Bão số 10 kèm theo mưa lớn đã làm mực nước trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, sông La dâng cao, gây ngập nặng ở nhiều vùng trũng thấp. Không ít khu dân cư bị chia cắt nhiều ngày, cơ sở hạ tầng hư hỏng nghiêm trọng, giao thông, sản xuất, sinh hoạt bị đình trệ. Đến nay, mực nước đã bắt đầu rút, nhiều nơi khô ráo trở lại, trời hửng nắng, tạo điều kiện cho công tác khắc phục hậu quả. Các địa phương đồng loạt triển khai phương châm “nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó”, huy động cán bộ, lực lượng vũ trang, đoàn thể và người dân ra quân dọn dẹp bùn đất, cây gãy đổ, khơi thông dòng chảy, sửa chữa nhà cửa, trường học, trạm y tế, công trình công cộng.
Tại xã Kim Hoa, ngay khi nước vừa rút, chính quyền xã đã huy động lực lượng cùng bà con dọn dẹp bùn đất, dựng lại chuồng trại, sửa chữa nhà cửa và thu dọn cây cối gãy đổ. Ở các thôn xóm, phong trào tổng vệ sinh được triển khai đồng loạt, từ thu gom rác thải trên đường làng, chỉnh trang sân thể thao đến lau chùi bia tưởng niệm liệt sĩ và các nhà văn hóa bị ngập sâu.
Cùng đó, công tác khắc phục hậu quả bão lũ tại các trường học cũng đã được địa phương nhanh chóng thực hiện. Cán bộ, giáo viên, phụ huynh cùng lực lượng quân sự, công an địa phương đã tích cực tham gia dọn dẹp tại các điểm trường.
Cô Trần Thị Mỹ Bình – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Hoa cho biết: “Điểm 1 của trường tại thôn Trung Thủy bị tốc toàn bộ mái của dãy nhà hai tầng 16 phòng, nhiều hạng mục phụ trợ gãy đổ. Tại điểm trường 2 ở thôn Kim Sơn, lũ nhấn chìm toàn bộ phòng học, phòng chức năng và công trình phụ trợ với mực nước gần 1,5m. Để đảm bảo an toàn cho học sinh quay lại trường, chúng tôi đã phối hợp với chính quyền khảo sát, lập dự toán sửa chữa, đồng thời huy động cán bộ, giáo viên, phụ huynh cùng các lực lượng đến dọn vệ sinh, lau chùi bàn ghế, thiết bị. Tinh thần chung là khắc phục nhanh nhất có thể để không ảnh hưởng đến việc học tập của các em.”
Tại xã Sơn Giang, ngay sau khi nước lũ rút, Trạm Y tế xã, lực lượng y tế thôn phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế khu vực Hương Sơn khẩn trương dọn dẹp khuôn viên, xử lý môi trường. Đồng thời, kiểm tra, khử khuẩn giếng nước bị ngập, đảm bảo người dân có nguồn nước sạch để phục vụ sinh hoạt, ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh.
Ông Nguyễn Đình Anh – Trạm trưởng Trạm Y tế xã Sơn Giang chia sẻ: “Sau lũ, vấn đề đáng lo nhất của bà con là nguồn nước bị ô nhiễm. Chúng tôi tập trung khử trùng giếng, cấp hóa chất xử lý tại chỗ, hướng dẫn người dân cách dùng nước sạch an toàn. Cùng đó, hoạt động khám chữa bệnh tại trạm đã ổn định trở lại, sẵn sàng phục vụ Nhân dân.”
Bên cạnh đó, chính quyền xã cũng chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, công an, dân quân tự vệ cùng nhân dân dọn dẹp bùn đất, tu sửa trường học, nhà văn hóa, đường giao thông, khơi thông dòng chảy, đồng thời thống kê thiệt hại, hỗ trợ kịp thời cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người neo đơn.
Tại các địa phương vẫn còn bị ngập trong nước lũ như Đức Quang, Đức Thọ, Nghi Xuân… chính quyền cơ sở đã sớm xây dựng phương án khắc phục theo phương châm “nước rút tới đâu, dọn dẹp tới đó”. Các lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên, công an xã… được bố trí trực, sẵn sàng hỗ trợ bà con ngay khi mực nước giảm.
Ở xã Đức Quang, nhiều thôn xóm vẫn còn chìm trong biển nước, giao thông bị chia cắt. Tuy vậy, chính quyền địa phương đã chủ động rà soát các điểm ngập sâu, chuẩn bị phương tiện cơ giới và dụng cụ vệ sinh để khi nước rút sẽ triển khai đồng loạt công tác khắc phục.
Ông Trần Xuân Thạch – Phó Chủ tịch UBND xã Đức Quang cho biết: “Chúng tôi đã chủ động lên phương án cụ thể cho từng khu vực. Khi nước rút, lực lượng sẽ được huy động ngay để dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, công trình hạ tầng thiết yếu. Ưu tiên trước mắt là khơi thông các tuyến đường, nạo vét bùn đất, đảm bảo giao thông thông suốt, sau đó tập trung tổng vệ sinh môi trường, phun tiêu độc khử trùng, hạn chế nguy cơ dịch bệnh phát sinh. Mục tiêu là vừa khôi phục sinh hoạt thường nhật của bà con, vừa nhanh chóng tạo điều kiện để sản xuất nông nghiệp sớm được nối lại, giúp người dân ổn định cuộc sống.”
Có thể thấy, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, song công tác khắc phục hậu quả bão lũ tại Hà Tĩnh đang được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Tinh thần “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó” đã trở thành phương châm hành động, giúp người dân từng bước khôi phục cuộc sống, ổn định sản xuất, vững vàng vượt qua thử thách sau thiên tai.