(Baohatinh.vn) - Ngày 2/10, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, nhiều nơi mưa vừa đến mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông; cảnh báo nguy cơ sạt lở đất có thể xảy ra.
Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thông tin: Trong 6 giờ qua (từ 21h ngày 1/10 đến 3h sáng 2/10), một số khu vực trong tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to, phía Nam của tỉnh có mưa đặc biệt to. Lượng mưa tại các trạm đo mưa tự động như sau: Kỳ Thượng: 234 mm, Kỳ Phong: 215 mm, Kỳ Sơn: 191 mm (huyện Kỳ Anh); hồ Thượng Tuy: 171mm, hồ Kẻ Gỗ: 166 mm (Cẩm Xuyên); hồ Khe Xai: 159 mm (Thạch Hà); Mỹ Lộc: 108 mm (Can Lộc)...
Mưa lớn có khả năng gây ngập lụt vùng trũng thấp. Ảnh minh họa
Do đã có mưa to đến rất to nên có khả năng gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, suối, ngập úng cục bộ tại khu dân cư. Cụ thể như tại: huyện Kỳ Anh, TX Kỳ Anh, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc, TX Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, TP Hà Tĩnh; đặc biệt là các xã Kỳ Thượng, Kỳ Phong, Lâm Hợp (huyện Kỳ Anh); xã Cẩm Mỹ, Cẩm Minh, Cẩm Sơn (huyện Cẩm Xuyên); xã Kỳ Hoa, phường Kỳ Liên (TX Kỳ Anh)...
Ngày 2/10, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, nhiều nơi mưa vừa đến mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông; mưa lớn chủ yếu tập trung từ nay đến trưa hôm nay, từ chiều mưa lớn giảm dần, sau đó kết thúc.
Do mưa lớn trong thời đoạn ngắn gây ngập úng đến các tuyến đường ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông và đi lại của người dân. Người dân và các đơn vị, địa phương cần theo dõi và có biện pháp phòng tránh.
Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.
Với hiệu quả ngăn ngừa lây nhiễm HIV gần 100% trong các thử nghiệm, Lenacapavir - loại thuốc tiên tiến nhất hiện nay sắp được triển khai tại Zimbabwe và 9 quốc gia.
Chuyên gia nhận định khoảng chiều tối 19/10 bão vào Biển Đông; ngày 23-26/10, khu vực Hà Tĩnh - Quảng Ngãi sẽ xuất hiện đợt mưa vừa đến mưa to trên diện rộng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm 18/10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là FENGSHEN.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/10, bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, khoảng gần sáng 19/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ.
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/10: Nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày đôi lúc có nắng yếu, chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ từ 24-31 độ C.
Phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết và các sản phẩm dự báo cho thấy trong 10 ngày tới (16/10 - 25/10), trên đất liền cũng như trên Biển Đông có khả năng chịu ảnh hưởng của một số hình thái thiên tai nguy hiểm.
Giữa nhịp sống đô thị hối hả, việc thiết kế những hồ cá Koi đầy sắc màu ngay trong ngôi nhà của mình đang là lựa chọn của nhiều gia đình như một “liệu pháp tinh thần” giúp thư giãn, tái tạo năng lượng mỗi ngày.
Sau mưa lũ, sông Ngàn Mọ đã "nuốt chửng" nhiều diện tích đất ở của người dân xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh). Tình trạng “hà bá lấn đất” khiến nhiều gia đình sống trong bất an, lo sợ mất nhà.
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/10: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, cục bộ có mưa to, trưa chiều mưa giảm, có nơi hửng nắng; nhiệt độ dao động từ 23 - 30 độ C.
Tình trạng tóc rụng nhiều và thường xuyên là vấn đề “đau đầu” của rất nhiều chị em phụ nữ. Có rất nhiều nguyên nhân khiến mái tóc bị khô, xơ và dễ gãy.
Khởi đầu ngày mới bằng một cốc nước chanh ấm giúp bổ sung vitamin C, hỗ trợ giảm cân, tăng miễn dịch, thải độc gan và kích thích cơ thể "khởi động" hiệu quả.
Đêm 12, ngày 13/10, vùng biển Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7, sóng biển cao trên 2m.
Đau đầu là triệu chứng hay gặp nhất trong cuộc sống. Mỗi chúng ta ai cũng bị đau đầu ít nhất một vài lần trong đời, và hầu hết mọi người bị đau đầu nhiều lần.
Vốn là vùng có nguy cơ sạt lở cao, nay rú Chùa (phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) lại càng trở nên “mong manh” khi xuất hiện thêm vết nứt lớn, dài hàng trăm mét sau bão số 10.