Lực lượng dân quân tự vệ Hà Tĩnh hăng say huấn luyện

(Baohatinh.vn) - Trên các thao trường, bãi tập, lực lượng dân quân tự vệ Hà Tĩnh luôn hăng say huấn luyện với khí thế sôi nổi, quyết tâm cao, đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch.

Mới đây, 178 chiến sĩ dân quân năm nhất ở Lộc Hà đã tham gia tranh tài sôi nổi trong hội thao bắn súng tiểu liên AK (bài 1). Tham gia đua tài, mỗi chiến sĩ được nhận 3 viên đạn để thực hiện nội dung bài nằm bắn có bệ tì bia mục tiêu số 4 với khoảng cách 100m. Dù mới được huấn luyện mùa đầu nhưng nhờ quyết tâm cao nên các chiến sĩ đã hoàn thành tốt bài bắn.

1(2).jpg
Lực lượng dân quân năm nhất tham gia hội thao bắn súng AK (bài 1) tại thao trường xã Hồng Lộc.

Chiến sĩ Hồ Thị Kim Hoa - dân quân xã Ích Hậu phấn khởi: “Lần đầu tham gia hội thao và được tiếp xúc trực tiếp với vũ khí nên ban đầu tôi có chút lo lắng. Được sự động viên của đồng đội, tôi đã bình tĩnh và vận dụng các kiến thức, kỹ năng nên đã hoàn thành nội dung này với loại giỏi”.

3.jpg
Nhờ huấn luyện tốt nên kết quả bắn đạn thật của lực lượng dân quân Lộc Hà đạt tỷ lệ khá, giỏi cao.

Trung tá Võ Tá Thuận - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Lộc Hà cho biết: “Chúng tôi đã tập trung kiện toàn cán bộ quản lý, cán bộ huấn luyện, cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị, thao trường, giáo án, bài giảng... để tổ chức huấn luyện tốt. Các địa phương, đơn vị cũng đã điều động dân quân tham gia đủ quân số, đảm bảo thời gian, đạt chất lượng tốt. Trong quá trình huấn luyện, chúng tôi luôn đề cao công tác bảo đảm an toàn về mọi mặt”.

Quán triệt các kế hoạch, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên, các địa phương, đơn vị ở Lộc Hà đang tập trung triển khai những nội dung cụ thể để đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đồng chí Võ Quốc Báu - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thịnh Lộc cho biết: “Trên thao trường, từ chỉ huy đến chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần “một giờ hăng say bằng cả ngày chiếu lệ”, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để đạt kết quả cao nhất trong hội thao cuối đợt cũng như nâng cao nhận thức chính trị và khả năng chiến đấu cho các chiến sĩ”.

6.jpg
Dân quân xã Tượng Sơn thực hành huấn luyện nội dung thực hành đánh thuốc nổ.

Với phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, những ngày qua, tại sân vận động xã Tượng Sơn (Thạch Hà) luôn đầy đủ 40 cán bộ, chiến sĩ dân quân trên địa bàn miệt mài tập luyện. Chiến sĩ Trần Danh Quy - dân quân xã Tượng Sơn chia sẻ: “Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, Ban CHQS xã, tôi cùng đồng đội đã chủ động thu xếp công việc gia đình, các hoạt động sản xuất để tham gia đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc. Trong quá trình huấn luyện, chúng tôi luôn tập trung nghe cán bộ hướng dẫn, theo dõi kỹ động tác mẫu, tổ chức tập luyện chăm chỉ, thục luyện liên tục”.

Ông Dương Kim Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn cho biết: “Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn chú trọng nâng cao chất lượng lực lượng DQTV vững mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy KT-XH phát triển. Đặc biệt, chúng tôi luôn xác định dân quân là lực lượng nòng cốt trong xây dựng “nền quốc phòng toàn dân” gắn với “thế trận an ninh nhân dân” nên đã tập trung tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện lực lượng này để có bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, luôn quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.

7.jpg
Lãnh đạo xã Tượng Sơn ra thao trường động viên, tặng quà lực lượng dân quân đang huấn luyện.

Từ đầu tháng 3, lực lượng dân quân tự vệ năm thứ nhất, dân quân cơ động, dân quân tại chỗ, tự vệ tại các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân thực hiện đồng bộ các nội dung huấn luyện. Thời gian huấn luyện từ 7-15 ngày, các nội dung huấn luyện gồm: giáo dục chính trị và pháp luật, huấn luyện điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật tháo lắp súng, bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn xa trúng đích, gói buộc thuốc nổ, làm vũ khí tự tạo, các tư thế vận động cơ bản trong chiến đấu...

Sau thời gian huấn luyện, các đơn vị sẽ tổ chức hội thao tại cụm nhằm đánh giá chất lượng. Hiện nay, mỗi chiến sĩ, cụm thi đua, các đơn vị dân quân tự vệ đều đang nỗ lực đạt thành tích cao để hướng tới mục tiêu 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 80% đạt khá và giỏi.

4.jpg
Đoàn kiểm tra Phòng Dân quân tự vệ (Quân khu 4) và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra nội dung tháo lắp súng cho các chiến sĩ dân quân nữ tại TP Hà Tĩnh.

Thượng tá Dương Ngọc Tiệp - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh: “Đơn vị đang tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục chính trị để lực lượng dân quân tự vệ không ngừng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, không khí huấn luyện đang diễn ra rất sôi nổi, khẩn trương, quyết tâm cao và đảm bảo an toàn; các địa phương, đơn vị đã bám sát kế hoạch chung, điều động quân số tham gia đầy đủ hơn các năm trước, chất lượng huấn luyện cũng được cải thiện hơn”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Tại hội thảo "Quân khu 4 - Tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc", đại biểu Hà Tĩnh đã trình bày tham luận "Phát huy kinh nghiệm xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến, đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước".
Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, điều hành hội nghị.
Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Sau gần 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tạo tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Tĩnh đã không tiếc sức người, sức của, kiên cường chiến đấu. Những thắng lợi to lớn trong thời kỳ này đã khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển trong giai đoạn mới.
Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, gian khổ với nhiều giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu. Cuộc kháng chiến chống Mỹ giành thắng lợi đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.