Các nước tiếp tục khuyến cáo công dân rời Liban và Iran

Do lo ngại gia tăng về xung đột trong khu vực, Pháp kêu gọi công dân nước này tạm thời rời khỏi Iran, trong khi Saudi Arabia cũng kêu gọi công dân nước này lập tức rời khỏi Liban.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel xuống Kafr Kila, Liban, ngày 29/7/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel xuống Kafr Kila, Liban, ngày 29/7/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 4/8, Phó Cố vấn Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng, ông Jonathan Finer, cho biết Mỹ đang kêu gọi công dân rời khỏi Liban và đang triển khai thêm năng lực quân sự ở Trung Đông như các biện pháp phòng ngừa và phòng thủ.

Trả lời phỏng vấn trong chương trình "Face the Nation" của CBS, ông Jonathan Finer nêu rõ mục tiêu của Washington là giảm leo thang, răn đe và bảo vệ Israel.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang nhanh chóng sau vụ thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas, Ismail Haniyeh, bị ám sát tại thủ đô Tehran của Iran ngày 31/7.

Trước đó 1 ngày, Israel thông báo tiến hành không kích ở thủ đô Beirut (Liban) khiến Fuad Shukr, một chỉ huy quân sự cấp cao của lực lượng Hezbollah, thiệt mạng.

Nhiều nước đã khuyến cáo công dân rời khỏi khu vực. Ngày 4/8, Pháp kêu gọi công dân nước này tạm thời rời khỏi Iran, cảnh báo không phận và sân bay ở Iran có thể đóng cửa do lo ngại gia tăng về xung đột trong khu vực.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh khuyến cáo những công dân đang ở Iran nếu đủ khả năng nên tạm thời rời khỏi nước này. Trước đó cùng ngày, Pháp cũng đã kêu gọi công dân đang ở Liban rời khỏi nước này “sớm nhất có thể.”

Cùng ngày 4/8, Saudi Arabia cũng kêu gọi công dân nước này lập tức rời khỏi Liban. Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, Đại sứ quán Saudi Arabia tại Beirut cho biết đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến ở miền Nam Liban gần biên giới với Israel và nhắc lại khuyến cáo công dân Saudi Arabia rời khỏi lãnh thổ Liban ngay lập tức.

Tương tự, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng kêu gọi công dân nước này đang ở Liban và Israel rời khỏi các quốc gia này càng sớm càng tốt.

Theo hãng tin Yonhap, bộ trên đã tổ chức một cuộc họp để xem xét tình hình an ninh ở Trung Đông và xem xét các biện pháp bảo vệ an toàn cho người Hàn Quốc trong khu vực.

Chủ trì cuộc họp, Thứ trưởng thứ hai Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, bà Kang In-sun hối thúc công dân Hàn Quốc đang ở Liban và Israel rời khỏi các quốc gia này càng sớm càng tốt bằng các chuyến bay có sẵn.

Bà cũng chỉ thị Bộ Ngoại giao và các phái bộ Hàn Quốc ở nước ngoài nỗ lực để đảm bảo an toàn cho người Hàn Quốc trong trường hợp khẩn cấp. Hiện tại, có khoảng 530 người Hàn Quốc ở Israel, 130 người ở Liban và 110 người ở Iran./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, khẳng định nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao lượng urani dự trữ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.
Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!