Mỹ tuyên bố không còn liên quan về mặt tài chính với xung đột ở Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng nước này không còn liên quan về mặt tiền bạc với cuộc xung đột Nga - Ukraine nữa.

1.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Như các bạn biết, chúng ta đang gặp vấn đề với một cuộc chiến mà người của chúng ta đang cố gắng dàn xếp giữa Nga và Ukraine. Chúng ta không còn liên quan cuộc chiến đó về mặt tiền bạc nữa", ông Trump nói tại một cuộc họp Nội các.

“Ông Biden đã cho đi 350 tỷ USD một cách dễ dàng. Đó là một khoản tiền khổng lồ và phần lớn trong số đó là tiền mặt, rất nhiều là thiết bị. Tôi thì không cho đi bất cứ thứ gì. Chúng tôi bán thiết bị cho NATO. Các quốc gia châu Âu trả cho chúng tôi 100% giá thiết bị, rồi họ chuyển nó tới Ukraine, hoặc làm gì với nó thì tùy họ", ông Trump nói, nhắc tới người tiền nhiệm Joe Biden.

"Nhưng chúng tôi đang cố gắng dàn xếp chuyện đó. Tôi đã dàn xếp 8 cuộc chiến. Đây sẽ là cuộc chiến thứ 9 và đội ngũ của chúng ta đang ở Nga để xem liệu chúng ta có thể dàn xếp được hay không", ông Trump nói thêm.

Ngày 2/12, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin. Cuộc gặp diễn ra trong gần 5 giờ.

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov, mô tả cuộc gặp mang tính xây dựng. Hai bên đã thảo luận một số phương án cho một kế hoạch hòa bình ở Ukraine, bao gồm cả vấn đề lãnh thổ, và nhất trí tiếp tục các cuộc gặp tiếp theo.

“Cuộc trao đổi rất hữu ích, mang tính xây dựng và rất bổ ích. Đã có cơ hội để thảo luận kỹ lưỡng về triển vọng hợp tác chung tiếp theo nhằm đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc khủng hoảng Ukraine”, ông Ushakov nói.

Trong nhiệm kỳ của ông Biden, Mỹ trở thành nhà tài trợ lớn nhất của Ukraine, phê duyệt hàng trăm tỷ USD cho các khoản liên quan đến Ukraine từ năm 2022 đến 2024. Khoản này bao gồm hỗ trợ quân sự, hỗ trợ ngân sách trực tiếp, chuyển tiền mặt và viện trợ kinh tế nhằm giúp chính phủ Ukraine duy trì hoạt động trong thời chiến.

Cuối tháng trước, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành một lượng thời gian và năng lượng khổng lồ để tìm kiếm các cách giải quyết xung đột và xứng đáng được ghi nhận vì những nỗ lực đó. Theo bà, mục tiêu chính của chính quyền Tổng thống Trump là chấm dứt giao tranh.

Bà lưu ý rằng mặc dù Tổng thống Trump đã ngừng tài trợ cho cuộc chiến này bằng tiền thuế của người dân, nhưng Mỹ vẫn tiếp tục gửi hoặc bán một lượng lớn vũ khí cho Ukraine thông qua các cơ chế của NATO.

Tuy nhiên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh: “Chúng tôi không thể làm điều đó mãi mãi. Và Tổng thống muốn cuộc chiến này kết thúc”.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.
Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 12/10, lực lượng chức năng tỉnh Bôlikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) phát hiện, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên, tổng trọng lượng 96 kg, tại khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat.
Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, khẳng định nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao lượng urani dự trữ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.
Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!