Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh huấn luyện tốt để bảo vệ biên giới

(Baohatinh.vn) - Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, BĐBP Hà Tĩnh đang ra quân huấn luyện, góp phần nâng cao khả năng bảo vệ biên giới.

CÁN BỘ CHIẾN SỸ BIÊN PHÒNG HUẤN LUYỆN BÀI TRƯỜNG CÔN.JPG
Các chiến sĩ BĐBP Hà Tĩnh luyện tập bài trường côn.

Những ngày này, những người lính ở Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) đang tập trung ra quân huấn luyện theo khung kế hoạch đã được phê duyệt. Theo đó, trong tuần này, toàn đơn vị đã triển khai thực hiện có chất lượng các nội dung như: chào tại chỗ có súng, đội ngũ tiểu đội đổi hướng; duy trì, thực hiện nghiêm “Ngày Điều lệnh"; kiểm tra phát hiện hộ chiếu và giấy tờ giả mạo, 16 động tác võ thuật cơ bản của BĐBP...

Ngoài ra, những người lính ở Đồn Biên phòng Thiên Cầm cũng được học tập, quán triệt, hướng dẫn các nội dung quan trọng như: các quy định về phòng chống cháy nổ, những vấn đề chung về công tác kỹ thuật quân sự, công tác tuyên truyền vận động quần chúng, Luật Xử lý vi phạm hành chính và thẩm quyền của BĐBP....

DSC_1688.JPG
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thiên Cầm kiểm tra vũ khí phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập chiến đấu.

Thiếu tá Nguyễn Văn Khởi – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thiên Cầm cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện giai đoạn 1, chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch chung cho cả đợt lẫn từng tháng, từng tuần, từng nội dung cụ thể trên tinh thần bám sát kế hoạch, mệnh lệnh của cấp trên và đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Chúng tôi cũng đã chủ động làm tốt công tác hậu cần, đảm bảo huấn luyện hiệu quả, an toàn tuyệt đối; nhất là thao trường, trường bắn, trang thiết bị, xăng dầu, vũ khí, thuốc nổ, tài liệu, giáo án... Ngoài ra, chúng tôi cũng tập trung giáo dục, động viên, đôn đốc cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn tham gia huấn luyện đầy đủ, chất lượng, an toàn”.

báo động chiến đấu tại Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo (1).JPG
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo huấn luyện phương án đánh địch xâm nhập biên giới.

Với tinh thần huấn luyện tốt để bảo vệ biên giới, cửa khẩu vững chắc, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn) cũng đang tích cực tham gia huấn luyện các nội dung như: giáo dục chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật và nghiệp vụ biên phòng.

Cùng với thực hiện tốt các nội dung huấn luyện theo khung kế hoạch chung thì đơn vị cũng luôn ưu tiên quán triệt các nội dung đặc thù như: đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và công tác đối ngoại biên phòng; các hiệp định quy chế biên giới quốc gia Việt Nam – Lào; âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của địch và các loại đối tượng ở khu vực biên giới...

IMG_1017 (1).JPG
Huấn luyện phương án phòng thủ đánh địch xâm nhập của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Trung tá Trần Văn Sông- Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Đối với các nội dung huấn luyện chuyên ngành, chúng tôi tổ chức kết hợp huấn luyện chuyên sâu với việc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát hành chính, kiểm soát cửa khẩu, trinh sát, phòng chống ma túy và tội phạm...

Trong quá trình huấn luyện, chúng tôi luôn chú trọng các nội dung sát với việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị như: công tác thu thập, nghiên cứu, xử lý tin tức, điều tra cơ bản, quản lý nghiệp vụ của lực lượng trinh sát; công tác kiểm soát trong khu vực biên giới; phân đội tập kích và phân đội phục kích; kiểm soát xuất nhập cảnh và quản lý, sử dụng con dấu trong kiểm soát xuất nhập cảnh; quy trình thủ tục kiểm tra, kiểm soát, giám sát biên phòng tại cửa khẩu; nghiệp vụ phát hiện hộ chiếu, giấy tờ giả mạo...”.

2.jpg
Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động huấn luyện chó nghiệp vụ thực hiện các động tác kỹ luật cơ bản.

Hiện nay, BĐBP Hà Tĩnh đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện giai đoạn 1 năm 2024 (từ 1/3 – 15/7) cho toàn quân. Trong chương trình huấn luyện có nội dung cụ thể riêng cho từng đối tượng như: sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, chiến sĩ mới...

Sau hơn 1 tháng ra quân, hiện nay, tất cả các đơn vị, đối tượng đều đã được huấn luyện đảm bảo thời gian, khung kế hoạch, chất lượng tốt, an toàn về mọi mặt. Từ chỉ huy đến các chiến sỹ đều quyết tâm bám thao trường, bãi tập, thực hiện nghiêm túc các nội dụng huấn luyện nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần chiến đấu, kỹ năng, nghiệp vụ... để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới tốt hơn.

z5304144352030_d4e744b7ba21ad2148ca9f87fab98f46.jpg
Huấn luyện điều lệnh tại cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh (khối nữ).

Thượng tá Bùi Việt Dũng - Phó Tham mưu trưởng BĐBP Hà Tĩnh cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2024, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn toàn lực lượng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện theo chương trình cơ bản với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu và sát với tình hình nhiệm vụ, đối tượng tác chiến, địa bàn, tổ chức biên chế, trang bị vũ khí của từng đơn vị. Chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị chú trọng huấn luyện nghiệp vụ, chiến thuật biên phòng, chiến thuật đánh bắt tội phạm và kết hợp tốt giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, huấn luyện với thực hiện nhiệm vụ”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Sáng 20/4, đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào do Thứ trưởng - Thượng tướng Vông Khăm Phôm Mạ Kon dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho lễ khai trương bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tiếp và làm việc với đoàn.
Bồi hồi ký ức tháng 4

Bồi hồi ký ức tháng 4

50 năm trôi qua, tầm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn luôn vẹn nguyên giá trị. Đặc biệt, với những người lính trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đó mãi là ký ức không thể nào quên.