Cử tri TX Kỳ Anh mong muốn sớm cấp “bìa đỏ” đất trước năm 1980

(Baohatinh.vn) - Cử tri TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vui mừng trước những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh nhà thời gian qua và mong muốn các cấp, ngành sớm vào cuộc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt là đất trước năm 1980.

Cử tri TX Kỳ Anh mong muốn sớm cấp “bìa đỏ” đất trước năm 1980

Sáng 30/9, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tiến hành tiếp xúc với cử tri TX Kỳ Anh nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh báo cáo chương trình, nội dung dự kiến tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV và các hoạt động của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh từ sau kỳ họp thứ 9 đến nay.

Cử tri TX Kỳ Anh mong muốn sớm cấp “bìa đỏ” đất trước năm 1980

Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ báo cáo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 10.

Qua nghe báo cáo, đông đảo cử tri vui mừng, ghi nhận những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh nhà. Đồng thời cử tri kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến đất đai, chính sách cho cán bộ, đầu tư xây dựng cơ bản...

Cử tri TX Kỳ Anh mong muốn sớm cấp “bìa đỏ” đất trước năm 1980

Cử tri Đậu Xuân Thế (TDP Hòa Lộc, phường Kỳ Trinh): “Đề xuất hỗ trợ làm tuyến đường TDP Hòa Lộc, hoàn thiện dự án kênh thoát lũ để đảm bảo đời sống của người dân...”

Cử tri kiến nghị các cấp, ngành sớm giải quyết dứt điểm các dự án treo ở phường Kỳ Trinh trong thời gian qua; hỗ trợ thêm chế độ phụ cấp cho cán bộ cơ sở; quan tâm, hướng dẫn xây dựng hồ sơ, thủ tục để cấp bìa sử dụng đất cho Nhân dân, đặc biệt là đất từ năm 1980 trở về trước; một số vấn đề về chính sách hỗ trợ Covid-19.

Cử tri TX Kỳ Anh mong muốn sớm cấp “bìa đỏ” đất trước năm 1980

Cử tri Nguyễn Nam Khoa (TDP Tây Trinh, phường Kỳ Trinh): “Cần có cơ chế quản lý, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp cao, tránh việc lạm dụng chức quyền để tham nhũng, gây tổn hại cho Nhân dân; hỗ trợ chuyển đổi, cấp GCN quyền sử đất trước năm 1980..."

Cử tri cũng đề nghị chính quyền địa phương cần có biện pháp nâng cấp, xây dựng hệ thống kênh mương trên các tuyến đường giao thông nông thôn và các công trình thủy lợi kịp thời, đảm bảo tiêu thoát, phục vụ tưới tiêu cho sản xuất.

Cử tri TX Kỳ Anh mong muốn sớm cấp “bìa đỏ” đất trước năm 1980

Đại diện cử tri xã Kỳ Nam, ông Phan Văn Ngọ - Chủ tịch HĐND xã Kỳ Nam: “Vấn đề 92,6 ha đất thuộc Dự án tôm Việt Anh kéo dài trong nhiều năm vẫn chưa giải quyết dứt điểm...”

Nhiều ý kiến đề xuất xem xét nâng mức hỗ trợ người có công, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ hưu trí...; hỗ trợ nạo vét khu âu thuyền tại xã Kỳ Ninh; có phương án với tình trạng sạt lở, biển xâm thực tại các bờ biển của TX Kỳ Anh; nâng cấp hệ thống tái định cư tại phường Kỳ Long...

Cử tri TX Kỳ Anh mong muốn sớm cấp “bìa đỏ” đất trước năm 1980

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Hồ Huy Thành giải đáp một số vấn đề cử tri TX Kỳ Anh quan tâm về lĩnh vực đất đai và tài nguyên môi trường

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu Trần Đình Gia - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm; đồng thời trao đổi, giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Cử tri TX Kỳ Anh mong muốn sớm cấp “bìa đỏ” đất trước năm 1980

Đại biểu Trần Đình Gia đã tiếp thu và giải trình một số ý kiến, kiến nghị mà cử tri quan tâm.

Đối với các kiến nghị của cử tri, đoàn sẽ tổng hợp trình Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast