Chuyên gia nhận định về hệ thống phòng không bí mật mới S-550 của Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã nói với Tổng thống Vladimir Putin về việc cần phải chuyển giao hệ thống phòng không S-350, S-500 và S-550 cho quân đội.

Chuyên gia nhận định về hệ thống phòng không bí mật mới S-550 của Nga

Hệ thống phòng không S-500 của Nga. Ảnh: TASS

Tờ Russia Beyond (Nga) cho rằng phát biểu của người đứng đầu Bộ Quốc phòng ngày 9/11 cho thấy Nga đang phát triển một loại vũ khí mới chưa được biết đến, đó là S-550.

Tuyên bố của Bộ trưởng Sergei Shoigu đã khiến thế giới ngỡ ngàng. Đến nay, quân đội Nga cũng như các nhà sản xuất quốc phòng vẫn chưa hé lộ bất cứ thông tin cụ thể nào về S-550.

S-500 là hệ thống phòng không thế hệ đầu tiên có khả năng đánh chặn tên lửa siêu thanh và tên lửa đạn đạo. Do đó, các chuyên gia nhận định rằng S-550 sẽ là phiên bản nâng cấp của S-500 với giá thành rẻ hơn và đảm nhận nhiều nhiệm vụ chiến lược khác.

Các chuyên gia cho rằng S-550 sẽ khác biệt so với S-500 về đặc điểm trong chiến đấu. Hệ thống phòng không này được nâng cấp cho nhiệm vụ và năng lực đặc thù để tấn công các mục tiêu trong một phạm vi.

Trong khi đó, hệ thống S-500 có năng lực tấn công trong bán kính 600 km. Tổng biên tập tạp chí Homeland Arsenal, ông Viktor Murahovsky đánh giá sự khác biệt giữa S-500 và S-550 sẽ tương tự như khác biệt giữa S-350 và S-400.

Ông Viktor Murahovsky nhận định: “Chúng ta có thể so sánh hệ thống phòng không S-350 và S-400 được phát triển cùng thời điểm nhưng dành cho nhiệm vụ khác nhau".

Theo Báo Tin tức

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast