Nhiều người cao tuổi có nhu cầu vào trung tâm dưỡng lão

(Baohatinh.vn) - Hiện nay, người cao tuổi tại Hà Tĩnh chiếm 18,6% dân số, tương đương với hơn 240.000 người. Con số này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, đặt ra vấn đề cấp thiết về chăm sóc cho người già

Ông Phạm Xuân Bích (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) là cán bộ hưu trí. Ban đầu khi đến Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, ông chỉ dự định ở một thời gian ngắn. Thế nhưng, quá trình ở đây ông cảm thấy rất hài lòng, sức khoẻ cải thiện nên gắn bó với trung tâm đã 10 năm.

Ông Bích tâm sự: “Nhiều lần con ngỏ lời đón bố về chăm sóc, nhưng tôi thấy ở đây vui hơn, khoẻ khoắn hơn. Lúc đầu tôi chỉ có ý định ở 2 năm thôi nhưng cứ thế ở đến nay hơn 10 năm rồi. Ở đây tôi ăn cơm ngon miệng, được chăm sóc y tế hằng ngày, cán bộ ở đây thì nhiệt tình và chăm sóc chúng tôi rất chu đáo”.

image.png
Ông Phạm Xuân Bích (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đã gắn bó với Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội hơn 10 năm.

Còn đối với ông Nguyễn Văn Hùng (80 tuổi, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) vợ mất đã nhiều năm. Ông Hùng có 5 người con nhưng tất cả đều đi làm ăn xa, hiện ông sống một mình. Hôm nay, ông di chuyển quãng đường hơn 80km từ phường Hoành Sơn đến Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh để tìm hiểu về chi phí, chế độ, dịch vụ tại trung tâm.

Ông Hùng chia sẻ: “Tôi sống một mình cũng buồn. Vào miền Nam cùng con cái thì tôi không muốn vì phần để các con có thời gian làm ăn, phần tôi cũng thích tự do, không để con cái lo lắng. Do đó, tôi đã đến trung tâm để tìm hiểu, nếu phù hợp thì đến đây an hưởng tuổi già”.

image-2-7345.jpg
Hình ảnh bên trong khu nhà dịch vụ tại trung tâm, 2 bên là dãy phòng ở, mỗi phòng có 2 giường và 1 tủ quần áo, 1 bộ bàn ghế.
image-1.png
Cơ sở vật chất ở các phòng dịch vụ tự nguyện.

Đó cũng chính là nhu cầu, mong muốn thực tế của nhiều người cao tuổi hiện nay trên địa bàn tỉnh. Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh trước đây chỉ nhận đối tượng là người có công với cách mạng, các trường hợp yếu thế. Do nhu cầu xã hội lớn nên vào năm 2007, UBND tỉnh cho phép nhận nuôi dưỡng thêm các đối tượng tự nguyện. Từ đó đến nay, mỗi năm trên toàn tỉnh đón nhận rất nhiều trường hợp tham gia chăm sóc theo hình thức dịch vụ.

image-3-1877.jpg
Người già được chăm sóc tận tình khi sống ở trung tâm.

Tuy nhiên, hiện nay, gói dịch vụ chăm sóc người già tự nguyện tại đây đang ở mức khá cao, từ 7-8 triệu đồng cho một người nội trú/tháng, trang trải chi phí về cơ sở vật chất, nhân viên chăm sóc và các dịch vụ phát sinh. Với mức chi phí này, phần lớn người già trên địa bàn tỉnh có nhu cầu sẽ khó có thể tiếp cận.

Ông Trần Viết Tới - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh cho biết: Thời gian vừa qua, rất nhiều trường hợp người già đăng ký vào trung tâm theo diện tự nguyện. Tuy nhiên, với kinh phí như hiện tại, nhiều người chưa thể đáp ứng được. Trung tâm cũng đã có những thí điểm về mô hình dịch vụ chăm sóc theo tuần, theo ngày. Tuy nhiên, để đáp ứng được đầy đủ chất lượng, dịch vụ, cũng như đảm bảo cơ sở vật chất thì hiện nay trung tâm chưa đủ điều kiện”.

Nghị quyết 72/NQ-TW đặt mục tiêu đến năm 2045 nâng tuổi thọ bình quân của người Việt Nam lên 80 tuổi. Muốn vậy, phải đặc biệt quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Trong đó, chăm sóc sức khỏe tinh thần là vô cùng quan trọng. Bởi thực tế ngoài bệnh tật, thì cảm giác cô đơn chính là vấn đề lớn nhất của người cao tuổi hiện nay.

Ông Dương Xuân Hòa - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Hà Tĩnh cho biết: “Người già hiện nay phần lớn đều không muốn sống phụ thuộc vào con cái. Tuy nhiên, để người già tham gia tại các trung tâm chăm sóc của tỉnh thì vẫn còn nhiều rào cản. Vì thế, nhiều người mong muốn ngay tại khu vực, hay tại xã, phường có những mô hình như vậy để họ có cơ hội được tiếp cận với các dịch vụ, được chăm sóc, tránh cảm giác phụ thuộc, không còn cô đơn, giúp họ được vui chơi, lao động, giao lưu cùng các bạn già.”

image-4-3349.jpg
Các cụ bà với bài tập thể dục mỗi chiều, tạo nên một không khí vui vẻ, phấn chấn.

Trước thực tế nhu cầu ngày một lớn, mô hình chăm sóc người già sáng đón đi, chiều đón về như gợi ý của người đứng đầu Đảng - Tổng Bí thư Tô Lâm là hoàn toàn phù hợp. Điều này vừa tiết kiệm được chi phí, vừa phù hợp với điều kiện sống hiện nay.

“Để đáp ứng được nhu cầu thực tế cho các đối tượng này cần nguồn lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Cần có chính sách về đào tạo, thu hút nguồn nhân lực, nhân viên chăm sóc tại trung tâm bởi tính đặc thù công việc chăm sóc người cao tuổi. Đồng thời, tăng cường truyền thông, thu hút nguồn xã hội hoá để chăm sóc, nuôi dưỡng những người già có nhu cầu được chăm sóc tại cộng đồng”, ông Trần Viết Tới - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh đề xuất.

Việt Nam đã bước vào giai đoạn "già hóa dân số" từ năm 2011 với số người trên 65 tuổi chiếm 7% tổng dân số. Sau 10 năm, tỷ lệ này tăng lên 8,3% và dự báo sẽ có khoảng 16,8 triệu người già vào năm 2039, khoảng 25,2 triệu vào năm 2069.

Những cơ chế, chính sách của Nhà nước để thu hút nguồn lực xã hội hóa sẽ là điều kiện thiết yếu để thiết lập các trung tâm, viện dưỡng lão, và người nghèo cũng có thể tiếp cận. Đây được xem là giải pháp nhân văn, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, góp phần để Hà Tĩnh cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu theo Nghị quyết 72 của Trung ương là nâng tuổi thọ bình quân lên 80 tuổi vào năm 2045.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

2027 có thể trở thành năm nóng nhất?

2027 có thể trở thành năm nóng nhất?

Hiện tượng khí hậu ở Thái Bình Dương năm nay mạnh chưa từng có sẽ kéo theo nhiệt độ tăng, có thể khiến 2027 trở thành năm nóng nhất từng ghi nhận.
Lưu ý khi bổ sung protein giảm cân

Lưu ý khi bổ sung protein giảm cân

Ăn quá ít hoặc quá nhiều protein, chỉ tập trung vào protein động vật, phân bổ không hợp lý có thể cản trở quá trình giảm cân.
Các loại thực phẩm giúp giảm nhanh cơn đau dạ dày

Các loại thực phẩm giúp giảm nhanh cơn đau dạ dày

Khi cơn đau dạ dày xuất hiện, nhịn ăn không phải là giải pháp vì bụng rỗng khiến acid dư thừa tiếp tục bào mòn và làm tổn thương vết loét. Thay vào đó, cần ăn các thực phẩm giúp trung hòa acid và phục hồi niêm mạc dạ dày.
Gen Z và làn gió mới nơi công sở

Gen Z và làn gió mới nơi công sở

Với tư duy đổi mới, làm chủ công nghệ, nhiều bạn trẻ Gen Z ở Hà Tĩnh đang khẳng định năng lực trong công việc, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị...
Người trẻ viết tiếp khát vọng từ ký ức chiến tranh

Người trẻ viết tiếp khát vọng từ ký ức chiến tranh

Những bức ảnh đã ngả màu, những tấm huân chương cũ hay lời kể của các thương, bệnh binh đang trở thành những bài học giúp người trẻ Hà Tĩnh hiểu hơn giá trị của hòa bình, từ đó bồi đắp trách nhiệm với quê hương, đất nước.
Các loại rau tốt cho gan và tim mạch

Các loại rau tốt cho gan và tim mạch

Gan đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa và thải độc của cơ thể. Một chế độ ăn cân đối với nhiều rau xanh, nấm và thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể góp phần duy trì chức năng gan, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tim mạch.
Tôi viết tiếp tuổi trẻ sau biến cố

Tôi viết tiếp tuổi trẻ sau biến cố

Tai nạn bất ngờ khiến cuộc đời anh Đào Sỹ Hải (SN 1998, xã Can Lộc, Hà Tĩnh) bước sang một ngã rẽ khác. Không đầu hàng nghịch cảnh, anh kiên trì phục hồi chức năng, rồi từng bước viết tiếp ước mơ bằng những buổi livestream giới thiệu đặc sản quê hương và lan tỏa câu chuyện vượt lên số phận của chính mình.
Thay đổi lối sống để làm chậm lão hóa

Thay đổi lối sống để làm chậm lão hóa

Lão hóa là quá trình tự nhiên của cơ thể nhưng tốc độ lão hóa ở mỗi người không giống nhau. Bên cạnh yếu tố di truyền, nhiều nghiên cứu cho thấy giấc ngủ, chế độ ăn, vận động và cách quản lý căng thẳng có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và tuổi sinh học.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!