây xanh. Nhiều tuyến đường, khu vực công cộng đã được trồng cây xanh với nhiều chủng loại; cây sinh trưởng và phát triển tốt.

bqbht_br_img-8906.jpg
Lãnh đạo các cấp, ngành TP Hà Tĩnh và bà con nhân dân địa phương tham gia trồng cây.

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo phát triển cây xanh đô thị đến năm 2025, đồng thời chọn ngày 26/2 hằng năm là “Ngày cây xanh thành phố Hà Tĩnh”. Năm 2024, thành phố đã ban hành Kế hoạch phát triển xanh TP Hà Tĩnh giai đoạn 2024-2030 xác định rõ mục tiêu, định hướng nhiệm vụ giải pháp về phát triển cây xanh thành phố.

Theo kế hoạch, năm 2025, TP Hà Tĩnh sẽ trồng khoảng 15.000 cây xanh các loại, tập trung chủ yếu ở công viên, khu vực ven sông, ven hồ thủy lợi, khu quy hoạch sinh thái, các khu dự trữ phát triển, rừng ngập mặn, các tuyến đường ven biển...

Chiều 3/2, tại xã Bình An, huyện Thạch Hà tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ và ra quân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2025.

Tham dự buổi lễ có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Mai Thủy.

Năm 2025, toàn huyện Thạch Hà phấn đấu trồng hơn 55.000 cây xanh, trong đó trồng rừng tập trung 28.000 cây, trồng cây xanh phân tán hơn 27.000 cây.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và các đồng chí lãnh đạo trồng cây đầu năm.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và các đồng chí lãnh đạo trồng cây đầu năm.

Dịp này, huyện cũng ra quân xây dựng nông thôn mới (NTM) và đô thị văn minh. Năm 2025, huyện Thạch Hà phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao; có thêm ít nhất 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 12 khu dân cư NTM kiểu mẫu, có thêm 4 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao trở lên.

Đại biểu trồng cây đầu năm.

Đại biểu trồng cây đầu năm.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trồng cây, gây rừng; đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị tuyên truyền sâu rộng Nhân dân và khuyến khích phong trào trồng cây trong mỗi người dân, đoàn thể, cơ quan.

Lãnh đạo huyện cũng nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng NTM, đô thị văn minh và yêu cầu các địa phương tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm mới.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và lãnh đạo huyện Thạch Hà động viên sản xuất đầu năm.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và lãnh đạo huyện Thạch Hà động viên sản xuất đầu năm.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh, huyện đã tham gia trồng cây tại thôn Quyết Thắng, xã Bình An và động viên nhân dân ra quân xây dựng NTM.

Chiều 3/2, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân tham dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Ất Tỵ năm 2025 tại huyện Hương Sơn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Hương Sơn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Hương Sơn.

Tại lễ phát động, huyện Hương Sơn kêu gọi toàn thể Nhân dân, các xã, thị trấn, cơ quan, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng “người người trồng cây, nhà nhà trồng cây”, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2025 trồng 74.630 cây xanh các loại.

Lực lượng vũ trang tham gia trồng cây đầu xuân.

Lực lượng vũ trang tham gia trồng cây đầu xuân.

Ngay sau lễ phát động, hơn 200 cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang trên toàn huyện và bà con Nhân dân xã Sơn Lễ đã tham gia trồng 100 cây bóng mát như: sao đen, bằng lăng, lim xanh... dọc tuyến đường thôn Đức Vừ, xã Sơn Lễ với chiều dài gần 1km.

Chiều ngày 3/2, tại Đồn Biên phòng Cửa Sót, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ năm 2025.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã phát động và kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sỹ BĐBP, đoàn viên thanh niên hội viên phụ nữ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tích cực hưởng ứng phong trào, tham gia trồng cây gây rừng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc trồng, chăm sóc bảo vệ rừng, bảo vệ màu xanh, gìn giữ môi trường sống và góp phần chống biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh cùng cán bộ, chiến sỹ trồng cây sau lễ phát động.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh cùng cán bộ, chiến sỹ trồng cây sau lễ phát động.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị biên phòng trên 2 tuyến biên giới, bờ biển của tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã tổ chức trồng được trên 14.000 cây ăn quả và cây xanh bóng mát các loại...

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa Sót cùng học sinh trên địa bàn tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa Sót cùng học sinh trên địa bàn tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Chủ đề Tết trồng cây

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Những ngày này, nguồn lợi hải sản tương đối dồi dào nên ngư dân Hà Tĩnh đang tập trung vươn khơi, bám biển, cung cấp nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Dù đối mặt với nhiều đợt thời tiết bất thuận, song nhờ sự chủ động trong canh tác và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, vụ cam năm nay, nông dân Hà Tĩnh tiếp tục thắng lớn khi ước thu hơn 70 nghìn tấn quả.
Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.