Cử tri TP Hà Tĩnh kiến nghị về quy hoạch thành phố, phát triển đô thị

(Baohatinh.vn) - Tại hội nghị tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, cử tri TP Hà Tĩnh đã bày tỏ nhiều ý kiến liên quan đến nguồn lực xây dựng đô thị; việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch thành phố gắn với mở rộng không gian đô thị, quy hoạch phát triển liên vùng, kết nối đô thị...

Cử tri TP Hà Tĩnh kiến nghị về quy hoạch thành phố, phát triển đô thị

Đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Sáng 26/4, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri TP Hà Tĩnh trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Tham dự hội nghị có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia; Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Bùi Thị Quỳnh Thơ; đại diện các sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo TP Hà Tĩnh.

Cử tri TP Hà Tĩnh kiến nghị về quy hoạch thành phố, phát triển đô thị

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Bùi Thị Quỳnh Thơ; Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Văn Quý và Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Đồng Môn Hồ Sỹ Tình chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Bùi Thị Quỳnh Thơ thông tin về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH, các ĐBQH tỉnh sau Kỳ họp thứ 2.

Cử tri TP Hà Tĩnh kiến nghị về quy hoạch thành phố, phát triển đô thị

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Bùi Thị Quỳnh Thơ thông tin về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3.

Theo đó, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra từ ngày 23/5, bế mạc vào ngày 17/6/2022.

Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét và quyết định 5 dự án luật, 4 nghị quyết, cho ý kiến 6 dự án luật về công tác lập pháp. Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét các vấn đề KT-XH, ngân sách Nhà nước; thực hiện hoạt động giám sát và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng. Quốc hội cũng sẽ dành thời gian thỏa đáng để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Đối với Đoàn ĐBQH, các ĐBQH tỉnh, sau Kỳ họp thứ 2, đoàn đã tích cực tham gia các hoạt động nhằm chuyển tải các kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, các ĐBQH trong đoàn tham gia tiếp xúc cử tri; tổ chức lấy ý kiến góp ý; tham gia hội nghị, các phiên họp để thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri, thẩm tra, cho ý kiến về các dự án luật và các nội dung quan trọng liên quan đến kỳ họp tới.

Cử tri TP Hà Tĩnh kiến nghị về quy hoạch thành phố, phát triển đô thị

Cử tri TP Hà Tĩnh tham gia hội nghị.

Tại hội nghị, cử tri TP Hà Tĩnh đã bày tỏ nhiều ý kiến liên quan đến nguồn lực xây dựng đô thị; việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch thành phố gắn với mở rộng không gian đô thị, quy hoạch phát triển liên vùng, kết nối đô thị; có các giải pháp để phát triển nông nghiệp công nghệ cao; giải quyết vấn đề việc làm cho lao động địa phương...

Cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, thẩm định giá trước thực trạng “sốt đất” dự án tăng nhanh.

Cử tri TP Hà Tĩnh kiến nghị về quy hoạch thành phố, phát triển đô thị

Cử tri Trương Thế Kỷ - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Hạ kiến nghị cần ưu tiên nguồn kinh phí hoạt động cho các tổ chức hội, đoàn thể ở cơ sở.

Nhiều ý kiến cử tri cũng mong muốn Quốc hội, Chính phủ quan tâm ưu tiên hỗ trợ nguồn kinh phí hoạt động cho các tổ chức hội, đoàn thể ở cơ sở; tăng phụ cấp cho đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Cử tri TP Hà Tĩnh kiến nghị về quy hoạch thành phố, phát triển đô thị

Cử tri Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND xã Đồng Môn kiến nghị cần đẩy nhanh mở rộng thành phố, tạo không gian đô thị rộng lớn hơn.

Bên cạnh đó, các vấn đề về tổ chức bộ máy, công trình dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; các công trình trụ sở bỏ hoang, khu tập thể xuống cấp trên địa bàn; giải pháp trợ giá, trợ thuế để bình ổn giá thị trường tiêu dùng, giá vật tư nông nghiệp trong bối cảnh giá nguyên liệu tăng; đầu tư cơ sở vật chất cho trạm y tế xã, phường... cũng được cử tri quan tâm kiến nghị.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia tiếp thu, giải trình và thông tin một số nội dung, vấn đề cử tri quan tâm.

Cử tri TP Hà Tĩnh kiến nghị về quy hoạch thành phố, phát triển đô thị

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia tiếp thu kiến nghị của cử tri.

Đối với ý kiến thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, đoàn sẽ tổng hợp và báo cáo với các sở, ban, ngành của tỉnh có hướng giải quyết. Đối với ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương, đoàn tiếp thu, nghiên cứu và trình các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Cử tri TP Hà Tĩnh kiến nghị về quy hoạch thành phố, phát triển đô thị

Các kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, chuyển tải đến các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast