Thi đua yêu nước trong kỷ nguyên mới phải trở thành sức mạnh mềm của xã hội

(Baohatinh.vn) - Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh nhấn mạnh, thi đua yêu nước trong kỷ nguyên mới phải trở thành sức mạnh mềm của xã hội - khơi dậy ý chí tự lực, bản lĩnh tự tin, khát vọng vươn lên, để mỗi người dân Hà Tĩnh đều thấy mình trong dòng chảy thi đua của tỉnh nhà.

bqbht_br_a278398a73f0feaea7e1.jpg
Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030.

Kính thưa đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam;

Kính thưa đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy

Kính thưa các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể Nhân dân!

Hôm nay, trên quê hương Lam Hồng giàu truyền thống cách mạng, chúng ta cùng hội tụ ở đây, để lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, tiếp nối truyền thống cha ông, thắp sáng khát vọng mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thi đua yêu nước là mạch nguồn xuyên suốt, từ những năm tháng kháng chiến oanh liệt đến thời kỳ dựng xây; là động lực tinh thần, nguồn lực nội sinh, giúp Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, vươn mình phát triển.

Trong giai đoạn mới, tinh thần ấy không chỉ là lời kêu gọi, mà đã trở thành hành động, nguồn cảm hứng thôi thúc chúng ta đổi mới, sáng tạo, bứt phá vươn lên, hiện thực hóa khát vọng phát triển, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

image-1-4936.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đại biểu tham dự đại hội.

Thưa các quý vị đại biểu, khách quý và Nhân dân!

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Hà Tĩnh đã khẳng định một chân lý: Thi đua là khởi nguồn của sáng tạo, là ngọn lửa thôi thúc mỗi người vượt lên chính mình vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Từ công sở đến thôn xóm, từ nhà máy đến trường học, từ núi rừng đến miền biển, ở đâu cũng khơi dậy khí thế thi đua làm nhiều việc tốt, hình thành nhiều sáng kiến hay, không ngừng nuôi dưỡng tinh thần đổi mới.

Thi đua yêu nước đã thấm vào từng việc làm, từng con người, hiện diện trong nhịp sống mỗi ngày trên quê hương, xứ sở.

Đó là người cán bộ tận tụy, “nói đi đôi với làm”; là người công nhân “vượt nắng thắng mưa” trên công trường; là hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ” ngày đêm canh giữ bình yên nơi biên cương, và người chiến sĩ công an nhân dân hy sinh thầm lặng giữa thời bình, để tiếng cười trẻ thơ, lời ru mẹ hiền ngân vang trong mỗi gia đình, thôn xóm.

Là trí tuệ và sáng tạo của đội ngũ trí thức, doanh nhân, nhà khoa học – đưa Hà Tĩnh bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; là ngọn lửa đam mê của văn nghệ sĩ, nhà giáo, thầy thuốc, nhà báo - những người gieo niềm tin, thắp sáng tâm hồn, bồi đắp giá trị nhân văn.

Là bàn tay cần mẫn và khối óc sáng tạo của nông dân, ngư dân, phụ nữ khởi nghiệp, thanh niên xung kích, học sinh, sinh viên say mê học tập - tất cả hòa cùng điệp khúc vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Từ những phong trào lớn như xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo, chuyển đổi số, bảo tồn văn hóa… đến những việc làm bình dị mỗi ngày, thi đua yêu nước đã trở thành nếp sống đẹp, thành sức mạnh nội sinh của cộng đồng.

Những “đội xây dựng không đồng”, “tấm lòng đỡ đầu”, “sáng kiến nơi công sở”, “trường học hạnh phúc”, “bệnh viện thân thiện” – tất cả hòa thành bản hợp xướng của “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, tạo nên diện mạo và khí thế mới cho Hà Tĩnh hôm nay.

Thi đua yêu nước khởi đầu từ những việc bình dị mà thiết thực trong đời sống hằng ngày.

Ở công sở, đó là tinh thần “nói đi đôi với làm”, làm việc tận tâm, giảm họp, ít giấy tờ, lắng nghe dân, giải quyết việc dân mong chờ.

Ở phố phường, thi đua hiện lên trong nếp sống văn minh, những tuyến phố sáng - xanh - sạch - đẹp, nụ cười thân thiện và ý thức giữ gìn trật tự, an toàn.

Ở thôn xóm, thi đua bắt đầu từ “đường sạch, ngõ sáng”, tình làng nghĩa xóm sẻ chia, từ điệu Ví - Giặm, câu Kiều ngân vang giữ hồn quê giữa nhịp sống mới.

Trong doanh nghiệp, đó là khí thế lao động hăng say, kỷ luật, sáng kiến liên tục, để mỗi nhà máy, công xưởng trở thành một “tế bào khỏe mạnh” của nền kinh tế.

Trong trường học và bệnh viện, thi đua là sự tử tế và lòng nhân ái – thầy cô truyền cảm hứng, thầy thuốc tận tụy “lương y như từ mẫu”.

Trong lực lượng vũ trang, thi đua là rèn luyện bản lĩnh, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu, cùng dân vượt bão lũ, giữ bình yên từng mái nhà, từng cột mốc – để hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Công an nhân dân” mãi ngời sáng tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Thi đua là ánh mắt yêu thương, là nụ cười sẻ chia, là việc làm tử tế mỗi ngày; là trách nhiệm trong từng công việc, lòng nhân ái trong cuộc sống; là niềm tin và khát vọng được nhân lên từ trái tim mỗi con người Hà Tĩnh, để sức mạnh của từng cá nhân hòa thành sức mạnh chung - bền bỉ, nghĩa tình, vươn mình đi tới tương lai.

image.jpg
Đại biểu tham dự đại hội.

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý và Nhân dân!

Bước vào giai đoạn 2025–2030, Hà Tĩnh đứng trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên phát triển mới - đường lớn đã mở, chân trời phía trước đang đón chờ. Mỗi bước chân hôm nay mang theo niềm tin và khát vọng của bao thế hệ đi trước, để cùng hướng tới mục tiêu “phát triển nhanh, bền vững, hạnh phúc.”

Kỷ nguyên mới không chờ đợi những ai chần chừ và do dự, mà đòi hỏi bản lĩnh dấn thân, tư duy mới mẻ, hành động quyết liệt - để biến khát vọng thành hiện thực, để Hà Tĩnh thật sự bứt phá vươn lên.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” phong trào thi đua yêu nước phải trở thành một phong cách sống, một phương cách nghĩ, một văn hóa hành động của người Hà Tĩnh trong kỷ nguyên mới.

Thi đua yêu nước là những ngọn lửa âm ỉ cháy trong mỗi trái tim - được nuôi dưỡng bằng ý chí, trí tuệ, tình yêu quê hương và khát vọng vươn lên. Khi mỗi cơ quan biết dấn thân, mỗi doanh nghiệp biết sáng tạo, mỗi người dân biết làm việc bằng tất cả niềm tin và trách nhiệm - thì những điều nhỏ bé sẽ hóa thành sức mạnh lớn lao - sức mạnh “dời non, lấp bể,” đưa Hà Tĩnh bứt phá đi lên theo con đường mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã vạch ra.

Từ nền tảng đã gây dựng, phong trào thi đua yêu nước của Hà Tĩnh bước sang một chặng đường mới - tầm cao mới - niềm tin mới - được vun đắp từ ý chí, trí tuệ và lòng dân.

Lấy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm gốc rễ, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần được khơi dậy tinh thần nêu gương - đổi mới, sáng tạo, liêm chính và trách nhiệm,

Từ đô thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền biển, đâu đâu cũng phải dấy lên khí thế thi đua - trong lao động, trong học tập, trong sáng tạo và sẻ chia.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục lan tỏa, để mỗi làng quê Hà Tĩnh không chỉ no ấm, phồn vinh, mà còn giàu bản sắc, thấm đẫm tình người, hài hòa với thiên nhiên.

Tinh thần “vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” trở thành mạch nguồn nhân ái chảy trong từng việc làm, từng phong trào, từng nhịp sống bình dị.

Khuyến khích làm giàu chính đáng, khơi dậy tinh thần “cùng phát triển” để thành công của mỗi người góp phần vào giàu mạnh cho quê hương.

Trong nhịp chuyển mình mạnh mẽ của thời đại số, thi đua không còn là khẩu hiệu, mà là hành trình đổi mới từng ngày – từ phong trào “bình dân học vụ số” để mỗi người dân biết làm chủ công nghệ, mỗi cơ quan vận hành minh bạch, thông minh, mỗi doanh nghiệp bứt phá bằng đổi mới sáng tạo.

Thi đua hôm nay là thi đua của trí tuệ và công nghệ, để mỗi “công dân số,” mỗi “chính quyền số,” mỗi “doanh nghiệp sáng tạo” cùng hòa chung khát vọng đưa Hà Tĩnh đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số.

Tinh thần thi đua yêu nước lan toả trong mọi tầng lớp, mọi lĩnh vực, từ khu vực công đến khu vực tư, từ cơ quan công sở đến doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, tổ hợp tác - để tất cả cùng chung một nhịp đập “Đổi mới - Hội nhập - Phát triển bền vững.”

Ngọn lửa “Thi đua Quyết thắng” tiếp tục rực sáng, hòa cùng tinh thần “Vì bình yên cuộc sống - Vì hạnh phúc nhân dân,” để mỗi đơn vị là một pháo đài vững chắc, mỗi chiến sĩ là một điểm tựa bình yên; vì cuộc sống thanh bình, hạnh phúc của Nhân dân.

Và trong dòng chảy đó, đội ngũ trí thức, nhà giáo, thầy thuốc, văn nghệ sĩ vẫn không ngừng thắp sáng những giá trị cao đẹp của tri thức, nhân ái và sáng tạo - góp phần làm giàu thêm tinh thần, văn hóa và đạo lý cho quê hương Lam Hồng yêu dấu.

Đại biểu tham dự đại hội.

Đại biểu tham dự đại hội.

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý và Nhân dân!

Thi đua yêu nước trong kỷ nguyên mới phải trở thành sức mạnh mềm của xã hội - khơi dậy ý chí tự lực, bản lĩnh tự tin, khát vọng vươn lên, để mỗi người dân Hà Tĩnh đều thấy mình trong dòng chảy thi đua của tỉnh nhà; để mỗi ngày là một ngày thi đua, mỗi người là một bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua yêu nước.

Trên tinh thần đó, tôi kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Hà Tĩnh hãy chung sức, đồng lòng - biến khát vọng thành hành động, biến hành động thành phong trào, biến phong trào thành sức mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra!

Lời dạy thiêng liêng của Bác vẫn đang thúc giục chúng ta: “Thi đua là yêu nước; yêu nước thì phải thi đua; và những người thi đua chính là những người yêu nước nhất!

Xin trân trọng tuyên bố phát động Phong trào Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2025-2030.

Chúc phong trào của chúng ta thắng lợi rực rỡ!

Chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

Đọc thêm

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các chủ thể liên quan phải đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, quyết tâm phải cao, nỗ lực, tích cực, trong đó Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định, phát triển và cuối cùng người dân phải được hưởng thụ.
Hà Tĩnh phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Hà Tĩnh phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện chiến dịch truyền thông rộng khắp để nâng cao nhận thức, kỹ năng cho các tầng lớp nhân dân về chuyển đổi số.
[Motion Graphics] Những diễn biến chính sự kiện Ngày Giải phóng Thủ đô

[Motion Graphics] Những diễn biến chính sự kiện Ngày Giải phóng Thủ đô

Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 là sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khẳng định thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đồng thời mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử ngàn năm văn hiến của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội.
Phường Sông Trí tập trung cải cách hành chính, tạo sức hút đầu tư

Phường Sông Trí tập trung cải cách hành chính, tạo sức hút đầu tư

Sau khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp, phường Sông Trí đã thể hiện tinh thần đổi mới, năng động qua cải cách hành chính và chuyển đổi số toàn diện, tạo môi trường đầu tư minh bạch, hấp dẫn, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị trung tâm phía Nam Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh sôi nổi hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Hà Tĩnh sôi nổi hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2025, các địa phương ở Hà Tĩnh đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể, tập trung phục vụ người dân, lan tỏa tinh thần chuyển đổi số sâu rộng trong cộng đồng.
Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác khuyến nông khi vận hành chính quyền 2 cấp

Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác khuyến nông khi vận hành chính quyền 2 cấp

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Bộ Nội vụ về hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ khuyến nông ở địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Thông báo số 371-TB/VPTW, ngày 4/10/2025).
[Motion Graphics] Quá trình phát triển của Quốc hội Việt Nam

[Motion Graphics] Quá trình phát triển của Quốc hội Việt Nam

Quốc hội Việt Nam đã không ngừng đổi mới, khẳng định vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và xây dựng, phát triển, hội nhập quốc tế.
Thủ tướng: Quý IV phải tăng tốc, bứt phá với hiệu quả tầm cao

Thủ tướng: Quý IV phải tăng tốc, bứt phá với hiệu quả tầm cao

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương tháng 9/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, quý IV phải tăng tốc, bứt phá với tinh thần "tăng cường tích cực, nỗ lực thành công, không rời nhân dân, chuyên cần sáng tạo, hiệu quả tầm cao"; tập trung thực hiện "3 đẩy mạnh" để phấn đấu tăng trưởng đạt trên 8%.