Hà Tĩnh thắt chặt kỷ luật, kỷ cương và an toàn quân đội

(Baohatinh.vn) - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đang mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng với chủ đề “Nâng cao chất lượng giáo dục, quán triệt chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước và đảm bảo an toàn trong đơn vị”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
7.JPG
Lực lượng cảnh vệ Bộ CHQS tỉnh duy trì kiểm tra nề nếp, tác phong, giấy tờ ra vào cổng và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đối với quân nhân.

Dù đã được quan tâm nhưng thời gian qua, công tác xây dựng chính quy, quản lý tư tưởng, kỷ luật và an toàn ở một số cơ quan, đơn vị cơ sở trực thuộc Bộ CHQS tỉnh vẫn chưa thực sự vững chắc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Một số nơi đang có biểu hiện thiếu quan tâm trong công tác quán triệt, triển khai các chỉ thị, quy định về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật dẫn đến nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về vấn đề này còn hạn chế. Đặc biệt, trong quý 1/2024, toàn lực lượng đã xẩy ra 2 vụ vi phạm kỷ luật và mất an toàn đặc biệt nghiêm trọng.

Thiếu tá Nguyễn Phi Vũ - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Can Lộc cho rằng: "Nhìn chung, các vụ việc vi phạm kỷ luật và mất an toàn xảy ra xuất phát từ công tác quản lý con người của cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trực tiếp, nhất là việc quản lý quân nhân khi ra khỏi doanh trại hoặc làm nhiệm vụ nhỏ lẻ còn thiếu biện pháp đồng bộ, chặt chẽ. Đây là được xem là kẽ hở dẫn đến quân nhân vi phạm kỷ luật và an toàn giao thông".

Anh 9 - Copy.jpg
Kiểm tra nồng độ cồn cán bộ, nhân viên ở cơ quan Bộ CHQS tỉnh trước lúc thực hiện nhiệm vụ và tham gia giao thông.

Thực tế cũng cho thấy, các vụ việc vi phạm kỷ luật, mất an toàn ở một số đơn vị trong thời gian gần đây xuất phát từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của cấp ủy, chỉ huy đơn vị chủ quản chưa thực sự sâu sát; việc quản lý nắm bắt lai lịch chính trị, tư tưởng, hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ xã hội trước khi về đơn vị mới (đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc diện thuyên chuyển, điều động) còn hạn chế.

Thông qua kiểm tra, giám sát, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh cũng nhận thấy công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhiều lúc, ở nhiều đơn vị chưa thực sự tốt. Công tác nắm bắt, quản lý tư tưởng của bộ đội chưa sâu sát, các biện pháp tiến hành công tác tư tưởng chưa phù hợp và thiếu kịp thời nên khi gặp tình huống khó khăn, phức tạp nhiều trường hợp sẽ bế tắc, chán nản, tiêu cực, mất phương hướng.

Anh 6 - Copy.jpg
Cán bộ các cấp ở Trung đoàn 841 thường xuyên gần gũi, sâu sát để nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của chiến sĩ, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, có biểu hiện tâm lý bất ổn.

Trước thực trạng đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về “Nâng cao chất lượng giáo dục, quán triệt chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước và đảm bảo an toàn trong đơn vị” để tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành trong toàn quân về vấn đề này. Bộ CHQS tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, kịp thời giải quyết các vướng mắc cho bộ đội và yêu cầu mỗi quân nhân luôn phát huy tinh thần tự giác, nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật.

Đại tá Phan Huy Tâm - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cho rằng: "Để thắt chặt kỷ luật, kỷ cương và an toàn quân đội, các cấp ủy, chỉ huy cần quản lý, nắm chắc tình hình mọi mặt, nhất là những quân nhân có hoàn cảnh khó khăn... Từ đó, có các biện pháp gặp gỡ, động viên, thăm hỏi, định hướng nhận thức, ổn định tư tưởng kịp thời. Qua đó, góp phần giúp các trường hợp cụ thể từng bước tháo gỡ khó khăn, yên tâm thực hiện nhiệm vụ".

Anh 10 - Copy.jpg
Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, kỷ cương quân đội tại các đơn vị trực thuộc.

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho rằng: Để khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, đơn vị yếu trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương và an toàn quân đội, chúng tôi đã đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng và ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, kỷ cương. Bộ chỉ huy cũng yêu cầu các đơn vị cần phát huy tinh thần “Chủ trì nêu gương đi đầu, làm trước” và thực hiện tốt 5 khâu trong công tác tư tưởng (dự báo, quản lý, định hướng, đấu tranh, xử lý tư tưởng) để quản lý, giáo dục tốt bộ đội, hạn chế các sự việc tiêu cực, đáng tiếc xảy ra.

“Qua đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nâng cao chất lượng giáo dục, quán triệt chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước và đảm bảo an toàn trong đơn vị” đã góp phần đánh giá đúng thực trạng, tình hình quản lý tư tưởng, kỷ luật, đảm bảo an toàn cho bộ đội. Từ đó, xác định rõ nguyên nhân, tìm ra các giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng quản lý bộ đội, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương ở các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng” - Đại tá Nguyễn Xuân Thắng chia sẻ thêm.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast