Hoàn thành huấn luyện đại đội pháo phòng không và pháo binh

(Baohatinh.vn) - Quá trình huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ TP Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh, ban tổ chức chú trọng gắn lý thuyết với thực hành.

3 (3).JPG
Đại biểu tham dự lễ bế mạc.

Chiều 13/4, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức bế mạc huấn luyện Đại đội Pháo phòng không 37-1mm cho lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) thành phố Hà Tĩnh và Đại đội Pháo binh 76,2mm cho lực lượng dân quân tự vệ thị xã Kỳ Anh.

Đại đội Pháo Phòng không 37-1mm và Đại đội Pháo binh 76,2mm của lực lượng dân quân tự vệ thành phố Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh được biên chế 96 cán bộ, chiến sỹ.

4 (2).jpg
Khẩu đội Pháo Phòng không 37-1mm lực lượng dân quân tự vệ TP Hà Tĩnh sẵn sàng tiêu diệt mục tiêu.

Quá trình tập trung huấn luyện, ban tổ chức đặc biệt quan tâm huấn luyện chuyên sâu về nhận thức chính trị, tính năng kỹ chiến thuật của vũ khí trang bị, yếu lĩnh động tác của pháo thủ, công tác hiệp đồng khẩu đội, trung đội, đại đội chuẩn bị thực hành và thực hành chiến đấu tiêu diệt mục tiêu. Cùng đó, chú trọng huấn luyện chuyên sâu, kết hợp các quan điểm, nguyên tắc và mối kết hợp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thao trường bãi tập. Nhờ đó, khóa huấn luyện đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị.

Kết quả kiểm tra các nội dung, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% khá giỏi.

Thượng tá Dương Ngọc Tiệp - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo Phòng không TP Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, ra sức học tập, huấn luyện, không ngừng đổi mới, sáng tạo, thực sự làm chủ vũ khí, khí tài, nâng cao tinh thần cảnh giác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
Thượng tá Dương Ngọc Tiệp - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo Phòng không TP Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, ra sức học tập, huấn luyện, không ngừng đổi mới, sáng tạo, thực sự làm chủ vũ khí, khí tài, nâng cao tinh thần cảnh giác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Huấn luyện Pháo Phòng không 37-1mm và Đại đội Pháo binh 76,2mm đối với lực lượng dân quân tự vệ của các địa phương lần này là cơ sở để nâng cao toàn diện về trình độ, khả năng, năng lực sẵn sàng chiến đấu, sử dụng thành thạo, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là một trong những đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chiến dịch này đã giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến tranh, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneve chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.