


Sau nhiều nỗ lực, các cơ quan chức năng đã hốt dọn được 500 - 600 m3 đất đá tràn chắn ngang Kmm77+350 tuyến quốc lộ 8 ở xã Sơn Kim 1.

Tới 15h ngày 29/9, tuyến quốc lộ 8 gần Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã thông được 1 làn xe, phương tiện đã được lưu thông. Tuy nhiên, hiện nay, đất đá từ trên núi vẫn có dấu hiệu tràn xuống lòng đường.
Văn Đức






Ngay sau khi bão tan, sáng 29/9, Bộ CHQS tỉnh đã điều động 2.500 cán bộ, chiến sỹ (bao gồm bộ đội thường trực và dân quân tự vệ) cùng phương tiện tham gia giúp dân khắc phục hậu quả bão số 10. Trước mắt, lực lượng tập trung đến các địa bàn trọng điểm thiệt hại, các trường học, cơ sở y tế, các trục đường giao thông để kịp thời hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
Dương Hoàng - Doãn Việt
Trưa nay (29/9), bão số 10 đã di chuyển sang khu vưc Thượng Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 103,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiêt đới mạnh cấp 6-7 (39- 61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.
Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, suy yếu dần thành môt vùng áp thấp và tan dần.
Trong chiều và tối nay (29/9), trên vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa còn có gió Đông Nam mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giât cấp 9-10.
Mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, gió mạnh và sóng lớn ở Vịnh Bắc Bộ còn kéo dài. Cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo mưa lớn và tin thời tiết nguy hiểm trên biển.
P.V
Chiều 29/9, lãnh đạo UBND xã Đức Quang xác nhận đơn vị vừa kịp thời đưa một người gặp nạn ở vùng ngập sâu đi cấp cứu.

Được biết, trong quá trình triển khai khắc phục hậu quả sau bão số 10, ông Bùi Đình Lâm (thôn Quyết Tiến, xã Đức Quang) bị ngã gãy chân. Khu vực gia đình ông Lâm sinh sống là vùng ngập sâu, bị cô lập hoàn toàn khi nước sông La dâng cao.
Nắm bắt được thông tin, lãnh đạo UBND xã Đức Quang, lực lượng công an xã đã kịp thời huy động thuyền, xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hiện tại, ông Bùi Đình Lâm đang được kiểm tra, theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Y tế khu vực Đức Thọ.
Ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn xã Vũ Quang xuất hiện 5 điểm sạt lở, hàng chục nhà dân, công trình trường học bị tốc mái, nhiều cây xanh bị đổ ngã.
Lãnh đạo xã Vũ Quang tiến hành kiểm tra các vị trí xung yếu trên địa bàn, đồng thời động viên các gia đình bị thiệt hại nặng do bão số 10 gây ra.




Văn Chung
Ngay sau khi bão tan, người nuôi trồng vùng hạ du sông Nghèn (thuộc các xã Thạch Hà, Mai Phụ, Lộc Hà và phường Trần Phú) tập trung chăm sóc tôm thẻ chân trắng trong các ao nuôi.

Vùng nuôi trồng này hiện có hơn 20 ha đang sản xuất, trong đó có khoảng 70% diện tích xuống giống dưới 2 tháng (còn nhỏ), còn lại đã có tôm thương phẩm với kích cỡ từ 40 – 50 con/kg.

Để đảm bảo an toàn cho đối tượng nuôi và sớm khôi phục sản xuất sau thiên tai, người nuôi tôm trong vùng đang tập trung dùng máy nổ để sử dụng tối đa hệ thống quạt, sục khí nhằm tăng lượng oxy trong nước, giảm thiểu lượng nước mưa có tính axít cao trên bề mặt nước ao nuôi và trung hòa nước mưa với nước trong hồ nuôi.
Các hộ cũng gấp rút vệ sinh đáy ao, thu gom vỏ và tôm bị chết do lột trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Ngoài ra, bà con còn tăng cường các loại khoáng chất và thêm các loại thuốc bổ trợ để tôm khỏe mạnh, gấp rút gia cố ao hồ đề phòng mưa lớn, lụt to sau bão.
Tiến Dũng
Bão số 10 quét qua Hà Tĩnh đã để lại những thiệt hại nặng nề cho các địa phương khu vực phía Nam Hà Tĩnh. Hàng loạt ngôi nhà tốc mái, cây cối ngổn ngang, trường học, đường sá hư hỏng… khiến đời sống người dân gặp muôn vàn khó khăn.

Các lực lượng tại phường Sông Trí triển khai khắc phục ngay khi bão vừa tan.
Tại các TDP Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường - những điểm xung yếu của phường Vũng Áng, công tác chống bão và khắc phục hậu quả được triển khai quyết liệt. Ngay từ trước khi bão đổ bộ, lực lượng công an, quân sự và dân quân tự vệ đã phối hợp cùng địa phương tổ chức sơ tán kịp thời hàng trăm hộ dân, chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản. Sau bão, các lực lượng nhanh chóng huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ Nhân dân dọn dẹp đường làng, khắc phục hư hỏng tại các khu nhà ở tập trung, đảm bảo cuộc sống sớm ổn định.

Lực lượng công an phường Vũng Áng hỗ trợ người dân khắc phục sau bão.
Ông Trần Xuân Phượng - Bí thư Đảng uỷ phường Vũng Áng cho biết: “Đây là địa bàn trọng điểm, chịu tác động nặng nề mỗi khi bão lũ xảy ra. Ngay từ đầu mùa mưa bão, Đảng uỷ, chính quyền phường đã chủ động xây dựng phương án ứng phó, phân công cán bộ bám sát cơ sở. Trong bão số 10, nhờ sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng, phường đã kịp thời di dời hơn 146 hộ/334 nhân khẩu của hộ dân tại các tổ dân phố Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường đến nơi an toàn. Sau bão, mọi nguồn lực tiếp tục được huy động để khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống cho Nhân dân.”

Tại phường Hải Ninh, ngay sau khi bão tan, các lực lượng công an, quân sự cùng với dân quân tự vệ đã nhanh chóng xuống cơ sở, trực tiếp hỗ trợ bà con ở các tổ dân phố khắc phục hậu quả. Hàng chục mái nhà bị tốc được giúp dựng lại và gia cố an toàn; nhiều tuyến đường, ngõ xóm bị cây gãy đổ được lực lượng phối hợp cùng người dân dọn dẹp. Nhờ sự vào cuộc kịp thời, đời sống của bà con bước đầu ổn định, tạo thêm niềm tin để tiếp tục khắc phục thiệt hại sau bão số 10.
Ông Nguyễn Văn Hùng (TDP Tiến Thắng, phường Hải Ninh) xúc động: “Sau bão, nhiều mái nhà của bà con hư hỏng nặng, ai cũng lo lắng. Nhưng khi thấy lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ có mặt kịp thời, chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Mỗi mái nhà được dựng lại không chỉ là nơi che nắng che mưa, mà còn là niềm tin, là hy vọng để người dân vững vàng bước tiếp.”

Các lực lượng hỗ trợ người dân phường Hải Ninh cắt tỉa cây xanh bị đổ gãy sau bão.
Cùng với việc hỗ trợ khắc phục hạ tầng, các lực lượng còn tổ chức hỗ trợ các nhu yếu phẩm thuốc men, giúp các gia đình ổn định trước mắt. Các lực lượng cũng phối hợp tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa các tình huống phức tạp sau bão.
Thu Trang - Phúc Quang
Ông Phạm Tuấn Anh - Giám đốc Điện lực Cẩm Xuyên cho biết: Bão số 10 gây thiệt hại rất nặng cho lưới điện khu vực các xã Cẩm Xuyên cũ. Để đảm bảo cấp điện trở lại, hiện nay, Điện lực Hà Tĩnh đang tập trung nhân lực, huy động hỗ trợ từ các đơn vị: Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và Tổng Công ty Điện lực Miền Trung để tập trung khắc phục. Ưu tiên hiện nay là khắc phục lưới điện trung thế. Đối với lưới điện hạ thế (0,4 kV ), trước mắt, điện lực nhờ các địa phương tiếp tục hỗ trợ chặt tỉa cây, dựng hoặc chống lại cột gãy đổ để sau khi lưới điện trung thế khắc phục xong tiến hành rà soát và đóng dần các trạm biến áp phục vụ dân sinh.






Phan Trâm



Ở nơi “đầu sóng, ngọn gió” nên bão số 10 gây thiệt hại rất lớn về nhà cửa, công trình dân sinh và các loại tài sản khác của người dân xã Mai Phụ và xã Lộc Hà.
Trước khi có lực lượng đến hỗ trợ, người dân ở đây đang quán triệt tinh thần tự giác, mỗi nhà, mỗi cụm dân cư chủ động khắc phục hậu quả thiên tai cho mình. Vì vậy, ngay từ sáng sớm, gió vẫn còn to, mưa còn nặng hạt nhưng người dân vùng này đã bắt tay ngay vào việc dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu dọn mái tôn bị hư hỏng, ghép dọn các công trình bị đổ, khắc phục các sự cố nhỏ về nhà cửa, kiểm tra và tát nước trong các thuyền đánh cá…
Tiến Dũng

Gió bão khiến hệ thống cột đèn chiếu sáng và dây cáp văng trên cầu Nga (xã Thạch Hà) đã bị đổ gãy, đứt xuống mặt cầu làm tắc nghẽn lưu thông trên đường Lý Tự Trọng (nối từ đường quốc lộ 1A vào trung tâm Hà Tĩnh, theo hướng từ Bắc vào Nam).
Hiện nay, đơn vị quản lý và lực lượng cứu hộ đang gấp rút khắc phục sự cố để đảm bảo lưu thông an toàn, thông suốt.
Tiến Dũng



Thục Anh















Văn Đức - Dương Chiến - Vũ Viễn - Thiên Vỹ



Thục Anh
Do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn các xã Kim Hoa, Hương Sơn bị thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi bão tan, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã gấp rút xử lý cây gãy đổ ở Quốc lộ 8A.




Thanh Qúy - Ánh Dương


Sức gió giật mạnh kèm mưa lớn của bão số 10 đã khiến khu vực Thiên Cầm bị thiệt hại nặng nề. Đến 6h sáng nay, người dân trên địa bàn đã sớm triển khai dọn dẹp...Ai nấy đều tất bật kiểm đếm tài sản, thu gom từng tấm tôn, thanh gỗ còn sót lại. Nhiều hộ dân phải sơ tán tạm thời, chưa thể quay về nhà do mất điện, mất nước và nguy cơ sập đổ vẫn còn tiềm ẩn.
Sĩ Hoàng
Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 28/9 đến 6 giờ ngày 29/9), địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Cầu Treo 300,6 mm (Sơn Kim 1); Chợ Tràng 404,8 mm (Đức Quang); Đậu Liêu 391,6 mm (phường Nam Hồng Lĩnh); Đò Điệm 302,6 mm (Thạch Hà); hồ Mạc Khê 343,8 mm (Hương Khê); hồ Xuân Hoa 313,8 mm (Sơn Kim 2); Hương Quang 338 mm (Vũ Quang); Hương Sơn 310,8 mm (Hương Sơn); Kỳ Liên 337,8 mm (phường Hoành Sơn); Sơn Hồng 1: 427 mm, Sơn Hồng 2: 377 mm (Sơn Hồng); Sơn Lâm 319,2 mm (Sơn Giang).
Phạm vi ngập lụt: khả năng gây ngập lụt các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước dâng; ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, suối, ngập úng cục bộ tại khu dân cư, đô thị, như các xã: Hương Sơn, Sơn Tây, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Tứ Mỹ, Sơn Giang, Sơn Tiến, Sơn Hồng, Kim Hoa, Phúc Trạch, Hà Linh, Vũ Quang, Mai Hoa, Thượng Đức, Kỳ Liên, Kỳ Thượng, Kỳ Hoa, Đức Quang, Đức Minh, Đức Thịnh, Cẩm Xuyên, Hương Đô, Hương Phố, Hà Linh, Hương Khê, Hương Xuân, Hương Bình, Mai Hoa, phường Thành Sen, phường Trần Phú, phường Hà Huy Tập, Thạch Xuân, Thạch Hà, Toàn Lưu, Lộc Hà, Nghi Xuân
Thời gian ngập úng khả năng kéo dài đến hết ngày ngày 30/9. Độ sâu ngập lụt lớn nhất: phổ biến 0,5 – 0,8m, các xã ven sông Ngàn Phố khả năng 0,8 – 1,2m.
Cảnh báo tác động của ngập lụt: Mưa lớn gây ngập úng đến các tuyến đường, cầu tràn ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông và đi lại của người dân. Người dân và các đơn vị cần theo dõi và có biện pháp phòng tránh.
P.V