Điều động, bổ nhiệm 3 trưởng công an cấp huyện của Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng Công an TP Hà Tĩnh và các huyện Can Lộc, Vũ Quang.

Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã thống nhất và Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm các đồng chí giữ chức vụ: Trưởng Công an TP Hà Tĩnh, trưởng công an các huyện Can Lộc, Vũ Quang.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho Trung tá Đặng Văn Đức.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho Trung tá Đặng Văn Đức.

Theo đó, Trung tá Đặng Văn Đức – Trưởng Công an huyện Can Lộc được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an TP Hà Tĩnh; Thượng tá Võ Châu Tuấn – Trưởng Công an huyện Vũ Quang được điều động giữ chức Trưởng Công an huyện Can Lộc; Trung tá Trần Quang Đạt – Phó Trưởng Công an TP Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an huyện Vũ Quang.

Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho Trưởng Công an huyện Vũ Quang cho Trung tá Trần Quang Đạt.

Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho Trưởng Công an huyện Vũ Quang cho Trung tá Trần Quang Đạt.

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động Thượng tá Võ Châu Tuấn - Trưởng Công an huyện Vũ Quang, đến nhận công tác và giữ chức Trưởng Công an huyện Can Lộc.

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động Thượng tá Võ Châu Tuấn - Trưởng Công an huyện Vũ Quang, đến nhận công tác và giữ chức Trưởng Công an huyện Can Lộc.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả và sự nỗ lực cố gắng của các đồng chí được bổ nhiệm, điều động.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Lãnh đạo Công an tỉnh mong muốn trên cương vị môi trường công tác mới, các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công trách nhiệm rõ ràng trong lãnh đạo, chỉ huy; sắp xếp tổ chức khoa học nhằm phát huy năng lực, sở trường của CBCS trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình công tác, các đồng chí phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự đoàn kết, thống nhất, gương mẫu đi đầu trong công tác và sinh hoạt, cùng các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo và CBCS hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự ủng hộ, giúp đỡ của lãnh đạo, CBCS trong suốt quá trình công tác; đồng thời bày tỏ, trên cương vị công tác mới sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng tập thể phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ đề Điều động, Bổ nhiệm cán bộ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.