Quốc hội Nga thông qua dự luật bỏ giới hạn độ tuổi nhập ngũ

Quốc hội Nga thông qua dự luật bỏ giới hạn độ tuổi với công dân nhập ngũ ngày 25-5, dấu hiệu cho thấy Matxcơva có thể đang tìm cách tuyển thêm quân cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Quốc hội Nga thông qua dự luật bỏ giới hạn độ tuổi nhập ngũ

Hải quân Nga trong lễ duyệt binh kỷ niệm 77 năm ngày chiến thắng Đức quốc xã trong Thế chiến II, tại Quảng trường Đỏ, Matxcơva, ngày 9-5 - Ảnh: REUTERS

Sau khi được Quốc hội thông qua, dự luật sẽ được trình lên Tổng thống Nga Putin để ký thành luật.

Hạ viện Nga (Duma quốc gia) cho biết, động thái này sẽ cho phép quân đội sử dụng kỹ năng của các chuyên gia lớn tuổi.

“Chúng tôi cần chuyên gia có chuyên môn cao để sử dụng vũ khí chính xác cao, vận hành vũ khí và thiết bị quân sự. Kinh nghiệm cho thấy những người như vậy ở độ tuổi 40 - 45”, Hãng tin Reuters trích thông báo của Duma.

Trước đây, độ tuổi nhập ngũ người Nga từ 18 - 40 tuổi và người nước ngoài từ 18 - 30 tuổi.

Duma cho biết dự luật này cũng sẽ giúp việc tuyển dụng nhân viên y tế dân sự, kỹ sư và các chuyên gia về truyền thông trở nên dễ dàng hơn.

Theo Hãng tin Reuters, trong cuộc chiến kéo dài gần 90 ngày ở Ukraine, Nga đã chịu những tổn thất về người và thiết bị. Các nhà phân tích quân sự phương Tây cho rằng Nga cần khẩn cấp huy động thêm binh sĩ.

“Chúng tôi cần tăng cường lực lượng vũ trang để giúp đỡ Bộ Quốc phòng. Tổng tư lệnh tối cao của chúng tôi (ông Putin) đang làm mọi thứ để khiến quân đội giành chiến thắng và tăng hiệu quả”, Chủ tịch Duma quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cho biết.

Duma cho biết sáng kiến được lên kế hoạch cũng sẽ giúp việc tuyển dụng nhân viên y tế dân sự, kỹ sư và các chuyên gia về hoạt động và truyền thông trở nên dễ dàng hơn.

Trước đó, ngày 24-5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Matxcơva “sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu”, ám chỉ chiến sự ở Ukraine.

Theo tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast