Campuchia - Thái Lan tiếp tục giao tranh trước đàm phán

Quân đội Campuchia cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực biên giới sáng nay, dù lãnh đạo nước này và Thái Lan chuẩn bị hòa đàm tại Malaysia.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cho biết hôm nay là "ngày thứ 5 Thái Lan xâm phạm lãnh thổ Campuchia bằng vũ khí hạng nặng và lượng lớn binh sĩ".

"Dù sắp diễn ra cuộc họp đặc biệt cấp Thủ tướng tại Malaysia nhằm chấm dứt xung đột, vào lúc 3h10, Thái Lan vẫn tiếp tục tấn công lực lượng Campuchia tại khu vực đền Ta Moan Thom và đền Ta Krabey. Giao tranh kéo dài đến 5h", bà Socheata nói.

Pháo phản lực BM-21 của Campuchia tại tỉnh Oddar Meanchey hôm 27/7. Ảnh: AFP
Pháo phản lực BM-21 của Campuchia tại tỉnh Oddar Meanchey hôm 27/7. Ảnh: AFP

Quan chức này cho biết lực lượng Thái Lan rạng sáng nay tấn công dữ dội Chub Koki, Thmor Don, Veal Intry, Samaki, Ta Thav và An Ses, nhằm "chiếm chùa Wat Kaew Seekha Kiri Svarak cũng như leo thang giao tranh tại các khu vực Chub Koki và Thmor Don".

Bà Socheata cũng cáo buộc chiến đấu cơ Thái Lan từ hôm qua tiến hành các cuộc không kích vào khu vực An Ses và Phnom Kmoach. Bà bác bỏ tuyên bố từ Bangkok rằng Phnom Penh đã phóng rocket tầm xa từ pháo phản lực PHL-03 vào lãnh thổ Thái Lan.

Trong khi đó, quân đội Thái Lan sáng 28/7 công bố những bức ảnh cho thấy binh sĩ của họ đang phá dỡ một hệ thống cáp treo tạm thời mà phía Campuchia xây dựng trên đỉnh Phu Makua tại khu vực tranh chấp.

Lực lượng này cũng cắt dây cáp và phá toàn bộ thang dẫn lên đỉnh đồi, nhằm ngăn binh sĩ Campuchia đóng quân tại điểm cao gần đó tiến hành phản kích. Quân đội Thái Lan tuyên bố đẩy lùi lực lượng Campuchia khỏi đỉnh Phu Makua vào hôm 26/7, sau một ngày tiến công.

Quân đội Campuchia triển khai lực lượng kiểm soát đỉnh Phu Makua sau xung đột vào tháng 2/2011. Ngọn đồi này được coi là điểm cao chiến lược, cho phép quan sát toàn bộ diễn biến xung quanh, trong đó có đền Preah Vihear.

Lính Thái Lan phá dỡ cầu thang thép dẫn lên đồi Phu Makua. Ảnh: Quân đội Thái Lan
Lính Thái Lan phá dỡ cầu thang thép dẫn lên đồi Phu Makua. Ảnh: Quân đội Thái Lan

Phát biểu tại sân bay ở Bangkok sáng nay trước khi lên đường sang Malaysia dự hòa đàm, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho rằng Campuchia chưa thể hiện thiện chí trong hành động của mình.

"Họ cần phải thể hiện thiện chí và chúng tôi sẽ đánh giá điều này trong cuộc gặp", ông nói.

Quân đội Thái Lan tối 27/7 cho biết lính bắn tỉa Campuchia tiếp tục mai phục tại một trong những ngôi đền tranh chấp giữa hai nước, đồng thời cáo buộc Phnom Penh điều thêm quân đến biên giới và phóng rocket vào lãnh thổ nước này.

Theo quân đội Thái Lan, giao tranh đang tiếp diễn tại 7 khu vực dọc theo biên giới, nơi có địa hình đồi núi xen kẽ rừng rậm và đất nông nghiệp.

"Tình hình hiện vẫn hết sức căng thẳng. Có khả năng Campuchia đang chuẩn bị cho một chiến dịch quy mô lớn trước khi bước vào đàm phán", lực lượng này cho hay.

Căng thẳng giữa hai nước gia tăng từ ngày 23/7, khi Thái Lan cáo buộc Campuchia gài mìn tại khu vực tranh chấp biên giới khiến một binh sĩ Thái Lan bị thương.

Giao tranh giữa hai bên bùng phát gần đền Ta Moan Thom sáng 24/7, sau đó lan sang các khu vực khác dọc biên giới hai nước. Thái Lan cho biết đụng độ đã khiến 8 binh sĩ và 14 dân thường nước này thiệt mạng. Số liệu này với Campuchia lần lượt là 5 và 8 người, theo Phnom Penh.

Vị trí các đền tranh chấp giữa Campuchia và Thái Lan. Đồ họa: CNA
Vị trí các đền tranh chấp giữa Campuchia và Thái Lan. Đồ họa: CNA

Tuy nhiên, Thái Lan thông báo đã trao trả 12 thi thể quân nhân Campuchia thiệt mạng vào chiều 27/7.

Bắt nguồn từ nỗ lực do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng, quyền Thủ tướng Thái Lan Wechayachai và Thủ tướng Campuchia Hun Manet hôm nay sẽ đàm phán vào lúc 15h (14h giờ Hà Nội) tại Kuala Lumpur, Malaysia. Trung Quốc dự kiến cũng cử phái đoàn dự cuộc gặp.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết giới chức nước này đang có mặt ở Malaysia để hỗ trợ hòa đàm. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nói sẽ tập trung vào nỗ lực nhằm đạt được "lệnh ngừng bắn ngay lập tức".

Theo Khmer Times, AFP

vnexpress.net

Đọc thêm

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.
Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.
Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

Trong một động thái mới trên mặt trận năng lượng tại châu Âu, Italy đang cùng với Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo thúc đẩy việc áp thuế đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng để kiềm chế chi phí năng lượng do giá dầu và khí đốt cao, vốn trầm trọng hơn do cuộc xung đột tại Trung Đông và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp, mà không làm tăng nợ công.