Chỉ huy trưởng quân sự xã giỏi chuyên môn, tận tụy với công việc

(Baohatinh.vn) - Hồ Tùng Lâm - một trong những chỉ huy trưởng quân sự cấp xã xuất sắc nhất huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), là nhân tố chính đưa đơn vị trở thành lá cờ đầu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

1.jpg
Anh Hồ Tùng Lâm - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Trường Sơn luôn miệt mài, trách nhiệm với công việc.

Những ngày cao điểm này, anh Hồ Tùng Lâm (SN 1982) - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Trường Sơn đang rất bận rộn, phải đồng thời triển khai công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, rà soát công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, phúc tra nguồn dự bị động viên, kiểm tra phương tiện kỹ thuật, sẵn sàng phương án tham gia xây dựng NTM...

Cùng với đó là chuẩn bị giáo án, tài liệu, trang bị vũ khí... để huấn luyện dân quân đợt 1 tốt, hướng tới hội thao đạt kết quả cao nhất.

2 - Copy.jpg
Lãnh đạo xã Trường Sơn quán triệt việc thực hiện nhiệm vụ QS - QP địa phương cho lực lượng dân quân của xã.

Được bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Trường Sơn năm 2014, trong 10 năm qua, anh Hồ Tùng Lâm đã không ngừng tìm tòi, học hỏi, tích cực nghiên cứu văn bản, tài liệu nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức quốc phòng, khả năng thực hiện các nhiệm vụ.

Vì vậy, anh đã trở thành “đầu tàu” trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS - QP) ở cơ sở, là cán bộ chuyên môn đáng tin cậy ở địa phương, nhân tố chính đưa phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang xã đứng tốp đầu của huyện.

3 - Copy.jpg
Cán bộ Ban CHQS huyện Đức Thọ kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn lực lượng dân quân xã Trường Sơn thực hiện kế hoạch huấn luyện chiến đấu đợt 1/2024.

Anh Hồ Tùng Lâm chia sẻ: “Bản thân luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng đầy đủ các chương trình, kế hoạch, phương án, mệnh lệnh chiến đấu... khoa học, sát thực tế, có tính khả thi cao. Đồng thời, tổ chức huấn luyện, diễn tập dân quân đúng kế hoạch, đủ quân số, đảm bảo thời gian, đạt chất lượng tốt và an toàn về mọi mặt.

Ngoài ra, tôi cũng đã tham mưu cho địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chi trả chế độ cho các đối tượng đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; chỉ đạo lực lượng dân quân tích cực tham gia công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ đồng đội khó khăn, hỗ trợ hộ nghèo; xung kích trong việc xây dựng các công trình phúc lợi, chỉnh trang xóm làng, làm vườn mẫu, phòng chống thiên tai, ngăn ngừa dịch bệnh, tuần tra đảm bảo ANTT...”

6 - Copy.jpg
Ban CHQS huyện Đức Thọ và lãnh đạo địa phương kiểm tra trang bị, vũ khí để luôn đảm bảo an toàn, sẵn sàng phục vụ chiến đấu.

Đặc biệt, xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ rất quan trọng nên anh cùng Ban CHQS xã đã tổ chức thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, thường xuyên rà soát và quản lý tốt nguồn sẵn sàng nhập ngũ. Bản thân anh cũng đã trực tiếp xuống từng thôn, đến từng nhà để nắm bắt tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh gia đình của từng thanh niên, qua đó, phối hợp với các cấp, các ngành thăm hỏi, động viên, xử lý tốt các tình huống… Nhờ vậy, xã Trường Sơn luôn giao quân đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng quân thuộc diện tốt nhất huyện.

Nhờ sự điều hành, chỉ đạo của người chỉ huy tâm huyết, trách nhiệm, có năng lực nên Ban CHQS xã Trường Sơn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ QS - QP địa phương và đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” (vào các năm 2019, 2021, 2023). Bản thân anh Hồ Tùng Lâm cũng nhiều lần được các cấp, các ngành khen thưởng như UBND tỉnh tặng bằng khen (năm 2020, 2022), chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (năm 2021, 2023), chiến sĩ tiên tiến (năm 2017, 2018, 2019)...

5 - Copy.jpg
Ban CHQS xã kiểm tra, rà soát, quản lý nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

Theo ông Lê Đình Tài - Chủ tịch UBND xã Trường Sơn: Đồng chí Hồ Tùng Lâm là cán bộ có năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cầu tiến, ham học hỏi và luôn quyết tâm cao trong công việc.

Trên cương vị của mình, đồng chí đã có những đóng góp quan trọng vào công tác QS - QP địa phương, nhất là công tác tham mưu cho lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đánh giá đồng chí Lâm rất cao và đang tạo điều kiện, bồi dưỡng, kèm cặp để ngày càng trưởng thành hơn.

1 - Copy.jpg
Ban CHQS xã Trường Sơn phối hợp với lực lượng công an xã trao đổi phương án tuần tra bảo vệ địa bàn, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.

Thượng tá Nguyễn Cao Hoàng - Chính trị viên Ban CHQS huyện Đức Thọ đánh giá: “Ngoài việc thể hiện một người chỉ huy tâm huyết, trách nhiệm, nhiệt tình, đồng chí Lâm còn là người có trình độ chuyên môn tốt, có năng lực chỉ đạo, điều hành giỏi và từng đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi, hội thi do tỉnh và quân khu tổ chức. Sự nỗ lực, đóng góp của đồng chí Lâm đã góp phần quan trọng để xã Trường Sơn nhiều năm liền là đơn vị tốp đầu của huyện trong thực hiện nhiệm vụ QS - QP địa phương”.

Đọc thêm

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.